10 điều ít biết về giải Oscar

02/03/2016 07:20 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân lễ trao giải Oscar lần thứ 88 vừa diễn ra, mời độc giả Thể thao & Văn hóa tìm hiểu về 10 điều còn ít được biết tới giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

1. Các bức tượng nhỏ được Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh chính thức đặt tên là Merit, song chúng vẫn được biết đến với biệt danh là “Oscar”.

Tuy nguồn gốc của biệt danh này vẫn chưa rõ ràng, song Viện Hàn lâm đã chính thức thừa nhận nó vào năm 1939, 10 năm sau khi tổ chức lễ trao giải Oscar đầu tiên (1929).

2. Tượng Oscar cao 32,5cm và nặng 3,6kg. Tính đến nay đã có 2.947 bức tượng đã được trao cho các chủ nhân đoạt giải Oscar.

3. Các bức tượng được trao trong các lễ trao giải thời kỳ đầu chỉ là tượng đồng mạ vàng. Trong vòng vài năm, chúng đã được thay thế bằng bạc Britannia và sau đó được đúc bằng đồng, bạc nickel và cuối cùng là vàng 24 carat.

Song năm nay, những bức tượng khỏa thân mang tính biểu tượng của giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh đã được làm lại. Qua đó, dáng tượng trông cơ bắp hơn, phần tóc và xương hàm cũng sắc nét hơn. Ngoài ra, sau khi đổi sang đúc bằng hợp kim thiếc từ năm 1982, tượng Oscar năm nay đã quay trở lại với chất liệu đồng. Cuộc “lột xác” này của tượng Oscar khiến chúng trở lại gần giống với nguyên bản thời kỳ đầu vào năm 1929.

4. Lễ trao giải Oscar lần đầu tiên được tổ chức hồi tháng 5/1929, tại Khách sạn Hollywood Roosevelt.  Sự kiện điện ảnh này được truyền hình lần đầu tiên vào năm 1953 và giờ là sự kiện được phát sóng trực tiếp ở hơn 200 nước.

5. Người đoạt giải Oscar trẻ tuổi nhất trong lịch sử là Tatum O'Neal, “rinh” Tượng Vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Paper Moon, hồi năm 1973, khi mới lên 10 tuổi. Còn nghệ sĩ cao tuổi nhất giành giải Oscar là Christopher Plummer. Ông nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở tuổi 82, với vai diễn trong phim Beginners, hồi năm 2010.

6. Với đề cử Oscar hồi năm ngoái, với phim Into the Woods, nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep đã lập kỷ lục với 19 lần được đề cử. Bà đã 3 lần đoạt Tượng Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

7. Có một gia đình Oscar. Liza Minnelli là diễn viên đoạt Oscar duy nhất có cả cha mẹ cũng từng đoạt Tượng Vàng. Minnelli “ẵm” giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1973 với phim ca nhạc Cabaret. Mẹ bà, Judy Garland, được trao giải Oscar danh dự hồi năm 1939, còn cha bà, Vincente Minnelli, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất năm 1958 với phim Gigi.

Oscar 2016: Leonardo DiCaprio và Inarritu chiến thắng, nhưng The Revenant để thua Spotlight

Oscar 2016: Leonardo DiCaprio và Inarritu chiến thắng, nhưng The Revenant để thua Spotlight

Lễ trao giải Oscar 2016 đã thành công tốt đẹp, với "The Revenant" giành hai giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên xuất sắc. Đáng tiếc, đoàn làm phim để lọt danh hiệu Phim hay nhất vào tay "Spotlight"


8. Về lý thuyết, bức tượng Oscar là tài sản của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh. Do vậy, trước khi chủ nhân giải Oscar có thể bán bức tượng của mình, người đó nhất thiết phải bán nó cho Viện Hàn lâm trước tiên với giá 1 USD. Quy định này được đưa ra nhằm ngăn cản các chủ nhân bán giải thưởng của mình vì lợi ích tài chính.

9. Cho đến nay mới chỉ có 3 phim chiến thắng ở 5 hạng mục chính, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản hay nhất. 3 bộ phim đó là It Happened One Night (đoạt giải hồi năm 1934); Bay trên tổ chim cúc cu (One Flew Over the Cuckoo's Nest – 1975) và Sự im lặng của bày cừu (The Silence of the Lambs – 1991).

10.Ben-Hur, Titanic Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở về của nhà vua (The Lord of the Rings: The Return of the King) hiện là những bộ phim thành công nhất trong lịch sử giải Oscar. Mỗi phim đều giành được 11 giải Ocsar ở các hạng mục.

Việt Lâm (theo Tân Hoa Xã)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm