Chung kết Giọng hát Việt: Cuộc đua song mã của Hương Tràm & Đinh Hương?

13/01/2013 00:17 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) – Tối nay (13/1/2013) sẽ là đêm cuối cùng của chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Ai trong số 4 gương mặt: Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi, Kiên Giang sẽ trở thành quán quân?

Khán giả hiện tại đang đổ dồn về Hương Tràm và Đinh Hương. Những gì 2 thí sinh này thể hiện trên sân khấu trong suốt 7 tháng qua đến giờ đã được khán giả ghi nhận. Trong khi đó hai đối thủ còn lại là Xuân Nghi và Kiên Giang thể hiện phong độ khá “phập phù”. Đêm chung kết sẽ là cuộc đua của hai giọng ca Hương Tràm và Đinh Hương.

Hương Tràm ngày từ vòng Giấu mặt đã khiến 4 HLV bấm nút chọn. Cô gái 17 tuổi này phăm phăm tiến vào chung kết với phong độ cực kỳ ổn định. Gần như đêm thi nào có Hương Tràm, khán giả đều có thể yên tâm thưởng thức. Và sau mỗi đêm thi tên của cô gái này lại tràn ngập trên mạng với rất nhiều lời khen ngợi. Hương Tràm cũng không phải “tay vừa” trong việc hút fan. Bằng chứng là vào vòng Live show cô liên tiếp là thí sinh có lượng tin nhắn bình chọn cao nhất đội. Hương Tràm bền bỉ xây dựng hình tượng “công chúa pop ballad” và đã thành công. Thử thách mỗi tuần mà HLV Thu Minh đặt ra cho cô là các ca khúc cần nhiều trải nghiệm mà ở tuổi 17 Hương Tràm sẽ rất khó để cảm hết ca khúc. Nhưng Tràm thường hoàn thành xuất sắc đầu bài HLV đề ra. Ngay cả khi cần chuyển sang ca khúc sôi động có vũ đạo, Hương Tràm cũng khiến các HLV phải ngạc nhiên vì cô làm rất nhuyễn.


Hương Tràm

Hương Tràm gần như là một “chiến binh” công thủ toàn diện. Cô đã có yếu tố quan trọng nhất đó là giọng hát, thêm vào đó là kĩ thuật thanh nhạc khá vững. Ngoài ra Hương Tràm có nhạc cảm tinh tế và điểm mạnh của cô là lối hát giàu cảm xúc. Ngoại hình dễ thương cũng là một điểm cộng cho Hương Tràm.

Đinh Hương gây ấn tượng từ vòng Giấu mặt khi 4 HLV đều bấm nút chọn cô. Nhưng phải đến giữa vòng Live show Đinh Hương mới bắt đầu tỏa sáng, và buộc khán giả phải hướng về mình. Tới live show 10 lần đầu tiên cô giành vị trí thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất đội, vượt qua Bùi Anh Tuấn – người luôn giữ vị trí này trong đội HLV Hồ Ngọc Hà. 


Đinh Hương

Đinh Hương được đánh giá là một giọng ca cá tính, pha chút ma mị và hoang dại. Khi trình diễn trên sân khấu cô luôn tự tin là chính mình. Khán giả yêu thích phong cách nổi loạn kiểu nghệ sĩ của cô. Đinh Hương cũng được các chuyên gia thanh nhạc đánh giá có tư duy thông minh. Điểm yếu hiện tại của Đinh Hương chính là thể lực trong khi lối hát của cô lại rất tốn sức. Xem ảnh tổng duyệt ngày hôm qua (12/1) của Đinh Hương thấy cô gầy hốc hác. Chưa biết Đinh Hương và HLV Hồ Ngọc Hà sẽ tung chiêu gì trong đêm chung kết.

Kiên Giang sở hữu một lợi thế may mắn, anh đầu quân vào đội HLV Trần Lập, một đội có thể nói là yếu nhất trong số 4 đội của Giọng hát Việt. Trong quá trình các thí sinh tự loại nhau ở đội HLV Trần Lập, Kiên Giang đã có cơ hội vượt lên dẫn đầu. Nhưng đấy là Kiên Giang đứng đầu đội mình, còn so với những thành viên đã bị loại của các đội mạnh, chưa chắc Kiên Giang đã hơn.

Từ đầu chương trình tới giờ Kiên Giang vẫn kiên trì với dòng nhạc bán cổ điển, tìm cách kết hợp Rock và bán cổ điển nhưng tới giờ vẫn loay hoay. Bán cổ điển đòi hỏi người hát phải có nhiều năm khổ luyện, trong khi Kiên Giang chỉ là tay ngang (Kiến trúc sư thích hát). Anh còn thiếu quá nhiều năm “công lực” để gánh được thể loại này. Rock cũng cũng không hợp với Kiên Giang. Mỗi đêm thi chính HLV của anh còn không hài lòng thì đừng mong khán giả hài lòng. Lần Kiên Giang gây ấn tượng nhất lại là lần hát ca khúc Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Phong. Nhưng đó chỉ là nét chấm phá vì căn bản Kiên Giang có vẻ vẫn “sống chết” với bán cổ điển.


Kiên Giang

Kiên Giang sở hữu một chất giọng khỏe bẩm sinh, nhưng anh thiếu kỹ thuật và sự tinh tế trong cách xử lý âm thanh. Vào được tới chung kết với Kiên Giang là quá may mắn.

Xuân Nghi có thể xếp vào nhóm “hát to, hát khỏe” với Kiên Giang. Sử dụng hit của Whitney Houston, ban đầu Xuân Nghi gây ấn tượng khá mạnh. Nhưng vào tới vòng live show Xuân Nghi bị mất phương hướng. Cho tới giờ Xuân Nghi vẫn chưa định hình phong cách. Người ta ấn tượng cô là thí sinh chuyên hát lại các ca khúc của diva thế giới nhưng tiếc là các tiết mục của cô chưa tới cách hát của cô cũng không có gì mới và quan trọng là không chạm được tới trái tim khán giả. Hát chán hit của diva Xuân Nghi chuyển sang các ca khúc ballad Việt nhưng không ăn thua. Gần nhất cô tìm về với âm nhạc truyền thống qua ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tiết mục không thành công, càng khiến khán giả cảm thấy cô thay đổi phong cách khá kỳ cục. Nghe nói đêm chung kết cô sẽ lại hát dân ca. Thật khó để đặt hi vọng vào Xuân Nghi.


Xuân Nghi

Đêm Chung kết, lượng bình chọn của khán giả sẽ quyết định ai sẽ là Quán quân của Giọng Hát Việt mùa đầu tiên. Ngoài ra, mỗi lượt xem MV của các thí sinh TOP 4 trên website Giọng hát việt sẽ được tính bằng hai lượt bình chọn cho đêm Chung kết.

Giảng viên thanh nhạc Hà Thủy: Tôi chọn Hương Tràm

Giảng viên thanh nhạc Hà Thủy là người huấn luyện kỹ thuật thanh nhạc cho các thí sinh The Voice từ đầu cho tới gần cuối cuộc thi nên bà rất hiểu tố chất của từng thí sinh. Bà đã đánh giá về 4 thí cuối cùng như sau:

"Hương Tràm và Đinh Hương sẽ là đối thủ của nhau đêm chung kết. Hương Tràm có vẻ nhỉnh hơn. Cô trẻ, có sức khỏe, có giọng hát bẩm sinh đẹp, trường sức, kĩ thuật cũng rất tốt.

Đinh Hương tôi đánh giá là một giọng ca có tư duy thông minh, nhưng về giọng thì chưa thực sự thuận lợi với con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô ấy có chút gì đó nổi loạn, bứt phá, nhưng tôi thấy đó chỉ là bên ngoài. Khi cô ấy bùng nổ vẫn chỉ dừng ở mức 8 điểm, chứ chưa thể hơn. Trúc Nhân mới là thí sinh có sự nổi loạn từ trong ra.

Kiên Giang đang được khán giả chấp nhận với tư cách một Kiến trúc sư đi thi Giọng hát Việt. Còn nếu để hát thính phòng thì cậu ấy chưa với với.

Xuân Nghi bẩm sinh có giọng khỏe. Nhưng tôi vẫn nói với các em ấy là khán giả họ muốn nghe người hát hay chứ không nghe người hát khỏe.

Tôi nghĩ rằng nếu kết quả Hương Tràm lên ngôi Quán quân là hoàn toàn hợp lý. Nhưng kết quả thì phụ thuộc vào tin nhắn của khán giả, mà bình chọn của khán giả luôn là một ẩn số, rất khó đoán".

Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm