Roberto Mancini: ‘Cho Icardi dự bị là chuyện bình thường’

06/12/2015 09:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc để đội trưởng Mauro Icardi ngồi ngoài trong trận đấu với Genoa, sau khi anh thi đấu thất vọng trong trận thua 1-2 trước đối thủ trực tiếp Napoli hồi giữa tuần, HLV Roberto Mancini của Inter đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: Không ai là không thể đụng đến ở sân Giuseppe Meazza.

Với chiến thắng 1-0 trước Genoa tại vòng 15 Serie A, Inter Milan đã tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH, trước khi Napoli làm khách trên sân của Bologna vào ngày Chủ Nhật. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tân binh Adem Ljajic vào phút thứ 59 của trận đấu.

Phát biểu sau trận, HLV Roberto Mancini bên phía Inter tỏ ra rất vui mừng trước màn trình diễn của các học trò: “Giành chiến thắng sau trận thua trước Napoli có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, và không dễ để làm được điều đó. Genoa là một đội bóng khó chơi và không bao giờ đầu hàng. Họ di chuyển rất tích cực, và chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn khi không thể tận dụng những cơ hội đầu trận”.


Sau chiến thắng trước Genoa, Inter tạm chiếm ngôi đầu Serie A

Trong trận đấu này, Mancini đã bất ngờ loại tiền đạo chủ lực Mauro Icardi ra khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho lão tướng Rodrigo Palacio, mặc dù anh đã ra sân 13/15 trận cho Inter mùa này.

HLV Inter tiết lộ nguyên nhân ông đưa ra sự thay đổi đó: “Sự thay đổi nhiều khi rất có lợi cho các cầu thủ. Icardi mới bỏ lỡ 2 trong 15 trận mùa này, tuy nhiên việc cậu ấy phải ngồi dự bị là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày hôm nay, các học trò của tôi đã thi đấu tốt. Chúng tôi đã trở lại ngôi đầu Serie A, và sẽ không thay đổi lối chơi của mình. Có những trận đấu cần sử dụng cách tiếp cận riêng, và các cầu thủ hiểu rằng họ phải luôn sẵn sàng để ra sân”.

Góc Anh Ngọc: 'Sự tiến hóa' của Mancini, từ Mr X đến Mr 1-0

Góc Anh Ngọc: 'Sự tiến hóa' của Mancini, từ Mr X đến Mr 1-0

Thêm một lần nữa, Inter lại chiến thắng, nhưng ở mức tối thiểu. Cơ hội duy nhất mà đội bóng của Mancini tạo ra trên sân Torino đã đem đến cho Inter 3 điểm.


“Ljajic từng chứng tỏ khả năng của mình tại Roma và Fiorentina. Giờ đây, cậu ấy đã trưởng thành và có thể còn làm tốt hơn thế. Cậu ấy đã ghi bàn thắng quyết định, nhưng chiến thắng là công sức của toàn đội”.

“Tôi là HLV của Inter chứ không phải của riêng Icardi hay Ljajic. Chúng tôi có nhiều tiền đạo xuất sắc, và họ đều xứng đáng ra sân thi đấu. Tôi tin rằng Icardi và Ljajic có thể chơi cạnh nhau, tuy nhiên vẫn còn những cầu thủ khác xứng đáng được trao cơ hội”.

“Icardi hiểu rằng nếu chúng tôi lọt vào Champions League, những đóng góp của cậu ấy sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cậu ấy sẽ luôn được đá chính”.


Mặc dù Icardi đang là đội trưởng của Inter, Mancini đã cất anh trên ghế dự bị trong trận gặp Genoa

“Cả bốn cầu thủ phía trên của chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp một. Họ hoạt động tích cực và không cho hàng hậu vệ đối phương có cơ hội nghỉ ngơi. Điều duy nhất chúng tôi còn thiếu khi hiệp một khép lại là bàn thắng”.

Sau những phát biểu mới nhất của Mancini, đội trưởng Mauro Icardi sẽ còn rất nhiều điều phải làm để quay trở lại đội hình chính thức của Inter Milan.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm