Chung kết Vietnam’s Next Top Model: 'Vịt' sẽ lấn át 'thiên nga'?

22/12/2013 07:39 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - 21h tối nay, Chủ nhật 22/12, cuộc thi tìm kiếm người mẫu đình đám nhất hiện nay sẽ kết thúc với đêm chung kết hứa hẹn là lộng lẫy và đầy bất ngờ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Hiện còn lại 4 ứng cử viên cuối cùng là: Chà Mi, Thanh Thuỷ, Tuấn Việt và Văn Kiên. Họ được chia thành 2 “phe”: “Phe vịt” và “phe thiên nga”. 

Có thể thấy quán quân 3 mùa Vietnam’s Next Top Model trước đều là những cô gái quê mùa chưa từng liên quan gì đến sàn catwalk cho đến khi họ tham gia cuộc thi này. Tất cả đều sở hữu vẻ đẹp chân chất và sự thiếu tự tin bước đầu, nhưng sau đó họ dần lột xác để bước lên vị trí cao nhất.


Trong 4 thí sinh này, ai sẽ trở thành quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013?

Những thí sinh sở hữu phong cách thời trang, sành điệu dù chiếm được nhiều cảm tình của khán giả và được những người đang làm việc trong ngành thời trang đánh giá cao, như Tuyết Lan (mùa đầu tiên), Trà My (mùa thứ hai) hay Kha Mỹ Vân (mùa thứ ba) đến chung cuộc đều chỉ giành được ngôi Á quân. Và dù sau chương trình, họ toả sáng hơn cả người thắng cuộc. Điển hình nhất là Tuyết Lan - Á quân mùa thứ nhất, so với sự biến mất của Huyền Trang - Quán quân.

Đến năm nay, format cuộc thi đã thay đổi, thay vì chỉ dành cho các người mẫu nữ thì các người mẫu nam đã có đất tại Vietnam’s Next Top Model 2013. Trải qua nhiều tháng với những nội dung thi đa dạng, có lúc mang tính “đánh đố”, hiện còn lại 4 ứng cử viên cuối cùng là: Chà Mi, Thanh Thuỷ, Tuấn Việt và Văn Kiên. Họ được chia thành 2 “phe”: “Phe vịt” gồm Chà Mi và Văn Kiên, “phe thiên nga” là Thanh Thuỷ và Tuấn Việt.

Xin tạm gọi bằng cách này để phù hợp với công thức chọn Quán quân của cuộc thi này từ phiên bản gốc. Theo đó thì cặp Chà Mi - Văn Kiên với sự chân chất, quê mùa đã được gọt giũa qua quá trình thi cùng có cơ hội thắng cuộc nếu cuộc thi năm nay tiếp tục áp dụng công thức này. Cặp còn lại, Thanh Thuỷ - Tuấn Việt sẽ chia nhau cơ hội đoạt ngôi vị Á quân. Sự đối lập về hình thức, thần thái của hai cặp thí sinh này là khá rõ rệt. Thậm chí, về chỉ số hình thể cũng như sự biểu cảm khi diễn xuất, Thanh Thuỷ trội hơn hẳn Chà Mi, Tuấn Việt cũng có phần nhỉnh hơn Văn Kiên.

Một điều bất cập là, tuy có cả nam và nữ cùng thi nhưng giải Nhất lại chỉ giành cho duy nhất một người. Điều này đã gây tranh cãi ngay từ khi cuộc thi bắt đầu, tuy nhiên, đã là format thì cứ phải tuân thủ.

Liệu “phe vịt” sẽ thắng hay “phe thiên nga” sau khi công thức vịt hoá thiên nga đã gần như thất bại với trường hợp quán quân Mai Giang của Vietnam’s Next Top Model 2012? Thí sinh nam có đăng quang trong mùa đầu tiên họ được bước chân vào cánh cửa của cuộc thi nhiều thử thách này? Điều đó có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào “chiêu” gây bất ngờ của nhà sản xuất chương trình.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm