CẬP NHẬT tin tối 7/12: Xuân Hiệp lỗi hẹn HCV nội dung trường quyền, Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games. Messi có thể nghỉ lâu hơn dự kiến

07/12/2013 19:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên, Messi có thể nghỉ lâu hơn dự kiến, Silva và Kompany sắp bình phục hoàn toàn.

Xuân Hiệp lỗi hẹn HCV nội dung trường quyền

Dù giành 1 HCV, nhưng đây vẫn không phải một ngày thi đấu suôn sẻ của đội tuyển wushu Việt Nam khi chúng ta đã gặp khó khăn từ nhiều phía. Phóng viên của chúng tôi tại Na-Pi-Taw sẽ chuyển đến các bạn những câu chuyện đặc biệt từ môn thể thao này.

Xuân Hiệp là người đầu tiên lãnh trách nhiệm ở nội dung trường quyền. Bài thi của anh được đánh giá tốt và Xuân Hiệp được 9,68 điểm, một kết quả không quá tồi.


VĐV Xuân Hiệp

Nhưng bất ngờ nằm võ sĩ của nước chủ nhà Aung Si Thu, anh này chỉ mới trở lại thi đấu sau một thời gian dài giải nghệ. Với một bài biểu diễn không có gì xuất sắc, nhưng Si Thu đã giành điểm số 9,70, vừa đủ để vượt qua Xuân Hiệp

Mạnh Quyền cũng không làm tốt hơn người đồng đội khi chỉ có 9,67 điểm. và đứng thứ 4 chung cuộc. Người đứng thứ 2 Hulaefi của Indonesia với 6,69 điểm. Xuân Hiệp giành huy chương đồng trong sự im lặng. 2 niềm hi vọng vàng tiêu tan ngay trong một nội dung.

Một người đã giải nghệ và mới trở lại thì giành huy chương vàng, 1 người vô địch thế giới như Xuân Hiệp thì chỉ xếp hạng 3. Chỉ ở SEA Games mới có chuyện như thế này.

Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games

Tính đến 18 giờ hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 1 HCV, 1 HCB và HCĐ. Cả ba huy chương trên đều do các VĐV wushu của Việt Nam giành được.

Với 3 chiếc HC trên, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao Myanmar hiện đang dẫn đầu với 6 HCV, 1 HCB. Đứng thứ hai trên bảng tổng sắp là đoàn thể thao Thái Lan với thành tích 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

TTQuốc GiaVàngBạcĐồngTổng HC
1 Myanmar (MYA)6107
2 Thái Lan (THA)2215
3 Việt Nam (VIE)1113
4 Malaysia (MAS)1089
5 Campuchia (CAM)0224
6 Lào (LAO)0224
7 Indonesia (INA)0101
8Philippines (PHI)0101
9 Singapore (SIN)0011
10  Brunei (BRU)0000
11  Timor-Leste (TLS)0000
Tổng10101535

Mourinho: John Terry đã thiếu tự tin

HLV Mourinho thừa nhận hậu vệ kì cựu của Chelsea thiếu tự tin khi ông quay trở lại sân Stamford Bridge.Terry đã không được ra sân thường xuyên dưới thời HLV Benitez nhưng anh đang là cầu thủ trụ cột ở Chelsea mùa này. “Tôi đã nhắc nhở Terry về tầm quan trọng của cậu ấy với CLB khi tôi trở lại, bởi vì lòng tự trọng của cậu ấy đã bị tổn thương một chút ở mùa giải trước”, Mourinho phát biểu trước báo giới. Ông nói thêm: “Tôi không ở đây để đưa Terry điều mà cậu ấy không muốn. Nhưng tôi nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy làm việc chăm chỉ, cậu ấy sẽ được thi đấu nhiều hơn mùa trước. Terry đang làm rất tốt, cư xử đúng mực và thi đấu tốt”.

Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở Sea Games 2013

Wushu là môn thi đấu đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, và cũng là môn giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên. Chiến công thuộc về Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật nữ. Trong ngày hôm nay, wushu có 6 nội dung thi đấu là nam quyền nữ, kiếm thuật nữ, thái cực quyền và thái cực kiếm nữ, trường quyền nam, thái cực quyền và thái cực kiếm nam, đối luyện nam có vũ khí vào buổi sáng (bắt đầu lúc 9h30 theo giờ Việt Nam). Đội tuyển Việt Nam có VĐV góp mặt ở 5/6 nội dung. Dương Thúy Vi đã không phụ lòng người hâm mộ khi cô thể hiện trình độ vượt trội, có màn trình diễn xuất sắc, giành được 1356 điểm và đoạt Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam một cách thuyết phục.


Thúy Vi mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam

Ngay sau khi lên bục nhận tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, Thuý Vi đã chia sẻ niềm vui với phóng viên Thể thao & Văn hóa: “Là người thi đấu cuối cùng của nội dung taolu (biểu diễn) của đội tuyển wushu Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên nên tôi cũng cảm thấy đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, khi bước lên thảm đấu tôi đã tập trung hết sức vào bài thi của mình. Tôi xin dành tặng chiếc HCV này cho người hâm mộ Việt Nam”.

HLV Wenger kêu gọi cải cách bóng đá Anh

HLV Arsene Wenger đang kêu gọi một cuộc thay đổi trong hệ thống cho mượn cầu thủ của bóng đá Anh. Cụ thể HLV Wenger đề cập đến trường hợp tiền đạo Romelu Lukaku, cầu thủ của Chelsea đang chơi cho Everton dưới dạng cho mượn. Lukaku ghi được 8 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại và rõ ràng anh là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất Arsenal phải dè chừng trong trận đấu ngày mai. Lo sợ việc các đội bóng lớn cho các đội bóng nhỏ mượn cầu thủ có thể trở thành một “chiến lược”, HLV Wenger bắt đầu bày tỏ quan điểm.

Ông nói: “Tôi không chống lại hệ thống cho mượn cầu thủ. Tôi chỉ nghĩ các cầu thủ nên được cho phép vào sân trong mọi trận đấu, kể cả đội bóng chủ quản của họ mà thôi. Nếu bạn kí hợp đồng với 1 cầu thủ, bạn nên cho anh ta chơi ở mọi trận đấu. Khi đang trong hợp đồng cho mượn, bạn không nên chỉ chơi 19 trận đấu, trừ 1 trận gặp đội bóng chủ quản được.”

Messi có thể nghỉ lâu hơn dự kiến

HLV Tata Martino cho biết tiền đạo Lionel Messi nhiều khả năng không thể ra sân trong thời gian đầu tháng Giêng. Tiền đạo chủ lực của Barcelona đang phải điều trị chấn thương gân khoeo mắc phải trong trận thắng 4-1 của Barca trước Betis từ tháng trước. Nếu những điều HLV Martino nói trở thành sự thực, Messi sẽ phải nghỉ nhiều hơn thời gian dự kiến ban đầu. Barcelona đang trong giai đoạn xuống trong lúc Messi vắng mặt, đội bóng xứ Catalunya để thua liên tiếp 2 trận tại Champions League và La Liga.


Messi đang trong thời gian điều trị chấn thương ở quê nhà

Hiện Messi đang điều trị chấn thương tại quê nhà Argentina, HLV Martino cũng sẽ không hối thúc Messi quay trở lại: “Messi đang điều trị theo kế hoạch, hoàn thành các bước khác nhau trong tiến trình hồi phục. Chúng tôi không thể bảo đảm cho các bạn ngày nào anh ấy sẽ trở lại. Điều chúng tôi đang quan tâm ở thời điểm hiện nay là Messi hồi phục đến đâu mà thôi.”

David Silva và Vincent Kompany chuẩn bị trở lại

Theo nguồn tin từ AFP, tiền vệ David Silva của Man City có thể quay trở lại trong trận gặp Bayern Munich ở vòng bảng Champions League tuần tới. Silva phải nghỉ thi đấu trong 5 trận gần đây của Man City vì chấn thương bắp chân. HLV Pellegrini cho biết: “Chúng tôi sẽ xem Silva tập luyện thế nào trong ngày hôm nay và Chủ Nhật, rồi tôi sẽ quyết định xem anh ấy có thể ra sân trong trận gặp Bayern hay không.”

Trong khi đó trung vệ đội trưởng Kompany cũng có thể trở lại hoàn toàn sau 2 tháng điều trị chấn thương. Anh vừa góp mặt ít phút trong trận gặp West Brom, HLV Pellegrini nói: “Kompany đang ổn, chúng tôi sẽ xem cậu ấy có thể đá 2 trận trong 3 ngày tới hay không. Không phải một quyết định dễ dàng nhưng tôi nghĩ Kompany đã hoàn thành trận đấu trước mà không có vấn đề gì.

Real Madrid chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Xabi Alonso

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đang mong đội bóng có thể trao cho Xabi Alonso một bản hợp đồng làm quà Giáng Sinh trong thời gian tới. Hợp đồng của Xabi Alonso với đội bóng thành Madrid có thời hạn đến cuối mùa bóng, nhưng ông Ancelotti vẫn nhấn mạnh Xabi là cầu thủ quan trọng của đội bóng. Ông cho biết: Tôi muốn Xabi kí hợp đồng mới như một món quà Giáng Sinh từ tôi. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng với nhiều kinh nghiệm và chất lượng.”


HLV Ancelotti mong Xabi sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Real

Với việc hợp đồng với Real kết thúc vào cuối mùa bóng, Xabi đang trở thành “miếng mồi ngon” trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều đội bóng lớn như Juventus đang bắt đầu liên hệ với Xabi Alonso. Tuy nhiên với những động thái mới nhất từ Real Madrid, nhiều khả năng họ sẽ giữ lại tiền vệ làm bóng tốt nhất của mình thêm ít nhất 1 mùa bóng nữa. 

Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm