01/11/2013 15:31 GMT+7 | Y tế
Theo bác sỹ Nguyễn Đình Đính, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, sản phụ Nguyễn Thị Loan (22 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây) nhập viện ngày 11/10 để chờ mổ đẻ trong tình trạng mang thai rau tiền đạo. Đến ngày 21/10 sản phụ đã được mổ đẻ để lấy thai nhi. Tuy nhiên, đêm 21, rạng sáng 22/10, sản phụ đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt tử cung bán phần vì bị bệnh rau tiền đạo.
Trong quá trình phẫu thuật, chị Loan bị mất nhiều máu nên cần phải truyền máu bổ sung. Sản phụ Nguyễn Thị Loan đã được truyền tổng cộng 16 bịch máu, trong đó có 3 bịch máu của bệnh viện Sơn Tây, 7 bịch do người nhà cho máu, 6 bịch còn lại do người nhà lấy từ Bệnh viện đa khoa Ba Vì và bệnh viện 105. Ngoài ra còn một bịch của người nhà cho máu chưa truyền để dự phòng. Ông Đính khẳng định, tất cả các bịch máu truyền cho bệnh nhân đều đã được làm phản ứng chéo, kết quả không ngưng kết, đảm bảo để truyền cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, ông Đính cũng cho biết, sau khi mổ lần hai cắt một phần tử cung cho bệnh nhân, tình hình bệnh nhân đã tạm ổn định song vẫn còn ra máu, các bác sỹ trong kíp mổ đã tiên lượng và chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chẩn đoán nghi ngờ bệnh nhân Nguyễn Thị Loan bị truyền nhầm nhóm máu nên đã chuyển ngay sang khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai để tiến hành cấp cứu.Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất