30 người bị thương trong vụ tai nạn ô tô tại Quảng Ngãi

28/05/2009 09:24 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 27/5, tại đoạn cua km 1031 Quốc lộ IA- xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm lật chiếc xe khách mang biển kiểm soát số 75H 6975, loại 49 chỗ ngồi chạy từ huyện Chư Sê (Gia Lai) đi Huế, bị lật xuống vực taluy âm khiến gần 30 hành khách trên xe bị thương, trong đó có khoảng 10 người bị thương nặng, kể cả lái xe. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và nhân dân địa phương đã có mặt kịp thời để đưa người bị thương vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bình Sơn. Sau khi sơ cứu và cấp cứu tại huyện, ngoài một xe cấp cứu của Trung tâm y tế huyện Bình Sơn, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã điều ngay 2 xe cấp cứu ra huyện Bình Sơn, chuyển 12 người bị thương nặng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Ông Võ Văn Oanh - một trong những người bị thương nặng vừa được chuyển từ Trung tâm y tế huyện Bình Sơn vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Hầu hết số người đi trên xe đều quê ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, thường trú tại huyện Chư Sê về thăm quê dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch.
          
Danh sách 9/12 người bị thương nặng đã chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi do Phóng viên TTXVN tại Quảng Ngãi trực tiếp hỏi và nắm được lúc 17 giờ 30 phút chiều 27/5 gồm: Võ Văn Oanh; Trần Thị Liên; Lê Thị Vẽ;  Nguyễn Thị Hồng Gấm và 2 con trai là Nguyễn Văn Anh Tài, Nguyễn Văn Lục;  Lê Thị Thu Hiền- đều thường trú tại huyện Chư Sê (Gia Lai); 2 chị em ruột Đặng Thị Thu Thúy và Đặng Thị Bích Thủy, quê xã Tam Sơn, huyện Núi Thành (Quảng Nam).
          
Các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn đang điều tra tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm