Bản tin chiều ngày 8/12: Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games thứ 2, VĐV Việt Nam phải bỏ cuộc vì gãy côn

08/12/2013 17:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam giành được huy chương vàng thứ 2, VĐV Việt Nam phải bỏ cuộc vì gãy côn, Đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 5 toàn khu vực, Real Madrid đặt mục tiêu mua Luis Suarez.

Việt Nam giành được huy chương vàng thứ 2

Hoàn thành bài thi trường quyền nữ và đạt số điểm 9,68, Hoàng Thị Phương Giang giành HCV thứ 2 cho wushu Việt Nam tại SEA Games 27. Ở nội dung thi đấu đầu tiên trong ngày, Quốc Khánh cũng là người thi đấu trước trong số 10 VĐV dự thi nhưng bài thi của Khánh chỉ đạt số điểm 9,66, đứng thứ 4 chung cuộc bài thi nam quyền.


Phương Giang mang về chiếc huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam


Phương Giang chia sẻ với phóng viên TTXVN sau khi giành giải

Nội dung trường quyền nữ, Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang tham gia thi đấu lúc 11h02 phút và Phương Giang đã đáp ứng lòng mong mỏi của BHL khi giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam. Phương Giang giành HCV với 9,68 điểm. VĐV Yan Ni Tan (Singapore) đoạt HCB chỉ được 9,60 điểm. Người xếo thứ 3 là Thalia Lovita (Thái Lan, 9,59 điểm).

VĐV Việt Nam phải bỏ cuộc vì gãy côn

Trong vòng chung kết côn thuật dành cho nam trong buổi sáng nay, vận động viên Nguyễn Mạnh Quyền đang trình diễn khá tốt thì côn của anh đột nhiên bị…gãy. Rất đáng tiếc, Nguyễn Mạnh Quyền phải dừng lại cuộc chơi. Trong khi đó, Trần Xuân Hiệp lại thi đấu không thành công với thành tích 9,14 điểm. Anh đứng hạng 8 chung cuộc.


Côn của Nguyễn Mạnh Quyền bị gãy trong lúc đang thi đấu


Nguyễn Mạnh Quyền phải bỏ cuộc trong tiếc nuối


Xuân Hiệp thi đấu không thành công

Đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 5 toàn khu vực

Với huy chương vàng thứ 2 của Phương Giang ở nội dung thi trường quyền nữ, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng khu vực. Đoàn thể thao nước chủ nhà Myanmar vẫn đang an toàn ở ngôi đầu với 8 huy chương vàng. Xếp sau là đoàn Malaysia, Thái Lan và Indonesia cũng với 2 huy chương vàng giống như đoàn Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ tổng số huy chương.


Việt Nam đang đứng thứ 5 toàn khu vực

Samir Nasri chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Man City

Man City chuẩn bị đưa ra một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Samir Nasri, qua đó giúp tiền vệ người Pháp nâng mức lương hiện tại lên 150.000 bảng/tuần. Được biết, phong độ ấn tượng của Nasri trong thời gian gần đây chính là tác nhân dẫn tới việc giám đốc thể thao Txiki Begiristain và HLV Pellegrini xem xét gia hạn hợp đồng với anh. Nếu như Nasri kí vào bản hợp đồng mới, anh sẽ gắn bó với Man City cho tới mùa Hè năm 2017. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Nasri đã ghi được 3 bàn thắng.

Samir Nasri phải ngồi dự bị phần lớn thời gian mùa giải trước khi HLV Roberto Mancini còn tại vị. Chính anh cũng thừa nhận điều này: “Tất cả những gì Mancini đã nói với tôi thật khó để chấp nhận. Nhưng đây không phải lỗi của ông ấy, tôi cũng không là chính mình và đó quả là một mùa giải khó khăn. Tôi đã từ chối nói chuyện với rất nhiều người rồi phát ngôn những lời không hay với truyền thông quê nhà nữa.

Real Madrid muốn mua Luis Suarez

Theo thông tin từ tờ Marca, Real Madrid đang đặt Luis Suarez thành mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong thời gian tới. Tuy nhiên nhiều khả năng Real sẽ chỉ thực sự theo đuổi tiền đạo người Uruguay nếu như bán được Angel Di Maria. Cũng theo lời tờ báo thân thiết với Real, Di Maria đang trong quá trình đàm phán với Monaco và 2 đội sẽ sớm thỏa thuận giá cả.


Real Madrid muốn tái khởi động thương vụ Suarez

Trong mùa Hè qua Real Madrid cũng rất quan tâm đến Suarez nhưng rốt cục Real Madrid phải rút lui vì muốn tập trung tài chính để mua Gareth Bale. Giờ đây với việc Benzema đang có phong độ không ổn định, Real Madrid đang rất muốn mang Suarez về để hoàn thiện hàng công. Liverpool hẳn không muốn bán đi tiền đạo chủ lực của mình, tuy nhiên một lời dạm hỏi trị giá 50 triệu bảng có thể thay đổi quan điểm đội bóng thành phố cảng.

Montoya có thể đến Italy thi đấu

Theo nhiều nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, người đại diện Jose Maria Orobitg của hậu vệ Martin Montoya đang có mặt ở Italy cuối tuần này để tìm giải pháp tương lai cho thân chủ của mình. Tờ Mundo Deportivo còn quả quyết ông Jose Maria Orobitg sẽ đàm phán với một số đội bóng như Inter và Napoli về việc kí hợp đồng với Montoya.

Martin Montoya là hậu vệ trẻ xuất thân từ lò đào tạo của Barcelona, anh đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí chính thức ở sân Nou Camp. Với việc hợp đồng của Montoya sắp hết hạn, nhiều đội bóng ở Italy đã bắt đầu đánh tiếng với cầu thủ 22 tuổi này. Ngoài những đội bóng ở Italy, báo chí Catalan cũng đề cập đến Liverpool trong danh sách những đội bóng quan tâm đến Montoya.

Tô Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm