Pirlo cảnh báo cầu thủ Chelsea về ‘con quái vật’ Conte

27/02/2016 18:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte được cho là sắp trở thành người kế nhiệm Jose Mourinho ở Chelsea. Nhiều khả năng Conte sẽ ký với Chelsea hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 6 triệu bảng/mùa.

Andrea Pirlo, người được chính Conte đưa về Juventus từ AC Milan hồi mùa Hè năm 2011 và cùng nhau giành 3 Scudetto liên tiếp, tin rằng HLV người Italy sẽ thành công ở Chelsea. Anh cũng cảnh báo cầu thủ Chelsea rằng Conte không phải là mẫu HLV mềm mỏng, chịu thỏa hiệp.

Conte hiện đang dẫn dắt đội tuyển Italy và ông sẽ rời Azzurri để huấn luyện Chelsea sau khi EURO 2016 kết thúc.

“Tôi yêu Conte. Tôi chẳng có gì ngoài sự tôn trọng và thán phục dành cho ông ấy. Tôi biết nếu Conte đảm nhận công việc này, hoặc bất cứ việc nào khác đi chăng nữa, mọi thứ sẽ phải tuân theo ý muốn của ông ấy. Những cầu thủ mà ông ấy muốn có, những người mà ông ấy muốn đẩy đi và phong cách mà ông ấy muốn áp dụng cho đội bóng”, Pirlo nói về HLV cũ của anh ở Juve.


Conte rất dễ nổi cáu

“Nếu bạn để Conte làm như ông ấy muốn, rồi bạn sẽ có một đội bóng chơi thứ bóng đá hấp dẫn và sẽ tất nhiên là sẽ thành công”, Pirlo nói thêm trước khi cảnh báo cầu thủ Chelsea lẫn Chủ tịch Roman Abramovich. “Có một con quái vật trong Conte. Tôi từng chứng kiến Conte bước vào phòng thay đồ Juve trong giờ nghỉ và ném chai nước khắp nơi dù chúng tôi đang dẫn trước. Đơn giản bởi chúng tôi vẫn mắc sai lầm và ông ấy cho rằng chúng tôi phải dẫn trước đậm hơn”.

“Cuộc sống của Conte là bóng đá. Tôi biết ông ấy thường thức tới 3-4 giờ sáng để nghiên cứu băng hình, xem lại lỗi của đội, và phân tích đối thủ cho trận đấu tiếp theo. Tôi biết Conte thậm chí sẽ còn bật đèn ngủ vào giữa đêm bởi ông ấy nghĩ rằng mình cần phải viết ý tưởng này ra”.

“Tôi đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV giỏi nhưng tôi có thể nói Conte là một thiên tài. Như những người sở hữu phẩm chất của một thiên tài, Conte cũng có chút điên. Ông ấy có thể trở thành con quái vật khi giận dữ, khi đó, phòng thay đồ sẽ là nơi nguy hiểm nhất với cầu thủ chúng tôi”.

Pirlo chính là người phải biết ơn Conte bởi chính HLV người Italy đã làm hồi sinh sự nghiệp của anh. Pirlo từng bị Max Allegri và Milan ruồng bỏ, nhưng dưới bàn tay của Conte, anh vẫn là tiền vệ hàng đầu thế giới dù đã nhiều tuổi.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm