1h00 đêm nay, Gala trao giải Quả bóng Vàng

10/01/2011 10:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đêm Gala công bố và trao giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA 2010 (FIFA Ballon D’Or) sẽ được bắt đầu lúc 1h00 ngày 11/1 tại Zurich, Thụy Sĩ. Từ danh sách đề cử gồm 23 cầu thủ, FIFA và tạp chí France Football đã tiến hành thu thập phiếu bầu từ các HLV và thủ quân các đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA, cộng với một số nhà báo quốc tế có uy tín do France Football mời đích danh (trong đó có nhà báo Trương Anh Ngọc của Thể thao & Văn hóa).

Suarez được tôn vinh trong đêm Gala - Ảnh Getty

Ngày 6/12/2010, FIFA đã công bố tên của ba cầu thủ đoạt số phiếu cao nhất là Iniesta, Xavi và Messi. Tên của người chiến thắng chỉ được công bố trong đêm Gala. Dù vậy, ngay sau khi FIFA công bố danh sách ba người cuối cùng thì tờ Gazzetta của Italia đã khẳng định Iniesta sẽ đoạt QBV. Ngoài ra, tờ này cũng khẳng định HLV đội tuyển TBN Vicente del Bosque sẽ đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất.

*Cruyff không dự Gala

Trong quá khứ, đã có 6 cầu thủ của Barca giành được Quả bóng Vàng gồm Luis Suarez (1960), Johan Cruyff (1973, 74, năm 72 là giành cùng với Ajax), Hristo Stoichkoiv (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Messi (2009). Năm nay, FIFA dành cho Barca 70 suất khách mời dự đêm Gala, và đội bóng xứ Catalunya đã mời tất cả những cầu thủ nói trên tới Zurich. Tuy nhiên, Cruyff đã từ chối vì có bất đồng với đương kim chủ tịch Sandro Rosell. Cả cựu Chủ tịch Joan Laporta cũng không đến Zurich vì lý do nói trên dù đã được mời.

*Tôn vinh Luis Suarez, tri ân Pedraza

Trận đấu ở Riazor bắt đầu với màn tôn vinh Luis Suarez, cầu thủ TBN đầu tiên và duy nhất giành được danh hiệu Quả bóng Vàng cho tới thời điểm này. Cựu tiền đạo của Deportivo, Barca và Inter Milan được mời thực hiện quả giao bóng. Nhưng khi trận đấu kết thúc, người Barca lại muốn dành chiến thắng cho Angel Pedraza, người qua đời không lâu trước khi trận đấu bắt đầu ở tuổi 48. Pedraza vốn là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Barca, khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở Villarreal trước khi quay lại khoác áo Barca trong 5 năm (83-88), giành 1 Liga và 1 Cúp Nhà Vua. Sau đó ông còn chơi cho Mallorca và Soller trước khi treo giày. Pedraza từng làm công tác đào tạo trẻ ở cả Barca lẫn Espanyol, từng dẫn dắt Benidorm, Villarreal B, Iraklis, Atletico Baleares và L'Hospitalet. Hôm 25/10 năm ngoái, ông bị L'Hospitalet sa thải vì thành tích yếu kém.

L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm