"Chuyện" HLV của Uruguay và Paraguay

23/07/2011 18:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Ông Gerardo Martino, HLV của ĐT Paraguay và ông Oscar Tabarez, HLV của ĐT Uruguay chính là những chiến lược gia đã làm việc lâu nhất ở khu vực Nam Mỹ và hiện tại đang có cơ hội để dẫn dắt đội bóng của mình đăng quang ở Copa America 2011.

Cả Paraguay và Uruguay đều đã dự VCK World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Ở giải đấu đó, Uruguay lọt tới bán kết trong khi Paraguay đã có tên ở vòng tứ kết. Sau giải đấu được đánh giá là thành công ấy, Oscar Tabarez (Uruguay) và Martino (Paraguay) tiếp tục được Liên đoàn bóng đá của hai quốc gia Nam Mỹ này tin tưởng với mong muốn giúp đội bóng của họ đăng quang ở Copa America 2011.

HLV Martino - Ảnh AP

HLV Tabarez năm nay 64 tuổi đã dẫn dắt Uruguay từ năm 2006. Trong quãng thời gian đó, ông đưa Uruguay giành vị trí thứ 4 thế giới ở World Cup 2010 và đang ở ngưỡng cửa của danh hiệu vô địch Copa America 2011.

Tabarez, với biệt danh là "El Maestro", bắt đầu sự nghiệp HLV từ năm 1980 và đã từng dẫn dắt một số đội bóng danh tiếng như AC Milan hay Boca Juniors. HLV 64 tuổi này đang là người giúp Uruguay trở thành đội bóng có nhiều chiến thắng nhất ở đấu trường lục địa. Việc lọt đến trận chung kết Copa America cũng là cơ hội lớn để ông Tabarez giúp Uruguay vượt qua Argentina trở thành đội bóng thành công nhất ở Nam Mỹ với 15 chức vô địch (hiện Uruguay và Argentina đang cùng có 14 chức vô địch Copa).

Trong khi đó, HLV Martino đã dẫn dắt Paraguay từ năm 2007. Chiến lược gia có biệt danh là "El Tata" này là học trò của Marcelo Bielsa, một HLV lão luyện ở khu vực Nam Mỹ. Martino chịu ảnh hưởng nhiều từ người thầy cả về động tác lẫn cách nói chuyện. Điều đó khiến cho phong cách huấn luyện của ông mang dáng dấp của Marcelo Bielsa.

Ở giải đấu năm nay, Paraguay vẫn chưa có một chiến thắng nào. Họ lọt tới trận chung kết Copa là bởi vượt qua các đối thủ trên loạt đấu 11m. Brazil (tứ kết) và Venezuela (bán kết) đều đã phải nhận chung một kết cục trước đội bóng của HLV Martino. Trước đó ở vòng bảng, Paraguay đã có liên tiếp 3 trận toàn hòa và giành vé vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong hai đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất.

Thành tích kém cỏi này đã khiến cho Martino không thực sự hài lòng dù đội bóng của ông đang có cơ hội để lần thứ 3 đăng quang ở Copa America. "Chúng tôi không thể nói về tầm ảnh hưởng của HLV lên một trận đấu nhất là khi thủ thành Justo Villar và sự may mắn đã cứu vớt đội bóng", ông Martino thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận tứ kết với Brazil.

Trong trận chung kết ngày 25/7 tới (giờ VN), ông Martino bị cấm chỉ đạo và sẽ phải dự khán trận đấu từ khán đài. Đây là hậu quả của việc nhà cầm quân 48 tuổi đã bị đuổi lên khán đài trong trận bán kết với Venezuela do lỗi phản ứng với trọng tài.

Ở trận chung kết, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc đối đầu giữa Luiz Suarez và thủ thành Justo Villar. Hiện Villar đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của giải trong khi Suarez có cơ hội để giành danh hiệu Vua phá lưới nếu như anh biết cách để hạ gục thủ thành của Paraguay. Hiện Suarez và Aguero (Argentina) là những chân sút xuất sắc nhất khi đều đã có 3 bàn thắng.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm