Ai là người anh hùng của Nelson Mandela?

06/12/2013 06:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Nelson Mandela đã trở thành người hùng của toàn thế giới, nhưng người hùng của Mandela là ai?


Hai người hùng Radebe (trái) và Mandela (phải)

“Đây” - Mandela nói, chỉ sang người ngồi bên cạnh ông trong một gặp gỡ tại nhà riêng cách đây 3 năm: “Người hùng của tôi đây”. Không phải ai khác, đó là Lucas Radebe. Anh chàng tỏ ra rất ngạc nhiên: “Tôi cảm thấy vỡ tim mất. Tôi ư? Người hùng trong mắt ông ấy sao?”.

Mandela đã giúp Radebe vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời anh, vào năm 2008. Cựu trung vệ của Leeds trải qua một cơn đau tim, còn vợ anh thì qua đời vì ung thư. Radebe sau này đã trở thành Đại sứ của Nam Phi trong chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2010, và câu chuyện của anh đã tác động mạnh đến Nelson Mandela, người đã quá quen với sức mạnh và tính biểu tượng của thể thao.

Câu chuyện về sự trưởng thành của một cậu bé lớn lên trong chế độ mất nhân tính Apartheid, sống tại khu ổ chuột với 11 anh chị em (5 gái, 6 trai) ở khu ổ chuột Soweto, tạo ra một ấn tượng đặc biệt. Bóng đá là trò chơi phổ biến ở thị trấn ấy, và cũng là trò chơi của “nhân dân”. Mandela tìm thấy người hùng của riêng ông từ câu chuyện rất “đời” ấy. Đối với ông, không có anh hùng mặc những bộ quần áo sáng bóng và đi xe Limousine. Chỉ đơn giản là như Radebe, đã vượt qua những khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời, và có đóng góp không nhỏ vào giấc mơ dùng thể thao để đoàn kết đất nước này thời kỳ hậu Apartheid mà Mandela đã ấp ủ.

Radebe là một trong những cầu thủ Nam Phi đầu tiên chơi bóng tại Premier League và thành danh, trong màu áo Leeds United, từng khoác áo đội tuyển trong 11 năm và ghi được hai bàn. Nhưng dù là một trong những người đã giúp bóng đá Nam Phi được biết đến trên bản đồ thế giới, thì khi một cầu thủ có khả năng truyền cảm hứng cho nhân vật truyền cảm hứng vĩ đại nhất của thế kỷ 20, thì rõ ràng là bóng đá có giá trị đến thế nào. Quả bóng cũng đã lăn trên một phần hành trình đi đến tự do và hàn gắn đất nước của một anh hùng nhân loại. Thậm chí là một phần quan trọng, dù bóng đá chỉ là một trò chơi.

Nhưng để được một người vĩ đại như Mandela chọn, thì đó hẳn cũng là một trò chơi vĩ đại rồi.

Nelson Rolihlahla Mandela sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918, là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999, và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu.

Trước khi trở thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc), và là người đứng đầu phái vũ trang của Đảng Quốc Đại (ANC).

Năm 1962 ông bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác, và bị tuyên án tù chung thân. Mandela đã trải qua 27 năm trong lao tù, phần lớn thời gian là ở tại Đảo Robben.

Sau khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, Mandela đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc.

Tại Nam Phi, Mandela còn được biết tới với tên gọi Madiba, một tước hiệu danh dự mà bộ lạc của ông thường trao cho những già làng.

Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng trong hơn bốn thập niên, trong đó có Giải Nobel Hòa bình năm 1993.

Ông từ trần ngày 5 tháng 12 năm 2013 (thọ 95 tuổi).


Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm