Seedorf, Conte và Mazzarri: Mỗi người mỗi cảnh

14/05/2014 07:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, ghế HLV Milan, Juve và Inter đều có thể đổi chủ sau mùa giải này. Tất nhiên, vì những nguyên do khác nhau, và tỉ lệ giữ ghế của mỗi người khác nhau.

Clarence Seedorf đau khổ nhất. Trận thua Atalanta khiến Milan gần như hết cơ hội dự Europa League mùa sau, và Seedorf cô đơn. Ông chủ Silvio Berlusconi đã im lặng với anh hơn 1 tháng rưỡi qua, không lên tiếng động viên kể cả khi đội bóng thắng 5 trận liên tiếp. Hôm Chủ nhật, Berlusconi xem trận đấu với con gái Barbara tại Milano trong giờ ăn trưa. Milan thua và ông không vui.

Spalletti trong tầm ngắm Milan, Juve

“Vị trí của Seedorf? Chúng tôi sẽ đánh giá vào cuối mùa giải này”. Berlusconi trả lời phỏng vấn đài Mediaset sau đó, theo cái kiểu bí ẩn nửa mùa mà ai cũng có thể đọc vị. Thái độ của ông nói rằng cơ hội cho Seedorf ở lại hoàn toàn không có. Cấp dưới Adriano Galliani, thậm chí bị cáo buộc đã mắng Seedorf là “điên khùng” khi ngồi xem cạnh người thân trên khán đài, vì Seedorf để Honda đá chính thay vì Taarabt. Sau đó, Gazzetta dello Sport đưa tin, Milan đã tiếp xúc với Luciano Spalletti.

Spalletti đã bị CLB Nga Zenit St Peterburg sa thải vào tháng Ba, nhưng hiện vẫn ăn lương đội bóng này. Hợp đồng của ông có hạn đến tháng 6/2015, và lương ông là 4 triệu euro/năm. Khúc mắc nằm ở đây: Milan sẽ khó thuyết phục Spalletti bỏ cảnh “ngồi mát ăn bát vàng” với mức lương 2,5 triệu euro/năm như họ trả cho Seedorf cũng như Allegri. Nhưng họ buộc phải bổ nhiệm HLV mới thật sớm, để chuẩn bị cho mùa giải sau, tránh rơi vào bị động. Lực lượng, tiềm năng, tài chính Milan bây giờ đều không thể sánh bằng một cái tên khó ưa: Juventus.

Bất chấp Galliani là người đầu tiên liên lạc với Spalletti, Juventus vẫn ở vị thế cao hơn nếu họ quyết giành HLV quê Toscana. Như Spalleti, Juve không vội. Phương án 1 của họ là giữ chân Antonio Conte, người còn hợp đồng đến tháng 6/2015. Juve muốn Conte gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2017, trả lương 4 triệu euro/năm cho anh (hơn hẳn khoản Milan có thể chi) để Conte tiếp tục dự án dang dở. Vấn đề là Conte chờ đợi các động thái tái thiết Juve theo ý anh. Quan điểm của Conte: Anh đã làm quá tốt 3 năm qua; Anh không xứng đáng biến từ người hùng thằng kẻ ngốc chỉ sau trận thua Benfica tại bán kết Europa League; Anh không xứng đáng bị báo chí tàn sát sau trận thua đó; Và Juve phải chi, trong cuộc “cách mạng hoa hồng”, như Gazetta dello Sport miêu tả. Conte muốn Juve chi cho các cầu thủ chạy cánh trẻ trung, phục vụ lối chơi tấn công biên theo phong cách của anh. Ba cái tên được nhắm đến: Luis Nani, Alexis Sanchez và Cuadrado.

Vận đỏ của Mazzarri

Clarence Seedorf có lẽ không chỉ đang ước anh được chu cấp như Antonio Conte, mà còn ước được yêu mến như Walter Mazzarri ở Inter. Dĩ nhiên, không phải tình yêu của CĐV Inter, những người đã rất căm phẫn Mazzarri khi ông từ chối tung Javier Zanetti vào sân trong trận derby Milano vòng 36. Mà là tình yêu của Erick Thohir, chủ tịch Inter một mực bảo vệ Mazzarri, bất chấp chiến thuật cứng nhắc ông áp dụng mùa này, sau khi đội bóng về đích thứ năm để được dự Europa League mùa sau.

Dự kiến, BLĐ Inter sẽ họp vào hôm nay để tổng kết mùa giải, bàn về kế hoạch mùa sau. Yêu cầu của Thohir với cấp dưới: Trẻ hóa mạnh Inter, giảm độ tuổi trung bình xuống 26,5; chỉ duy trì khoảng 5-6 cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội. Yêu cầu của Mazzarri: Inter mua thêm ít nhất 1 tiền đạo, 1 tiền vệ trung tâm và 1 hậu vệ nữa, phục vụ mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

Nếu được giữ lại sau mùa này, thì Walter Mazzarri, HLV chưa từng bị sa thải trong sự nghiệp, tiếp tục giữ được thần may mắn trên vai. CĐV ghét ông, nhưng ông vẫn giành được sự tự chủ nhờ vị Chủ tịch ngoại đạo Erick Thohir. Trái hẳn với Seedorf. Và may mắn hơn cả Conte.

90% Là tỉ lệ dự đoán của Gazzetta dello Sport cho khả năng Juventus lấy về ngôi sao trẻ Manolo Gabbiadini. Juve đang đồng sở hữu tiền đạo này với Sampdoria, và họ dự kiến gọi anh trở lại, chứ không phải Domenico Berardi của Sassuolo.

60 Ứng viên già nhất thay thế Clarence Seedorf đã được báo chí Italy nêu ra. Ông là Jorge Jesus, 60 tuổi, người vừa dẫn dắt Benfica đánh bại Juventus.

1,62 Dưới thời Walter Mazzarri, Inter giành trung bình 1,62 điểm/trận. Cao hơn so với mức 1,42 điểm/trận của người tiền nhiệm Andrea Stramaccioni.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm