Nghịch lý Juventus: Càng vắng sao, càng đá hay

27/12/2021 07:21 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Có một nghịch lý rất lạ lùng đang diễn ra ở Juventus. Đội bóng này chơi hay hơn khi không có Dybala và Chiesa, những ngôi sao hàng đầu của Serie A, và ngược lại, thua tới một nửa số trận mà bộ đôi này cùng đá chính.

Juventus và Atalanta, câu chuyện của 2 hàng thủ

Juventus và Atalanta, câu chuyện của 2 hàng thủ

Được đánh giá cao hơn mọi mặt nhưng Atalanta bất ngờ đại bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Roma, bỏ lỡ cơ hội tạm vượt mặt Milan và duy trì bám đuổi Inter. Trong khi đó, Juventus tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Top 4 bằng một trận thắng giữ sạch lưới.

Sự trái nghịch còn trở nên khó lý giải hơn nữa, nếu biết rằng Dybala vốn được chính HLV Allegri “quy hoạch” trở thành đầu tàu của đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần, còn Chiesa rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều sau một kỳ EURO 2020 sáng chói với đội tuyển Italy.

Những ngôi sao lạc loài

Trong 5 trận gần nhất không có Dybala, Juventus giành tối đa 15/15 điểm. Trong 5 trận gần nhất không có Chiesa, họ cũng giành 13/15 điểm. Có nghĩa là không thất bại nào, 9/10 trận là kết quả thắng, và như đã biết, phần lớn những trận thắng của Juventus đi kèm với thành tích giữ sạch lưới của hàng phòng ngự.

Tình trạng thể lực đáng lo ngại của bộ đôi ngôi sao này khiến họ đã phải vắng mặt trong khoảng 1/3 số trận của đội từ đầu mùa. Dybala chỉ góp mặt ở 17 trong tổng số 25 trận ở cả Serie A và Champions League, với Chiesa là 16. Vì lý do chiến thuật, cũng có rất nhiều trận HLV Allegri chỉ sử dụng 1 trong 2 người đá chính. Họ chỉ cùng xuất phát trong 6 trận ở Serie A và thua tới 3 (trong tổng số 5 trận thua từ đầu mùa), gồm các thất bại trước Empoli, Sassuolo và Atalanta; 3 trận còn lại là thắng Spezia và Sampdoria cùng tỉ số 3-2, thắng Fiorentina 1-0 với bàn thắng ở phút 90 của Cuadrado.

Đáng chú ý, Juve thủng lưới 8 bàn chỉ trong 6 trận bộ đôi cùng ra sân từ đầu, tức chỉ kém 1 so với số bàn thua ở 13 trận còn lại mà ít nhất 1 trong 2 người không đá chính. Rõ ràng cần phải đặt dấu hỏi về vai trò của họ trong sơ đồ của HLV Allegri, bởi điều dễ nhận thấy là Juventus phòng ngự không tốt khi họ cùng có mặt. Cả Dybala và Chiesa, đặc biệt Chiesa, hoạt động rất rộng và thường ưa thích những tình huống đi bóng đột phá, và đó có thể là nguyên nhân dẫn tới sự xáo trộn cấu trúc đội hình. Juve chơi ổn định hơn khi 1 hoặc cả 2 người không ra sân, hiệu quả đã được chứng minh với thành tích thắng 9/10 trận nói trên.

Juventus, hàng công Juventus, Juve, Allegri, Paulo Dybala, Alvaro Morata, Moise Kean, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Kaio Jorge
Sử dụng tốt bộ đôi này là nhiệm vụ phải làm của HLV Allegri

Allegri phải tìm ra giải pháp

Nếu Dybala và Chiesa đang không phải cầu thủ của Juventus, thì chắc chắn là họ sẽ được Juve săn đuổi bằng được để đem về. Rõ ràng vấn đề không nằm ở họ, mà là ở chiến thuật của HLV Allegri tỏ ra chưa phù hợp để dung hòa với cả hai người. Không dễ dàng để tìm ra một sơ đồ, lối vận hành có thể khai thác tối đa khả năng của cả hai, đồng thời vẫn giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự. Allegri, trên thực tế, đã thử nghiệm nhiều ý tưởng, nhưng cho đến lúc này sự hiệu quả vẫn chưa được tìm thấy.

Cứ chơi theo cách hiện tại, đặt phòng ngự lên hàng đầu, Juventus có thể sẽ tiếp tục giành được những kết quả quan trọng như thời gian vừa qua, khi một vài pha tỏa sáng cá nhân ở tuyến đầu có thể là đủ cho chiến thắng. Nhưng Dybala và Chiesa sẽ trở lại vào tháng 1/2022 và Allegri chắc chắn phải tìm ra giải pháp. Hơn nữa, rất khó chấp nhận việc Juventus phải chơi khắc khổ với một hàng công cùn mòn giống như một đội nhược tiểu, hoang phí tài năng của những tên tuổi tấn công hàng đầu có trong đội hình.

Allegri sử dụng Dybala ra sao và thành tích của Juventus thế nào trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn gấp bội, khi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thương thảo hợp đồng mới với chân sút người Argentina. Hợp đồng hiện tại của Dybala chỉ còn hạn đến cuối mùa, và trên lý thuyết, anh sẽ được tự do đàm phán với bất cứ đội bóng nào khác kể từ 1/1/2022. Nếu Juve, cũng như Allegri, không có một kế hoạch đủ thuyết phục, thì rất khó để họ giữ chân tiền đạo 28 tuổi. Liverpool đang tỏ rõ sự quan tâm tới Dybala, mà với một số cầu thủ, được làm học trò của Jurgen Klopp là một niềm vinh hạnh.

Sớm hay muộn, Allegri cũng phải tìm ra lời giải cho bài toán chứa đầy nghịch lý này. Sớm thì tốt hơn.

Juve săn đuổi Scamacca

Nhiệm vụ hàng đầu của Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, sẽ mở cửa từ ngày 3/1/2022, là tăng cường hỏa lực cho hàng công vốn chơi không ấn tượng từ đầu mùa. Các mục tiêu trước đây bao gồm Mauro Icardi, Anthony Martial và Pierre-Emerick Aubameyang, các chân sút tên tuổi đang bị thất sủng, tuy nhiên lương là rào cản không nhỏ để Juve tiếp tục kế hoạch. Thay vào đó, họ nhắm tới tiền đạo 22 tuổi Gianluca Scamacca của Sassuolo, cầu thủ đã gây ấn tượng khá tốt với 6 bàn ở Serie A mùa này. Ý tưởng của Juve là thực hiện một thương vụ mượn kèm điều khoản mua đứt giống như trường hợp của Manuel Locatelli.

Tuy nhiên, việc Sassuolo vừa quyết định bán tiền đạo cánh Jeremie Boga cho Atalanta với mức phí 22 triệu euro hứa hẹn sẽ khiến kế hoạch của Juventus gặp khó khăn hơn.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm