Aragones "tố cáo" Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha

02/07/2008 19:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Luis Aragones vừa tiết lộ ông rời vị trí HLV ĐTQG bởi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) không muốn ông tiếp tục.
 
Các tuyển thủ TBN tôn vinh người thầy Aragones sau chiến thắng

HLV 69 tuổi này đã dẫn dắt Tây Ban Nha tới chiến thắng ở EURO 2008, danh hiệu lớn đầu tiên trong 44 năm qua của bóng đá Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông đã kiên quyết từ chức sau giải đấu này sau 4 năm cầm quân.

CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có một thỏa thuận trước về việc ký hợp đồng hai năm với HLV này và dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

Aragones nói: “Tôi không chấp nhận những ý kiến nói rằng tôi muốn ra đi. Tôi buộc phải để mọi người thất vọng bởi cho tới thời điểm này tôi vẫn chưa thấy có động thái nào từ phía họ. RFEF không muốn tôi làm HLV. Nếu họ muốn tôi sẽ không đàm phán với ai khác trong khi tôi vẫn đang làm việc”.

Báo giới Tây Ban Nha đưa tin cựu HLV trưởng Real Madrid, Vicente del Bosque, sẽ kế nhiệm Aragones, bởi đã có thỏa thuận miệng với RFEF.

Trong khi đó, Tổng thư ký RFEF, Jorge Perez, nói rằng không thể gia hạn hợp đồng với Aragones tới World Cup 2010 bởi HLV này đã công khai quyết định ra đi và đã nói với họ về điều đó. RFEF đã ủng hộ Aragones khi dư luận chống lại ông bởi chúng tôi tin vào năng lực của ông. Luis đã ghi dấu ấn lịch sử và ông ấy đã nói lời chia tay theo cách tốt nhất”.
QK (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm