Roma – Milan 1-0: Chỉ Roma có thể bắt kịp Juventus

14/12/2016 06:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - AS Roma đã hạ Milan với tỷ số tối thiểu 1-0 để độc chiếm vị trí nhì bảng Serie A sau 16 vòng đấu, nhưng quan trọng hơn, chiến thắng này cho thấy một điều rằng ở Italy hiện tại, chỉ Giallorossi là đủ khả năng bắt kịp Juventus.

Mà thực ra, cạnh tranh với Juve chưa bao giờ là mục tiêu của Milan mùa này. Vì vậy, thất bại trước Roma không phải là điều gì quá nghiêm trọng với thầy trò HLV Vincenzo Montella.

Chỉ Roma đủ khả năng cạnh tranh Scudetto

Khi Milan và Roma chưa ra sân, gần như mọi đánh giá đều nghiêng về Roma. Đơn giản bởi Roma có lực lượng tốt hơn, có lợi thế sân nhà và quan trọng là vẫn chơi tốt vài mùa gần đây, trái ngược với Milan. Do đó, chiến thắng của Roma trước Milan là điều đương nhiên khi họ sở hữu đội ngũ nòng cốt tài năng và kinh nghiệm gồm Nainggolan, Dzeko, De Rossi, Manolas, Strootman.

Bên phía Milan, đội bóng của Montella quá trẻ và non kinh nghiệm để có thể đánh bại Roma lúc này, mà minh chứng tiêu biểu là pha sút phạt đền hỏng ăn của tiền đạo Niang. Đúng là Milan đang sở hữu đội ngũ trẻ đáng mơ ước, nhưng họ là đội bóng của tương lai, còn hiện tại, đối trọng của Juve vẫn phải là Roma.

Không phải đợi tới trận thắng Milan, thực tế Roma vẫn được coi là đối thủ có nhiều khả năng nhất để truất ngôi Juve trước khi mùa bóng khởi tranh. Ở họ có sự ổn định, một tập thể dày dạn kinh nghiệm và một HLV giỏi từng có nhiều năm chinh chiến ở Serie A (Spalletti). Sự thất thường của Napoli cộng với sự sa sút của Inter càng khiến Roma trở thành đội bóng duy nhất có thể thách thức Juve.

Nainggolan tỏa sáng trong vai nhạc trưởng

HLV Spalletti đã gây bất ngờ khi xếp Nainggolan, vốn là một tiền vệ trung tâm, đá trong vai trò “số 10” ngay phía sau hai tiền đạo Perotti và Dzeko trong sơ đồ 3-4-1-2. Và điều bất ngờ là Nainggolan đã ngay lập tức tỏa sáng ở vị trí mới này, thậm chí còn ghi bàn duy nhất của trận đấu với pha xộc thẳng vào trung lộ Milan rồi dứt điểm đẹp mắt.

Nainggolan không chỉ bền bỉ, đầy sức mạnh mà còn tỏ ra hết sức tinh tế, rất phù hợp với vai trò của một “số 10”. Với tiền vệ người Bỉ, Roma vừa có sức chiến đấu mãnh liệt, vừa có được sự sáng tạo. Vai trò này của Nainggolan khá giống với Perrotta trước đây.

Milan cần tăng viện gấp dù Montella xuất sắc

Khi Milan cần sự đột biến trong hiệp 2, HLV Montella đã tung vào sân 3 sự lựa chọn khả dĩ nhất là Luiz Adriano, Mati Fernandez và Honda, nhưng chẳng ai trong số họ tạo được dấu ấn và không thay đổi được gì cho Milan. Nhưng HLV Montella chẳng còn cách nào khác bởi đó là những sự lựa chọn tốt nhất có thể của ông lúc này.

Vấn đề của Milan lúc này rất dễ nhận ra: Chỉ cần vắng 2 hoặc 3 trụ cột (trước Roma, Kucka, Bonaventura và Bacca không thể ra sân), họ lập tức điêu đứng ngay. Phải nói rằng với ngần đấy con người trong tay, HLV Montella đã làm rất tốt để giúp Milan có mặt trong Top 3.

Trước một Roma mạnh hơn hẳn, HLV Montella đã có những điều chỉnh chiến thuật đúng đắn (như gây sức ép liên tục lên các vị trí của Perotti, Nainggolan, còn Suso thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Roma), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Bàn thua của Milan đến từ sự xuất sắc của Nainggolan hơn là lỗi của các cầu thủ, trong khi thế trận có thể đã khác nếu Niang mở tỷ số trên chấm 11m.

Nhưng để duy trì được vị trí này cho tới cuối mùa, họ sẽ phải chiêu mộ 2 hoặc 3 cầu thủ giỏi nữa trong mùa Đông. Đó là điều chắc chắn. Và một điều khác HLV Montella có thể làm ngay lập tức: Trao quyền đá phạt đền cho một cầu thủ khác chứ không phải Niang, người đã đá hỏng 2 quả 11m trong hai trận gần nhất.

11 – Roma đã thắng cả 11 trận trên sân nhà gần nhất ở Serie A. Còn trong 20 trận gần nhất ở Serie A, họ đều bất bại.

4 - M'Baye Niang đã đá hỏng 4 trên 7 quả phạt đền mà anh thực hiện ở Serie A và Ligue 1.

23 – Đội hình xuất phát của Milan trước Roma có độ tuổi trung bình 23 năm 343 ngày, thấp nhất Serie A mùa này.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm