Vụ xung đột Totti - Spalletti ở Roma: Lần này, Totti đã quá ngạo mạn

24/02/2016 19:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Lên truyền hình chỉ trích Luciano Spalletti, trùm lên toàn đội bóng bầu không khí căng thẳng, thậm chí thù địch và nghi kị, cách hành xử của Francesco Totti là ngạo mạn và rất thiếu chuyên nghiệp.

Anh đã bình phục chấn thương từ tháng 1/2016. Anh đã 39 tuổi, cần nhiều thời gian phục hồi, tìm cảm giác bóng, tích lũy thể lực. Spalletti đã để ý đến Totti từ hôm Chủ nhật vừa rồi. Anh tập luyện tốt, và ông nói “cậu ấy là nhân tố có thể đẩy cao nhịp độ trận đấu”. Spalletti thật ra đã muốn đợi một đối thủ thích hợp để sử dụng Totti. Nhưng ngay trước trận gặp Palermo, Totti cho nổ một quả bom, bằng cách lên kênh truyền hình RAI công kích HLV nhà.

“Đâm sau lưng” HLV nhà

Tại sao anh chọn RAI? Bởi đó là một trong những kênh có nhiều người xem nhất. Chương trình lẽ ra để kỉ niệm mốc 10 năm chức vô địch thế giới 2006, chợt biến thành màn than vãn của Totti về tình cảnh hiện tại. “Thật tồi tệ nếu kết thúc sự nghiệp như thế này”, anh thở dài. “Tôi hy vọng ở lại Roma, đây là giấc mơ của tôi… Nhưng nếu hai con đường không cắt nhau, chúng ta phải cùng đợi xem”.

Spalletti bảo, con trai cả của ông, khi đang ở trường đại học, đã gọi điện cho bố: “Bố đã cãi nhau gì với Totti thế”, cậu này nói. Spalletti chẳng hề biết gì về cuộc phỏng vấn cho đến khi nó được tung hê. Totti bảo, giữa anh với ông thầy đầu trọc chỉ có “chào buổi sáng” với “chúc ngủ ngon”, không hề có giao tiếp và mối quan hệ đã rất xấu. Spalletti đã mời Totti đóng vai trò HLV phó như Giggs ở Manchester United hoặc làm Phó Chủ tịch như Pavel Nedved tại Juventus. Nhưng thông điệp rất rõ ràng: “Nếu muốn tiếp tục đá bóng, tôi ủng hộ, và chỉ cần tiếp tục tập luyện với đà này, cậu sẽ được đá một vài trận phù hợp”.

Góc Anh Ngọc: Totti, buổi hoàng hôn của một huyền thoại

Góc Anh Ngọc: Totti, buổi hoàng hôn của một huyền thoại

6 trận đấu ở Serie A và Champions League (không trận nào trọn vẹn), và chỉ 1 bàn thắng ở mùa này đã đưa Francesco Totti trở lại với mùa bóng khởi đầu của mình trong màu áo Roma, vào mùa thu 1993.

Chính sách nghe có vẻ đúng đắn với một cầu thủ 39 tuổi, mới ghi được 1 bàn ở mùa này, đá chính chỉ 2 trận ở Serie A, và bắt đầu bị các chấn thương hành hạ. Gianluca Vialli nói: “Đáng lẽ ra, Totti phải giải nghệ từ mùa trước”.

Spalletti đã làm rất đúng

Spalletti không hề ghét Totti, ít ra là ông nói thế. Ông kể đã đóng khung rất nhiều chiếc áo số 10 của Totti treo ở nhà. Cả hai đứa con của ông cũng đều là fan của Roma. Spalletti chẳng thù hằn gì với Totti, mà ngược lại, phải rất biết ơn anh mới đúng. Giai đoạn 1 dẫn dắt Roma, nhờ có Totti mà phát kiến số 9 ảo của Spalletti đi vào lịch sử chiến thuật, và hơn cả 2 chức vô địch quốc gia Nga, nó là thứ đầu tiên ta nói về HLV này ngoài cái đầu trọc.

Nhưng việc một cầu thủ đơn phương lên truyền hình nói xấu HLV và trùm lên toàn đội bầu không khí căng thẳng, khi Roma có những trận rất quan trọng với Real Madrid, cũng như còn mục tiêu Top 3 ở giải quốc nội, đơn giản không thể chấp nhận. Nó là thiếu chuyên nghiệp. Nó là thiếu tôn trọng HLV, các đồng đội. Nó là sự ngạo mạn.

Về chuyên môn, Spalletti đã đúng. Sau trận ra mắt hòa Verona và tiếp đó thua Juventus, Roma thắng 5 trận liên tiếp ở Serie A, điều mà người tiền nhiệm Rudi Garcia không làm được ở mùa này. Các nhà chuyên môn như Vialli ủng hộ Spalletti. Rất ít hoặc thậm chí không có chứng cứ nào cho thấy Totti 39 tuổi xứng đáng được ưu tiên hơn những đàn em trẻ khỏe rất tốc độ ngoài kia. Spalletti là HLV trưởng và được toàn quyền quyết định về kĩ thuật. Chọn ai loại ai là quyền của ông. Dù Totti có là huyền thoại thành Rome thì việc anh đơn phương tấn công Spalletti cũng là sai.

Giới hạn của huyền thoại

Huyền thoại cũng chẳng ai làm như Totti hết. Andrea Pirlo đã rất chuyên nghiệp hợp tác với Massimilliano Allegri tại Juve mặc dù chính ông thầy này đày Pirlo trên ghế dự bị ở Milan, thậm chí không cho anh ra sân đá trận cuối cùng. Javier Zanetti vui vẻ chấp nhận ngồi dự bị ở ngày chia tay, chỉ vào sân từ hiệp 2 trận gặp Chievo mùa giải 2013-14, rồi sau đó anh làm Phó Chủ tịch. Đó vẫn là trận đấu cảm xúc bậc nhất của Zanetti, cách tri ân quá ý nghĩa của Inter cho một chặng đường dài cống hiến. Những người như Filippo Inzaghi cũng chỉ trích HLV nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên Milan chắc chắn không bằng Totti với Roma.

Alex Ferguson đã làm gì khi Roy Keane tự động lên truyền hình chỉ trích ông, CLB và một loạt đồng đội năm 2005? Sa thải Keane. Đó là khi Sir Alex đang chịu sức ép từ Chelsea của Jose Mourinho, Man United thì đang thay máu, đá không được như ý, đội trẻ cũng tậm tịt còn Keane vẫn làm đội trưởng. Nhưng Ferguson vẫn ra quyết định cứng rắn với huyền thoại của CLB, rồi tự đứng ra chịu trách nhiệm. Huyền thoại ấy do chính ông dựng lên chứ ai?

Trước kia, Totti luôn thắng trong các cuộc xung đột với các ông thầy. Luis Enrique dám cho anh ngồi dự bị ở trận chính thức đầu tiên với Slovan Bratislava tại Europa League? Ông mãi mãi không có sự ủng hộ của anh, và mùa giải đó của Enrique diễn ra trong hỗn loạn. Fabio Capello cũng phải xuống nước với Totti nhiều lần, dù rất cứng rắn với những Cassano, Montella.

Nhưng lần này, trong cuộc xung đột với Spalletti, Totti đang ở thế yếu. CĐV vẫn ủng hộ anh. Nhưng chẳng đội bóng nào chiến thắng bằng những băng-rôn.

1 Thống kê của Totti tới thời điểm này ở Serie A: Đá 3 trận, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, nhận 1 thẻ vàng.

5 Roma đã thắng 5 trận liên tiếp ở Serie A với Spalletti, điều mà Garcia không làm được mùa này. Ngoài ra, Roma thua Real ở Champions League, hòa Verona, thua Juventus ở Serie A.

244 Một trong những tham vọng của Totti? Vượt Silvio Piola trong bảng thống kê ghi bàn nhiều nhất lịch sử Serie A. Totti đang có 244 bàn, Piola có 274 bàn.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm