Nếu Juve có Vidal mạnh khỏe…

20/09/2014 07:29 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - …Thì đó không hoàn toàn là trận chiến của một Milan phóng khoáng đã thắng cả Lazio và Parma, và một Juve chắc chắn hạ Udinese lẫn Chievo. Gió sẽ đổi chiều. Milan trận này sẽ vắng các trụ cột vì trận đấu đau tim trước Parma: Bonera bị treo giò, Alex chấn thương, Torres chưa chắc trở lại, trong khi thủ môn Diego Lopez phải trả giá cho cú trượt chân tai hại trước Parma bằng 1 chấn thương gân khoeo.

Inzaghi nói Milan có lợi thế là San Siro, và thật ra Milan còn có lợi thế là không phải đá cúp châu Âu vào giữa tuần như Juventus. Nhưng Juve lại thuận lợi hơn về nhân sự: Chiellini đã trở lại ở trận thắng Malmo, bên cạnh Arturo Vidal cũng đã bình phục. Nếu Vidal trở lại, Juventus sẽ có thêm một khẩu pháo hạng nặng ở giữa sân, người chưa từng ghi bàn hạ Milan ở San Siro nhưng đã lập công ở sân bóng này vào ngày 14/9/2013 trong trận hòa Inter 1-1. Vidal cũng đã sút tung lưới Milan từ chấm 11m vào tháng 4/2013, trong trận thắng 1-0 trên sân nhà.

Tiền vệ Claudio Marchisio thừa nhận khác biệt lớn nhất giữa Juve thời Allegri với Juve thời Conte nằm ở khả năng cầm bóng. “Chúng tôi lên kế hoạch rõ ràng trước trận”, anh nói. “Với Allegri chúng tôi giữ bóng nhiều hơn… Bạn không thể lúc nào cũng chạy cả ngàn dặm mỗi giờ và phải mệt mỏi trong việc giành lại bóng. Chuyền là phương án tốt hơn trong một số trường hợp”.

Whoscored nói rằng Marchisio đã đúng: Juve của Allegri đạt thời lượng kiểm soát bóng trung bình là 66% so với chỉ 56% mùa trước; chuyền 611,7 đường mỗi trận so với 513,7 mùa trước; và chuyền chính xác 88,1% so với 85,3 mùa trước. Trước Malmo, Juve chuyền chính xác tới 90,1%, cao nhất tại Champions League kể từ mùa giải 2003-04. Một đội bóng giữ bóng giỏi như vậy, mà lại sở hữu cầu thủ như Arturo Vidal thì cực kì nguy hiểm.

Allegri không sử dụng Boateng trong vai trò đánh chặn ở Milan, mà thậm chí đẩy anh lên đá tiền đạo cánh, tiền đạo cắm hoặc hộ công. Từ nền tảng giữ bóng vững chắc, ông có sở thích biến những máy ủi như Boateng, và giờ là Vidal tại Juve, thành một cầu thủ tấn công phóng khoáng. Nếu được giải phóng công việc tranh chấp bóng nhàm chán, Vidal, cầu thủ đã ghi 28 bàn sau 95 trận cho Juve, dù là một tiền vệ phòng ngự, sẽ cực kì nguy hiểm.

Chỉ cần Vidal vào sân từ ghế dự bị thôi, thì hàng thủ Milan chắc chắn run rẩy. Khóa cùng lúc 3 cầu thủ năng nổ như Vidal, Pogba, và Tevez là nhiệm vụ có thể quá sức với hàng phòng ngự đã mắc một mớ sai lầm trước Parma, và để thua 5 bàn sau 2 trận của Milan. Tin tốt cho Milan: Bộ phận y tế của Juve chưa quyết định cho Vidal ra sân, khi cầu thủ này đã bị tái phát chấn thương đầu gối từ tháng 9/2014. Tin xấu: Vidal nhất quyết đòi thi đấu.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm