Công bố cuốn sách về vị Tư lệnh đầu tiên của đường Trường Sơn

11/05/2009 09:59 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Hôm qua 9/5, NXB Công an và báo CAND đã công bố cuốn “Phan Trọng Tuệ - vị tư lệnh đầu tiên của đường Trường Sơn huyền thoại”.

Đây là hồi ký của tướng Tuệ và các cộng sự, những người tham gia xây dựng con đường huyền thoại này, chủ yếu là thời điểm xoay xung quanh mùa mưa 1965, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ tư lệnh 559 (tương đương một quân khu) và cử ông Phan Trọng Tuệ, Bộ trưởng Bộ GTVT tham gia quân ủy Trung ương làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, với nhiệm vụ huy động mọi lực lượng mở rộng đường Trường Sơn thành đường cơ giới, trong đó có tuyến đường chiến lược 20 Quyết Thắng, phá vỡ thế độc tuyến, chi viện cho miền Nam cả mùa mưa và mùa khô, để đối phó với chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, dành thế chủ động quyết định cho thắng lợi mùa xuân 1975.

Phùng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm