CẬP NHẬT bên lề: Địa điểm tổ chức bốc thăm World Cup 2014 bị 'ma ám'?

06/12/2013 23:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Địa điểm tổ chức lễ bốc thăm World Cup là khu resort Costa do Sauipe. Tuy nhiên đó vốn là một địa điểm chẳng tốt lành gì bởi người dân địa phương gọi nó là nơi “quỷ ám”.

Trong những năm gần đây, ở Costa do Sauipe đã có nhiều khách sạn phải rời đi. Bên cạnh đó, những sự kiện lớn diễn ra ở đây cũng không thu được thành công. “Nơi đó đã bị nguyền rủa trong nhiều năm”, người dân địa phương cho biết. Và rất có thể ở địa điểm này, một “bảng tử thần” sẽ xuất hiện trong lễ bốc thăm phân chia bảng đấu của World Cup 2014.

Số phận của 32 đội tuyển sẽ được định đoạt trong buổi lễ bốc thăm kéo dài 90 phút sắp tới. Sẽ có 4 bồn chứa các quả bóng, đại diện cho các đội tuyển. Bồn đựng các quả bóng của các đội tuyển hạt giống (gồm đội chủ nhà và 7 đội tuyển Argentina, Colombia, Uruguay, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha).


Lễ bốc thăm World Cup 2014 sẽ thúc đẩy du lịch cho khu resort Costa do Sauipe

Sau khi từ bảng A đến bảng H có những đội bóng đầu tiên, một quả bóng sẽ được rút ra từ bồn thứ 4, bồn duy nhất có 9 quả bóng (gồm các đội tuyển châu Âu là Bosnia-Herzegovina, Croatia, Anh, Pháp, Hy Lạp, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Nga). Quả bóng đó sẽ được cho vào bồn thứ 2 (gồm Algeria, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Chile và Ecuador). Sau đó, mỗi bồn sẽ có 8 quả bóng. Bên cạnh đó, vị trí địa lý cũng ảnh hưởng đến việc chia bảng đấu. Một bảng đấu sẽ không có nhiều hơn một đội tuyển Nam Mỹ hoặc hai đội tuyển của châu Âu.

Nước chủ nhà hiện đang có những mối lo ngại trước khi World Cup diễn ra. 3 sân vận động ở Brazil sẽ bỏ lỡ thời hạn chót 31-12 mà FIFA đặt ra. Tệ hơn nữa, 3 công nhân đã chết trong một vụ tai nạn ở Arena de São Paulo, địa điểm tổ chức trận khai mạc World Cup vào ngày 12-6.

Brazil cũng ý thức được rằng bất kì sự cố nào ở Costa do Sauipe, nơi diễn ra lễ bốc thăm World Cup, sẽ được giới truyền thông quốc tế soi mói. Do đó, Brazil đã chi 8 triệu bảng cho riêng ngày diễn ra lễ bốc thăm. Cảnh sát và quan chức Brazil cho biết nguy cơ các cuộc biểu tình là con số không. Khoảng 3000 nhân viên an ninh sẽ được huy động để bảo vệ cho sự kiện này. Sẽ có khoảng 5000 người, gồm các cầu thủ, HLV, quan chức, ngôi sao và giới truyền thông, đến tham dự lễ bốc thăm World Cup 2014.


Lễ bốc thăm World Cup 2014 sắp diễn ra

Khu resort Costa do Sauipe được khánh thành vào năm 2000. Muốn tới được Costa do Sauipe, người ta chỉ có thể đi bằng một con đường bộ duy nhất từ Salvador. Ban đầu nó là nơi nghỉ mát cho nhữ người dân Nam Mỹ giàu có. Tuy nhiên địa điểm trên đã mất đi vẻ quyến rũ khi chuỗi khách sạn Sofitel, Marriot và Renaissance tăng giá và rời đi.

Cư dân ở gần Costa do Sauipe nói rằng lời nguyền ở đây sẽ được hóa giải nếu như lễ bốc thăm World Cup diễn ra thành công tốt đẹp với việc Brazil lọt vào bảng đấu dễ và Argentina gặp nhiều đối thủ khó chịu.

“Trong 5 năm qua, Sauipe đã bị ruồng bỏ”, Lobo Santos, 55 tuổi, người làm việc cho các khách sạn ở bang Bahia của Brazil trong 38 năm cho biết. Trong khi đó người lái xe 45 tuổi, Gilberto Ramos thì suy nghĩ: “Chúng ta cần vượt qua sự kém may mắn. Nếu không phải bây giờ thì khi nào ?”.

Liệu các đội tuyển tham dự World Cup sẽ vượt qua lời nguyền của Costa do Sauipe ? Điều đó chỉ có thể kết luận sau khi lễ bốc thăm World Cup kết thúc.

Sơn Tùng
Theo Fourfourtwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm