Roma hòa Barca 1-1: Roma không phải dạng vừa đâu!

18/09/2015 06:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa sân nhà không phải là kết quả thực sự tốt nhưng hòa đội ĐKVĐ Champions League Barca trên sân nhà thì đó lại là chuyện khác.

AS Roma hoàn toàn có thể hài lòng với trận ra quân của họ ở Champions League mùa này.

Học thuộc lòng bài học Munich

Vòng bảng Champions League mùa trước Roma để Bayern Munich hủy diệt 7-1 ngay trên sân nhà. Đấy là trận đấu mà đội bóng của Rudy Garcia phòng ngự cực kỳ thiếu tập trung và hàng tiền vệ bị bẻ gãy nhanh chóng ngay từ hiệp 1, gần như mất liên lạc với hàng thủ do khoảng cách không đủ gần để hỗ trợ phòng ngự. Roma để thủng lưới tới 5 bàn chỉ trong hiệp 1. Trải nghiệm cay đắng đó đã được Giallorossi học thuộc lòng và họ đã sửa sai hoàn hảo khi đối đầu Barca rạng sáng qua.

Roma đá 4-3-3 nhưng hai tiền đạo cánh Falque (trái) và Salah (phải) thường xuyên lùi sâu về sân nhà tạo thành sơ đồ 4-5-1 trong đó hàng tiền vệ được ông Rudy Garcia bố trí gần với hàng thủ hơn thường lệ để có thể nhanh chóng hỗ trợ phòng ngự.

Về hình thức, Roma vẫn đá 4-3-3 như khi họ chơi ở Serie A. Nhưng cách tiếp cận trận đấu của đội bóng thủ đô Italy thì khác hoàn toàn. Roma đơn giản là biết rõ giới hạn của mình và tầm vóc của đối thủ nên chơi phòng thủ phản công ngay từ đầu. Rõ ràng bàn thắng san bằng tỷ số siêu hạng của Florenzi có phần may mắn. Rõ ràng Roma không cầm được bóng (chỉ 25% thời lượng so với 75% của Barca) và gần như không thể phản công hiệu quả do chất lượng đường chuyền cuối cùng khá tệ.

Nhưng như Rudy Garcia nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã chơi hoàn hảo về chiến thuật. Để chống lại Barca, bạn không thể chỉ cần 1-2 cầu thủ chơi tốt mà cả 11 cầu thủ phải chơi tốt”. Trên phương diện phòng ngự và tổ chức phòng ngự, Roma thực sự gần như hoàn hảo.

Roma đã ngăn cản Barca tấn công như thế nào?

Họ đã làm được việc rất quan trọng là hạn chế tối đa khoảng trống dành cho bộ ba nguyên tử Neymar-Suarez-Messi. Daniele de Rossi không chỉ đơn giản là chơi ngay phía trên hàng thủ để che chắn cho các hậu vệ và lùi về hỗ trợ phòng ngự. Tiền vệ của Roma còn chủ động gây áp lực lên Ivan Rakitic và Iniesta hay bất kỳ cầu thủ Barca nào có mặt ở “địa bàn” anh phụ trách.

Phương án đó tỏ ra hiệu quả vì nó hạn chế hai tiền vệ sáng tạo của Barca tiếp bóng cho bộ ba Neymar-Suarez-Messi ở phía trên, buộc họ phải lùi xuống để kiếm bóng. Như thế, Roma đã giảm bớt phần nào mối đe dọa từ các chân sút nói trên khi kéo họ ra xa khung thành hơn và buộc họ phải mất nhiều thời gian và sức lực hơn để đưa bóng lên, tiếp cận khung gỗ của Szczesny/De Sanctis.

Việc Rudy Garcia bố trí hàng tiền vệ đá gần hàng phòng ngự giúp Roma kiểm soát không gian tốt hơn nhiều vì họ có thể dễ dàng huy động số đông cầu thủ áp sát và tranh chấp với các ngôi sao Barca trong thời gian ngắn.

Tất nhiên, việc hàng tiền vệ lùi sâu hơn thường lệ khiến việc hỗ trợ tấn/phản công kém hiệu quả. Các tiền vệ Roma cách xa Dzeko tới 30m. Nhưng chính trung phong người Bosnia cũng đã hy sinh rất nhiều để phục vụ cho chiến thuật phòng thủ tập thể của Giallorossi. Thống kê cho thấy Dzeko chạm bóng tới 44 lần (nhiều hơn cả…Luis Suarez với 30 lần chạm bóng) và chạy 9,5km dù anh rất lẻ loi ở tuyến đầu vì không được hỗ trợ.

Tiền đạo người Bosnia đã chủ động lùi xuống để kết nối với các tiền vệ Roma và hỗ trợ phòng ngự trong khi anh vốn là trung phong cắm vốn có thói quen mai phục trong vòng cấm. Sự hy sinh của Dzeko là minh chứng sinh động cho thành công của Roma trong việc phát huy triệt để sức mạnh tập thể trong phòng ngự trước một Barca siêu tấn công.

23 Tuổi bình quân của các hậu vệ Roma đá chính trong trận đấu với Barca chỉ là 23.

44 & 9,5 Dzeko đã chạm bóng tới 44 lần và chạy 9,5km trong trận gặp Barca do anh không ít lần chủ động lùi về để kết nối với các đồng đội phía dưới.

1 & 2 Roma chỉ được hưởng đúng 1 quả phạt góc và có vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích trước Barca nhưng họ vẫn ghi một bàn thắng.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm