Ai sẽ là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời?

05/09/2010 07:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Vào ngày 6/9 tới đây, kênh âm nhạc uy tín VH1 cùng tạp chí âm nhạc nổi tiếng Rolling Stone sẽ công bố danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Danh sách này đang được nhiều người đón chờ với sự chú ý cao nhất. Đáng nói hơn, ngoài 5 vị trí đầu tiên đang bị bỏ trống, thì 95 nghệ sĩ còn lại đã lộ diện.

VH1Rolling Stone đã mời một loạt các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất, ông trùm băng đĩa để đứng ra làm vụ bình bầu lần này. Danh sách sẽ gồm 100 nghệ sĩ/ban nhạc có ảnh hưởng đến cuộc sống, thị trường băng đĩa, văn hóa… vốn tạo nên một bộ mặt âm nhạc phổ thông Mỹ được nhiều thế hệ yêu mến. Nhìn vào danh sách 100 ấy vẫn có thể thấy sự lóng lánh của những tên tuổi đã tạo nên gương mặt âm nhạc, tạo nền văn hóa Pop/Rock mà đến giờ không ai có thể phủ nhận.

12 năm trước VH1 đã làm một cuộc bình bầu y chang như vậy nhưng “sau 12 năm, một số thứ đã thay đổi, một số người đã nổi tiếng hơn và ảnh hưởng tới cuộc sống văn hóa của cộng đồng nhiều hơn”, VH1 cho biết. Có thể nhìn thấy điều này ở những cái tên như Justin Timberlake (hạng 66), Jazy Z (hạng 47), Eminem (hạng 79) hay Alicia Keys (hạng 100). Quãng đường dài gần một thập niên qua ít nhiều chứng tỏ sự cống hiến của họ cho âm nhạc phổ thông Mỹ và dường như sự ảnh hưởng của họ đang bắt đầu cho thấy những nghệ sĩ này đang là lớp kế thừa xứng đáng cho những tiền bối đang bắt đầu rơi dụng dần vì tuổi tác.

Cuộc bình bầu này xét ở tầm ảnh hưởng đại chúng, số đông nên rất dễ không tìm thấy nhiều ngôi sao với âm nhạc cho dù có tiếng nói riêng nhưng lại không được nhiều người biết đến. Chưa kể đến sự ảnh hưởng của những giọng ca nữ dường như chẳng có ý nghĩa gì trong danh sách 100 lần này khi họ bị cánh mày râu gần như “đè bẹp”. Trong Top 20 đầu tiên chỉ có mỗi Madonna góp mặt ở hạng 16, có vẻ hơi bất công.

Các ông vua, ông thần trong làng nhạc vẫn tiếp tục ở những vị trí đẹp nhất. Jimi Hendrix hạng 6, James Brown hạng 9 còn The Who hạng 13. Có khá nhiều bất ngờ xen lẫn khi ông vua Elvis Presley chỉ nằm hạng 8, giọng country huyền thoại nước Mỹ Johnny Cash hạng 35 còn giọng ca thiên tài Ray Charles lại nằm mãi ở hạng 43. Nhóm rock cựu trào U2 dù được xem như một biểu tượng trong gần một thập niên qua nhưng cũng chỉ đứng ở hạng 19, thua cả Nivarna với trưởng nhóm Kurt Cobain, con người nổi loại và cuối cùng chấm dứt cuộc đời mình bằng một khẩu súng.

Tuy nhiên danh sách 95 nghệ sĩ này dường như chỉ càng làm đậm thêm danh sách Top 5. VH1 Rolling Stone đăng danh sách 5 nghệ sĩ Top 5 nhưng xếp theo bảng chữ cái và giải nhất chỉ được hé lộ trong đêm trao giải. Top 5 gồm The Beatles, Bob Dylan, Michael Jackson, Led Zeppelin và Rolling Stones. Có điểm chung nào giữa 5 tên tuổi này? Tất cả đều là nam giới, hiển nhiên rồi, quan trọng là họ đều thay đổi thế giới. The Beatles làm một cuộc cách mạng âm nhạc gần như thổi một làn sóng hoàn toàn mới; Bob Dylan chỉ ra cho giới trẻ rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu và hoa hồng mà còn không để mạng sống chết đi một cách vô ích; Rolling Stones chứng minh họ là những hòn đá lăn không bao giờ mệt mỏi; Led Zeppelin mở đầu cho thời kì hoàng kim nhất của rock, thế hệ tìm quên trong ảo giác; còn Michael Jackson ngắn gọn là King of Pop. 5 gương mặt này cũng là những gương mặt xuất hiện trên truyền hình khá nhiều và sự ảnh hưởng của họ đến bây giờ vẫn không phai nhạt. Chọn ai? Nhiều người nghĩ có lẽ sẽ tiếp tục là The Beatles nhưng ông vua Pop mới qua đời năm ngoái, Michael Jackson cũng rất xứng đáng ở vị trí cao nhất.

Chương trình được chia thành 4 đêm đặc biệt, đêm cuối cùng sẽ hé lộ ai là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm