Bắt tên cướp laptop, uy hiếp 4 con tin suốt 3 giờ

11/12/2013 13:11 GMT+7 | Pháp luật

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 11/12, Đội hình sự công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công 4 con tin bị tên cướp laptop uy hiếp suốt 3 giờ đồng hồ trong đêm 10/12.

Khoảng 21h30 ngày 10/12, tại dãy trọ sinh viên  đường Tôn Đức Thắng, một người đàn ông bất ngờ lao vào phòng trọ sinh viên, khóa trái cửa, vớ lấy con dao thái dài chừng 20cm uy hiếp người nam thanh niên đang ngồi trong phòng. Lúc ấy, phòng trọ này có 1 nam và 3 nữ đang trò chuyện.


Một trong bốn nạn nhân bàng hoàng kể lại sự việc

Nhận được tin báo, Công an TP đã điều động hơn 100 chiến sĩ công an và dân phòng đến hiện trường. Đại úy Nguyễn Bá Nam, Phó đội trưởng Đội hình sự công an quận Liên Chiểu cho biết “Đích thân đồng chí trưởng công an quận phải thuyết phục người này ra ngoài để giải thoát con tin. Suốt hơn 3 giờ đồng hồ, nhiều người thuyết phục đến khàn giọng nam thanh niên mới chịu mở cửa phòng”.

Trước đó, khoảng 20h30, tên này đến phòng trọ sinh viên Đỗ Thị Hồng Yến (trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng) giới thiệu có quen biết anh trai Yến. Hắn vờ xin số điện thoại rồi lấy máy tính xách tay trong phòng. Ngay lập tức, Yến tri hô kêu cứu thì bị kẻ cướp đánh mạnh vào đầu. Hắn bỏ lại chiếc laptop, chạy ra đường thoát thân nhưng bị người dân và dân phòng phường Hòa Khánh Nam truy đuổi.

Chạy gần đến ngõ 543 đường Tôn Đức Thắng, tên cướp lao vào dãy nhà trọ sinh viên, hắn ập vào khóa trái cửa, lấy con dao thái dài chừng 20cm uy hiếp 4 sinh viên.

Hiện, công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm