Benzema: Trầm tĩnh trên sân bóng, điên rồ giữa đời thường

14/11/2015 18:32 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân bóng, Karim Benzema là một chân sút lạnh lùng và trầm tĩnh với những pha dứt điểm cực kỳ hiệu quả, nhưng ngoài đời, vụ rắc rối với cuốn băng sex của đồng đội ở đội tuyển Pháp của anh Mathieu Valbuena đã tiết lộ những góc tối trong cuộc đời tiền đạo 27 tuổi đang khoác áo Real Madrid.

Tuần trước, Benzema đã phải ra trình diện một thẩm phán ở Versailles và bị tạm giam với cáo buộc tống tiền Valbuena qua một cuốn băng sex. Benzema giờ đã được thả ra, nhưng sẽ bị theo dõi và điều tra chính thức, dù anh cũng đã được trả lại hộ chiếu để có thể về lại Real Madrid. Anh không được HLV Didier Deschamps gọi vào đội tuyển Pháp chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới gặp Đức và Anh. Nhưng bóng đá giờ có lẽ chỉ là ưu tiên thứ yếu với Benzema.

Án tù 5 năm

Nếu bị tuyên có tội trong vụ tống tiền, tiền đạo của Real Madrid có thể đối mặt với án tù giam ít nhất là 5 năm. Dù các chuyên gia pháp lý tin rằng điều đó khó có khả năng xảy ra, vụ rắc rối này thật sự là một nỗi ám ảnh với Benzema, sau khi anh vừa được thả ra mới năm ngoái sau khi bị tình nghi quan hệ với gái điếm tuổi vị thành niên.

Một cầu thủ kém tài hơn so với Benzema giờ này có lẽ đã lâm vào cảnh thất nghiệp rồi, ngay cả nếu anh ta vô tội, nhất là với một đội bóng xem trọng hình ảnh như Real. Tuy nhiên, cho tới giờ thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được với chân sút người Pháp, người mà mới mùa Hè vừa rồi thôi còn cặp kè với ngôi sao ca nhạc nóng bỏng Rihanna.

3 người, có thể đều những cầu thủ Pháp, được cho là sở hữu đoạn băng sex của Valbuena. Đoạn băng đó được quay và bị phát tán lên mạng như thế nào là điều còn chưa rõ, nhưng một trong 3 đó bị cáo buộc đã liên hệ với em trai của Benzema, và tiền đạo của Real sau đó trở thành “bố già” cho cả băng đứng ra thỏa thuận yêu cầu Valbuena trả khoản tiền chuộc lại cuốn băng khoảng 150.000 euro.

Trước đó, cựu tuyển thủ Pháp từng khoác áo Liverpool Djibril Cisse đã bị cảnh sát thẩm vấn, rồi được thả ra sau đó. Nhiều nhân vật lớn khác của bóng đá Pháp cũng đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Cho tới giờ, Real vẫn bảo vệ tiền đạo của họ, khi HLV Rafael Benitez nhấn mạnh rằng Benzema nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn” từ đội bóng. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ có thể sớm hồi phục và trở lại sân bóng”, Benitez nói.

Lập luận bào chữa chính từ các luật sư của Benzema là anh chỉ đưa ra lời khuyên cho Valbuena, tiền vệ kiến tạo hiện đang khoác áo Lyon, về vụ tống tiền, chứ không phải là người thương lượng khoản tiền chuộc. “Anh ấy không hề có vai trò gì, tôi nhắc lại là không hề, trong bất cứ vụ tống tiền hay âm mưu tống tiền nào”, luật sư Sylvain Cormier nói tuần rồi. “Anh ấy rất thông cảm với Mathieu Valbuena”. Cuốn băng sex là về Valbuena và một gái gọi, mà nếu lộ ra, sẽ hủy hoại cả sự nghiệp lẫn gia đình của cầu thủ 31 tuổi này.

Gái gọi vị thành niên

Năm ngoái, một tòa án Pháp đã tuyên bố trả tự do cho Benzema và đồng đội của anh ở đội tuyển Pháp, Franck Ribery, vì “không đủ chứng cứ” để cáo buộc họ quan hệ tình dục với Zahia Dehar, một gái điếm vị thành niên. Khi đó, họ đã phải đối mặt với án tù 3 năm nếu bị tuyên có tội.

Dehar, giờ 21 tuổi, nói với các điều tra viên rằng Ribery đã trả tiền vé máy bay để đưa cô tới Munich làm quà sinh nhật 26 tuổi cho chính anh vào năm 2009, năm mà cô mới 17 tuổi. Benzema bị cáo buộc quan hệ với Dehar còn sớm hơn thế, vào năm 2008, sau khi gặp cô ở một hộp đêm tại Champs Elysee. Dehar có vẻ như đã tìm cách gỡ tội cho các thân chủ khi tuyên bố cô nói dối về tuổi của mình và vụ án được đưa lên tận tòa tối cao Pháp, nơi phán quyết rằng chỉ những ai biết tuổi thật của gái điếm khi quan hệ mới bị coi là có tội.

Cormier, cũng là luật sư của Benzema trong vụ đó, nói ông “cảm thấy như bỏ được một hòn đá khỏi ngực” sau khi tòa tuyên hủy vụ điều tra. Tuổi đồng ý quan hệ tình dục hợp pháp ở Pháp là 15, nhưng trả tiền để quan hệ tình dục với bất cứ ai dưới 18 tuổi là tội hình sự. Dehar đã trở thành một người nổi tiếng sau vụ bê bối đó và giờ là một người tạo mẫu đồ lót nổi tiếng, đối tác của nhà thiết kết thời trang bậc thầy Karl Lagerfeld.

Karim Benzema

Gia nhập học viện trẻ Lyon năm 9 tuổi.

Chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên năm 2005, 17 tuổi.

Gia nhập Real Madrid từ Lyon năm 2009.

Đá trận đầu tiên cho đội tuyển Pháp tháng 3/2007

Karim Benzema là chân sút số 1 của đội tuyển Pháp hiện giờ với 27 bàn trong 81 trận ra sân cho đội bóng áo Lam, hơn gấp đôi so với tiền đạo đá chính khác của HLV Deschamps, Olivier Giroud. Trừ World Cup 2010 anh vắng mặt, Benzema luôn là chân sút số 1 của đội tuyển Pháp kể từ khi ra mắt năm 2007


Tay đua Benzema

Ngày 29/10/2014, Benzema từng bị cảnh sát Tây Ban Nha chặn lại vì chạy quá tốc độ, rẽ vào đường cấm và lái xe không có bằng. 2 năm trước, Benzema từng bị thu bằng lái và phạt 18.000 euro vì chạy quá tốc độ, và tháng 4/2014, lại mắc lỗi tương tự trên đường ra phi trường Barajas ở Madrid.


Gốc gác Algeria

Benzema sinh ở Lyon. Ông nội anh, Da Lakehal Benzema, sống ở làng Tighzert, thị trấn Beni Djellil miền bắc Algeria. Cha Benzema, Hafid, cũng sinh ở Tighzert, nhưng mẹ anh sinh ra và lớn lên ở Lyon. Benzema là con thứ 7 trong một gia đình 10 người con. Các em trai của Benzema, Gressy và Sabri, cũng là cầu thủ bóng đá. Gressy đang chơi cho đội nghiệp dư Vaulx-le-Velin ở Division d’Honneur, giải hạng Sáu Pháp, trong khi Sabri chơi cho đội trẻ ở Bron


Zahia Dehar

Cô cũng gốc gác Algeria. Cô sinh ở Ghriss, Algeria ngày 25/2/1992. Khi chuyển tới sống ở Champigny-sur-Marne, Pháp, với mẹ và em trai vào năm 10 tuổi, cô thậm chí còn chưa nói được từ tiếng Pháp nào. Bố Dehar, Hacene Dehar, vẫn sống ở Algeria. Ông đã tuyên bố từ mặt con giá từ khi có tin cô làm gái điếm. Dehar là một người ăn chay trường và từng chụp ảnh khỏa thân để ủng hộ hội bảo vệ động vật Peta. Sau vụ bê bối với Ribery và Benzema năm 2014, Dehar không bị truy tố hay phạt gì, vì tự làm gái điếm không phải là hành vi hình sự ở Pháp

Thể Thao & Văn Hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm