Adele tiết lộ lý do sống 'biệt giam' khi đi tour

19/03/2016 11:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Adele đã phải sống tách biệt với mọi người trong thời gian đi tour bởi không muốn làm hỏng giọng hát của mình.

Nữ ca sĩ 27 tuổi đã bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới trong 107 ngày, sau gần 5 năm vắng bóng trên sàn diễn.

Năm 2011, Adele phải hủy bỏ nhiều chương trình vì xuất huyết thanh quản và phải phẫu thuật cổ họng. Để tránh gặp phải tình huống tương tự, cô đã lên chế độ ăn uống nghiêm ngặt và không sử dụng rượu.


Adele sẽ đi tour từ 29/2 tới 15/11/2016 

Cô tiết lộ: “Cơ bản thì tôi sống tách biệt bởi tôi không muốn bị bệnh. Tôi không muốn giọng mình gặp vấn đề. Tôi uống trà hoa cúc bốn lần một ngày. Tôi cũng đang dùng Berocca. Tôi có chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Tôi chủ yếu ăn rau nhưng có thể ăn thêm mì trước khi diễn để có thêm năng lượng trên sân khấu.”

Tuy nhiên, lối sống lành mạnh lại gây ra một số tác dụng phụ. “Tôi có mụn. Tôi biết ai trong chúng ta cũng gặp phải nhưng bạn thì không phải trưng mặt lên màn hình lớn như tôi!” cô than phiền.

Cuối tuần qua, Adele đã “phá luật” và uống ba ly vang trắng. Kết quả là cô bị trào ngược dạ dày.

Trong đêm diễn tại nhà hát O2 ở London, Adele tuyên bố sẽ trả tiền cho những khán giả phải tốn cả chục ngàn bảng để tới nghe cô hát. Cô nói với khán giả: “Có những người bán một cặp vé với giá 25.000 bảng. Tôi hi vọng không ai phải mua với giá đó. Nếu có, tôi sẽ trả lại tiền cho người đó.”

Thư Vĩ (Theo MSN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm