CẬP NHẬT tin tối ngày 4/12: Barca phủ nhận chuyện mua Aguero. Mourinho muốn Chelsea chơi với tinh thần Ibrahimovic

04/12/2013 19:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức bóng đá quốc tế nổi bật tối ngày 4/12/2013 được Thethaovanhoa.vn chuyển tới bạn đọc.

Barcelona phủ nhận liên hệ với Aguero

Theo những nguồn tin từ báo chí TBN, Barcelona đang chuẩn bị 50 triệu bảng để mua tiền đạo Sergio Aguero. Tuy nhiên phó chủ tịch Josep Bartomeu ngay lập tức phủ nhận thông tin trên: “Không! Chúng tôi chưa hề liên lạc gì với Aguero hết, tôi có thể bảo đảm thông tin này không hề đúng”. Ngoài tin đồn liên hệ với Barcelona, báo chí TBN còn cho biết Real Madrid cũng rất muốn có Aguero để sát cánh cùng Ronaldo và Bale.


Barcelona phủ nhận việc liên hệ với Aguero

HLV Manuel Pellegrini tin rằng Aguero không muốn rời Man City khi các phóng viên nhắc đến tin đồn Real Madrid muốn có anh. Thương vụ Aguero sang Barcelona rất khó lòng xảy ra, đặc biệt trong viễn cảnh giám đốc Soriano của Man City có mối quan hệ không yên ấm với chủ tịch Rosell của Barcelona. Trong thời gian gần đây Barcelona đang tích cực tìm kiếm thêm một cầu thủ tiền đạo đẳng cấp đề phòng trường hợp Messi gặp chấn thương.

Bayern Munich tái khởi động thương vụ David Luiz

Theo nguồn tin từ tờ Metro và A Bola, Bayern Munich đang chuẩn bị tái khởi động thương vụ David Luiz của Chelsea. Trung vệ người Brazil đang bị HLV Mourinho “đày đọa” tại Chelsea, anh thường phải làm dự bị cho Gary Cahill và John Terry. Tính đến thời điểm hiện tại Luiz mới chỉ ra sân có 11 lần trong mùa giải năm nay. Nắm bắt được tình hình, BLĐ Bayern đang tính mang David Luiz về sân Allianz Arena.


Luiz đang phải thường xuyên ngồi ghế dự bị tại Chelsea

David Luiz nhiều khả năng phải suy nghĩ nghiêm túc về vị trí của bản thân nếu muốn bảo đảm một suất dự World Cup mùa Hè năm sau tại quê hương Brazil. Bayern và Barcelona từng hỏi mua Luiz trong mùa Hè nhưng bị Chelsea từ chối vì không muốn “nối giáo cho giặc”. Khả năng Bayern mua được Luiz cũng không thực sự cao bởi Ivanovic hiện nay được sử dụng nhiều hơn bên cánh phải. Điều này đồng nghĩa chỉ có mình Luiz có thể đá thay Terry và Cahill khi cần.

Man City sẽ không “nhả” Dzeko trong tháng Giêng

HLV Manuel Pellegrini của Man City cho biết ông sẽ không để Edin Dzeko ra đi trong tháng Giêng, và ông khẳng định tiền đạo người Bosnia là “một phần quan trọng của đội bóng”. Dzeko đang bị thất sủng tại sân Etihad do phong độ quá ổn định của cặp đôi Negredo và Aguero. Tính đến thời điểm này, Dzeko mới chỉ ra sân có 4 lần tại Premier League. Hiện Arsenal đang rất quan tâm đến Dzeko với mục tiêu “chia lửa” với tiền đạo Giroud.


Dzeko đang phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị

HLV Pellegrini khẳng định: “Không có chuyện Dzeko sẽ bị bán. Tôi đặt niềm tin vào cậu ấy trước mùa giải và đến giờ vẫn vậy. Việc Man City có một đội hình mạnh là điều rất quan trọng vì chúng tôi có nhiều trận đấu phải chơi cho đến tháng 4. Để giành những danh hiệu, Man City cần những cầu thủ quan trọng. Có thể hiện nay Dzeko chưa được ra sân nhiều như mong muốn, nhưng cậu ấy vẫn là một phần quan trọng của đội bóng.”

Real Madrid sẽ không bán Casemiro

Theo báo chí TBN, Real Madrid cho biết đội bóng sẽ không để tiền vệ Casemiro ra đi trong tháng Giêng tới. Casemiro chuyển tới chơi Real Madrid từ Sao Paulo trong mùa Hè qua. Tiền vệ người Brazil gây ấn tượng trong loạt trận giao hữu tập huấn trước mùa giải, tuy nhiên hiện nay anh đang tỏ ra khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí chính thức. Hàng tiền vệ của Real Madrid hiện nay đang vô cùng chật chội với sự có mặt của Alonso, Modric, Illarramendi, Isco và Khedira.


Real Madrid quyết định giữ lại Casemiro

Real Sociedad là đội bóng tích cực liên hệ với Casemiro nhất nhằm tìm kiếm cầu thủ thay thế Esteban Granero bị chấn thương dài hạn. Tuy nhiên với việc Khedira chấn thương nặng chưa rõ ngày trở lại, ban lãnh đạo Real Madrid quyết định sẽ giữ lại Casemiro nhằm tránh rơi vào viễn cảnh khủng hoảng nhân sự tuyến giữa. Nếu trong trường hợp Real mua được một cầu thủ thay thế cho Khedira, khả năng rời Real của Casemiro mới có thể trở nên rõ ràng.

Mourinho: Chelsea cần chơi với tinh thần Ibrahimovic

Jose Mourinho muốn các cầu thủ của ông đáp lại sức ép phải cạnh tranh danh hiệu vô địch Premier League tương tự cách mà hai học trò cũ đã từng giành ông giành chiến thắng trước kia. Mourinho muốn Chelsea chơi bóng với tinh thần Ibrahimovic và Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League 2 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho ở đây.

 Trong khi đó, những bàn thắng của Ibrahimovic giúp Mourinho vô địch Serie A cùng Inter Milan trong mùa giải đầu tiên của ông ở sân Meazza. Bây giờ ông muốn Chelsea cũng chơi bóng với tinh thần chiến thắng ấy. “Tôi muốn gây áp lực với các cầu thủ nhưng bạn cần phân tích những người đang cùng làm việc với mình. Có người phản ứng tốt trước sức ép, có người không. Với Drogba, khi tôi tạo áp lực, lập tức anh ta có câu trả lời. Với Zlatan, mọi chuyện cũng diễn ra như vậy. Cứ khi nào tôi làm căng là cậu ta sẽ có câu trả lời”.

Pogba: 2013 là năm rất thành công với tôi

Tuyển thủ người Pháp của Juventus Pogba nói rằng anh muốn giành Scudetto lần nữa để khép lại mùa giải thành công nhưng vẫn giữ im lặng về hợp đồng mới với Juventus. Pogba mô tả 2013 là “năm vàng” với mình nhưng nhấn mạnh là anh muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. “Tôi đã vô địch giải U20 thế giới cùng đội U20 của Pháp và được HLV Deschamps trao cơ hội chơi ở đội 1. 

Đây thực sự là năm thi đấu thành công của tôi và tôi hy vọng có thể tiếp tục chơi thành công như thế trong năm 2014. Tôi muốn chiến thắng tất cả với Juventus nhưng bạn cần phải xem đối thủ là ai. Không ai đánh thuế giấc mơ nhưng một cách thực tế, tôi nói là muốn Juventus giành Scudetto thứ 3 liên tiếp và là Scudetto thứ 2 liên tiếp cho riêng tôi. Còn ở Champions League, chúng tôi muốn tiến sâu hơn mùa trước”. 

Wenger: Arsenal không phải chịu sức ép nào

Dù Arsenal đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 4 điểm nhiều hơn đội thứ nhì nhưng một số người vẫn hoài nghi sức mạnh tinh thần của họ trong cuộc chiến giải cơn khát danh hiệu kéo dài 8 năm qua. Wenger khẳng định Arsenal không phải chịu bất kỳ áp lực nào và kêu gọi các cầu thủ của ông bỏ qua ý kiến của các chuyên gia rằng Arsenal không thể vô địch Premier League mùa này. Các nhà phê bình cho rằng Arsenal không thể duy trì phong độ cao hiện tại trong thời gian còn lại của mùa bóng nhưng Wenger khẳng định Arsenal có cơ hội thuận lợi để vô địch mùa giải này. “Khi tôi đến đây mọi người nói tôi không thể vô địch Premier League vì tôi là người nước ngoài. Ai cũng có lí lẽ riêng nhưng tôi nghĩ người ta vô địch bằng khả năng của mình chứ không phụ thuộc vào những yếu tố khác”.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm