Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini có nguy cơ mất ghế quyền lực

08/10/2015 07:27 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Hai nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới có nguy cơ mất ghế. Cả chủ tịch FIFA Blatter lẫn Chủ tịch UEFA Platini đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ công việc trong 90 ngày do hai ông đều đang bị Văn phòng Tổng công tố Thụy Sỹ điều tra.

Riêng với Michel Platini, nếu bị đình chỉ chức Chủ tịch UEFA trong 90 ngày thì ông sẽ không còn cơ hội chạy đua vào ghế Chủ tịch FIFA mà ông được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất.

Sepp Blatter, 79 tuổi, người Thụy Sỹ, hiện đang bị điều tra tội danh sai phạm trong quản lý bản quyền truyền hình với cựu chủ Chủ tịch LĐBĐ Caribe, ông Jack Warner. Ông Warner bị nghi gửi 2 triệu franc Thụy Sỹ (khoảng 2 triệu USD) cho Sepp Blatter và cả Chủ tịch UEFA Michel Platini vào năm 2011.

Đêm 7/10, BBC đưa tin Ủy ban đạo đức của FIFA đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Blatter trong 90 ngày. Người đứng đầu Ủy ban đạo đức của FIFA, ông Hans Joachim Eckert, dự kiến sẽ thông báo quyết định chính thức vào ngày mai, 9/10 (theo giờ Việt Nam).

Nếu bị đình nhiệm thì cả hai ông Blatter và Platini đều không thể làm việc cho tới đầu tháng 1/2016 và như thế triều đại 17 năm cầm quyền ở FIFA của ông Blatter có thể chấm dứt. Với trường hợp của ông Platini thì gần như hết cửa chạy đua chức Chủ tịch FIFA vào đầu năm 2016.

Ông Platini, 60 tuổi, người Pháp, chưa biết mình có chắc chắn bị đình nhiệm hay không. Về phần mình, ông Blatter vẫn khẳng định ông vô tội: “Tôi đang bị kết án dù họ không đưa ra được bất cứ bằng chứng sai phạm nào của tôi. Thật là kỳ quặc. Tôi tin là mọi tội lỗi sẽ bị đưa ra ánh sáng còn người tốt sẽ được minh oan”. Một phát ngôn viên cho biết “Chủ tịch FIFA cảm thấy ông đã giải thích thỏa đáng cho các cơ quan điều tra vụ bê bối tham nhũng hiện nay và không cần nói thêm điều gì vì ông thấy mình không làm gì sai nên không cần phải công khai bào chữa lúc này”. Hồi tuần trước, ông Blatter đã phớt lờ những lời kêu gọi từ chức từ các nhà tài trợ chính của FIFA như Coca-Cola, McDonald's và Visa.


Cả hai ông Blatter và Platini có thể mất ghế quyền lực

Theo Daily Mail (Anh), những người ủng hộ Sepp Blatter hy vọng ông vẫn có thể trở lại chiếc ghế quyền lực vì gần như tất cả các ứng viên Chủ tịch FIFA đều bị mất tín nhiệm trong khoảng thời gian đó. Chủ tịch LĐBĐ Châu Phi Issa Hayatou dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch tạm quyền của FIFA cho tới khi bầu Chủ tịch mới vào ngày 26/2 sang năm. Ông Hiyatou từng bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phạt vì nhận hối lộ từ công ty tiếp thị ISL.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, ông Angel Maria Villar Llona, có thể sẽ thay ông Platini giữ chức Chủ tịch UEFA nhưng bản thân ông Villar Llona lại đang bị điều tra liên quan đến các chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Cũng liên quan tới vụ bê bối của FIFA, tỷ phú người Hàn Quốc Chung Mong-joon cho biết ông đang phải đối mặt với án cấm 15 năm hoạt động bóng đá từ Ủy ban đạo đức của FIFA. Tuy nhiên, ông Chung đã phủ nhận bất cứ lời buộc tội nào và sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Ông Chung, năm nay 63 tuổi và là cổ đông lớn của tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc), cho biết ông bị điều tra vì “sự ủng hộ” dành cho chiến dịch đăng cai World Cup 2022 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, tỷ phú từng giữ chức Phó Chủ tịch FIFA này khẳng định ông không làm sai bất cứ điều gì và sẽ chống lại án phạt đến cùng.

Ông cũng nhấn mạnh lời cáo buộc từ Ủy bản đạo đức của FIFA đơn giản chỉ có mục đích ngăn ông chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Ông tiết lộ trước đó ông đã bị điều tra vì chuyện này và được làm trong sạch. Ông Chung đã bộc lộ ý định tranh cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng Bảy vừa qua và nói rằng ông là người thích hợp để cải tổ FIFA.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Chung đã có tên trong danh sách điều tra của Ủy ban đạo đức FIFA do liên quan tới quá trình đăng cai World Cup 2018 và 2022, mà Hàn Quốc là một trong số các ứng viên. Cuộc điều tra do luật sư người Mỹ Michael Garcia đứng đầu tập trung vào những lá thư mà ông Chung gửi hồi cuối năm 2010 tới các thành viên của Ủy ban điều hành FIFA, trong đó có đề xuất thành lập quỹ Global Football Fund với mục đích phát triển bóng đá.

Bản báo cáo từ luật sư Michael Garcia cho biết: “Theo những lá thư này thì Hàn Quốc có ý định tăng ngân sách lên thành 777 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng mới đồng thời cải tạo những cơ sở vật chất có săn”. Điều đáng nói là quỹ Global Football Fund do ông Chung thành lập có liên quan tới quá trình chạy đua của Hàn Quốc nên tỷ phú này đã bị điều tra.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm