Thần đồng của Palermo đang được Arsenal, Man City, Chelsea đồng loạt theo đuổi

30/03/2015 09:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Từng được nhận định sẽ trở thành một “Sergio Aguero mới”, mang phong cách giống Vicenzo Montella... đó là Paulo Dybala.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin: Arsenal, Manchester City và Chelsea đã đồng loạt gửi lời hỏi mua đến CLB Palermo cho trường hợp của Paulo Dybala, cái tên “nóng” nhất của đội bóng áo hồng mùa giải này.

Ngoài 3 CLB nói trên, cả Manchester United và Liverpool cũng đã được liên hệ trong thời gian đã qua, tuy nhiên họ không có động thái gì ở thời điểm hiện tại.

Tiền đạo 21 tuổi này được Palermo định giá lên đến 30 triệu bảng. Chủ tịch Mauro Zamparini của Palermo đã từ chối một lời hỏi mua từ Juventus cho Dybala do Bà đầm già không đáp ứng được con số nói trên.

Ngoài Dybala, cái tên đáng chú ý còn lại trên hàng công của Palermo là Franco Vazquez nhiều khả năng cũng sẽ ra đi. Vazquez năm nay 27 tuổi, vì vậy nên tiềm năng sử dụng cũng sẽ không nhiều như Dybala, dẫn đến giá rẻ hơn.

Zamparini đích thân khẳng định: “Dybala và Vazquez sẽ được bán trong mùa Hè này. Họ có đến Milan không ư? Không. Họ đang được theo dõi bởi Juventus, Barcelona, Arsenal, Man City, Chelsea và Paris Saint-Germain cơ!”.


Dybala đang nhận được rất nhiều sự chú ý

Cặp đôi Dybala - Vazquez được Palermo mua về từ năm 2012. Kể từ đó tới nay, họ đã trở thành một cặp đôi cực kỳ ăn ý, đưa Palermo lên hạng và có vị thế tương đối thú vị tại Serie A mùa giải này.

Dybala được chú ý nhiều hơn cả. Dường như ở giải đấu cấp cao hơn, anh lại trở nên trưởng thành hơn và chơi hay hơn. Mùa giải trước, Dybala chỉ ghi 5 bàn trong 28 trận tại Serie B nhưng thành tích cá nhân của anh đã nâng lên 12 bàn sau 27 trận tại Serie A mùa này.

Dybala đã từng được HLV Piero Gasperini liên tưởng đến “một sự kết hợp giữa Fabrizio Miccoli và Vicenzo Montella”. Trên thực tế, Dybala là mẫu cầu thủ rất đa năng. Tốc độ và kỹ thuật, công thêm sự quái chiêu trong cách xử lý tình huống khiến anh trở thành một cầu thủ khó chịu cho mọi hàng thủ.

Dybala có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau như chạy cánh, hộ công, tiền đạo cắm. Hiện tại, ở Palermo, anh là người thường chơi cao hơn so với người đồng đội Vazquez.


Năm nay mới chỉ 21 tuổi (sinh năm 1993), Dybala rõ ràng đang có một tương lai dài trước mắt. Ngoài Argentina, anh còn mang trong mình dòng máu Ba Lan và Italy. Đây chính là lý do khiến cho Dybala nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm tranh chấp giữa Argentina và Italy trong tương lai gần.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm