Chấm điểm Thụy Điển 4-2 Anh: Rực rỡ Ibrahimovic, tồi tệ Joe Hart

15/11/2012 06:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Sẽ không sai khi nói rằng Zlatan Ibrahimovic đã một mình quyết định kết quả trận đấu giữa Thụy Điển và tuyển Anh. 4 bàn thắng của anh đã giúp đội bóng Bắc Âu có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước “Tam sư”.



"Siêu nhân" Ibrahimovic giúp Thụy Điển đánh bại "Tam sư" - Ảnh: Getty

Thực ra, Thụy Điển mới là đội vươn lên dẫn trước ở đầu trận sau pha lập công của Ibrahimovic. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Welbeck và Caulker đã giúp người Anh vượt lên khi hiệp một kết thúc. Đội bóng xứ sở sương mù chỉ chịu thất bại sau màn trình diễn siêu hạng của Ibrahimovic trong hiệp hai. Siêu sao của PSG liên tiếp ghi 3 bàn thắng tuyệt đẹp giúp Thụy Điển hoàn tất thắng lợi 4-2. Với những gì đã thể hiện, Ibrahimovic đương nhiên được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh cũng được Goal trao điểm tối đa (5 điểm) trong trận đấu này.

Tuy nhiên, ngoài Ibrahimovic, các đồng đội của anh đều không để lại nhiều ấn tượng. Kacaniklic và Ranegie là hai cái tên duy nhất chạm mốc 3 điểm trong đội hình xuất phát. Hậu vệ Granqvist thậm chí phải nhận điểm 1,5 – thấp nhất trận đấu.

Về phía tuyển Anh, hàng thủ của họ đã có một trận cầu tồi tệ. Thủ thành Joe Hart và trung vệ Gary Cahill, hai chốt chặn đáng tin cậy nhất, đều phải nhận điểm 1,5. Người Anh chỉ tỏ ra hiệu quả trên mặt trận tấn công. Đội trưởng Gerrard đánh dấu trận đấu thứ 100 bằng đường kiến tạo hoàn hảo cho Caulker ghi bàn. Anh được Goal chấm 4 điểm. Các trụ cột trên hàng công của “Tam sư” đều được nhận điểm số khá tốt. Young, Welbeck và Sterling đều được Goal chấm 3,5.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ (hệ số 5 của Goal)

Thụy Điển: Isaksson – 2; Lustig - 2, Granqvist – 1,5, Jonas Olsson – 2,5, Martin Olsson – 2,5; Elm – 2,5, Kallstrom - 2, Larsson – 2,5, Kacaniklic – 3; Ibrahimovic - 5, Ranegie - 3.

Thay người: Pontus Sven Gustav Jansson – Không chấm, Behrang Safari – 3, Mikael Antonsson – 3, Anders Svensson – 3, Tobias Sana – 2,5.

Anh: Hart – 1,5; Johnson - 3, Cahill – 1,5, Caulker - 3, Baines – 2,5; Gerrard - 4, Osman - 3; Sterling – 3,5, Cleverley – 2,5, Young – 3,5; Welbeck – 3,5.

Thay người: Ryan Shawcross – 2, Carl Jenkinson – 2,5, Jack Wilshere – 2, Tom Huddlestone – 2,5, Daniel Sturridge – 2,5, Wilfried Zaha – Không chấm.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm