CHÙM ẢNH: Cuộc chiến với 'giặc lửa' ở Bắc Ninh

25/10/2013 19:00 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thethaovanhoa.vn đã đưa tin, vào hồi 14h30 ngày 25/10, đám cháy tại Nhà máy Diana kéo dài ba tiếng, hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu trụi.

Trước tình thế trên, tỉnh Bắc Ninh đã huy động toàn bộ lực lượng Công an, các chiến sĩ PCCC cùng tất cả số xe cứu hỏa của địa phương. Do tính chất của đám cháy, xe chữa cháy từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội đều được huy động tới tham gia cứu hỏa.

Chùm ảnh của PV ghi nhận trong cuộc chiến với "giặc lửa" ở Bắc Ninh:

Theo thông tin từ hiện trường, vào hồi 2 giờ 30 phút, những cột khói cao cả chục mét xuất hiện từ Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, Tiên Du (Bắc Ninh) 


Theo một công nhân cho biết: Đám cháy phát ra từ dây chuyền sản xuất bỉm và kho nguyên liệu. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, công an tỉnh Bắc Ninh huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và toàn bộ số xe cứu hảo, huy động thêm xe chữa cháy của các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội hỗ trợ tham gia chữa cháy.


Ngoài lính cứu hỏa, xe cẩu của các doanh nghiệp địa phương cũng được điều động tới hiện trường để hỗ trợ cứu cháy

Sau 3 tiếng đồng hồ các lực lượng PCCC đã khống chế được đám cháy



Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hoả. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng PCCC đảm bảo an toàn tuyệt đối với người tham gia cứu hoả, nhanh chóng dập tắt lửa trong thời gian sớm nhất, bảo vệ tài sản chưa bị cháy. Đồng thời tạo vành đai ngăn lửa, không cho đám cháy lan rộng. Ngoài lực lượng PCCC của tỉnh, Bắc Ninh đã huy động các doanh nghiệp trên địa bàn, lực lượng công an huyện Tiên Du, các ban ngành của huyện, xã Tân Chi cùng dân sinh sống trong vùng cùng tham gia chữa cháy. Đề nghị lực lượng PCCC các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nội hỗ trợ tích cực tham gia chữa cháy.


Theo thông tin mới nhất, đám cháy không lây lan ra diện rộng và không gây thiệt hại về người.

Phạm Mỹ - Thái Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm