Napoli và Milan: Coi chừng hiệu ứng domino

23/11/2021 14:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, hai đội đầu bảng Napoli và Milan đều bại trận tại vòng 13, trận thua đầu tiên của họ ở Serie A kể từ đầu mùa. Vẫn biết thất bại là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, và những trận thua trước các đối thủ sừng sỏ cũng không có gì bất ngờ, nhưng cả hai đội bóng cần phải hết sức cảnh giác với các vấn đề của mình để tránh trượt dốc.

Milan thua trận đầu tiên: Cú ngã thức tỉnh

Milan thua trận đầu tiên: Cú ngã thức tỉnh

Milan bất ngờ lại là đội giơ tay xin hàng trước trong cuộc đua kì lạ với Napoli bằng trận thua 3-4 trên sân của Fiorentina. Điều quan trọng là họ sẽ ứng xử như thế nào sau thất bại mang tính thức tỉnh này.

Thầy trò HLV Luciano Spalletti rời Milano với tâm trạng trĩu nặng, không chỉ vì trận thua tai hại 2-3 trước Inter (khi mà họ có nhiều hơn 1 cơ hội để thủ hòa), mà chủ yếu bởi chấn thương của tiền đạo chủ lực Victor Osimhen. Chân sút người Nigeria bị rạn xương gò má và lệch hốc mắt sau pha va chạm cực mạnh với trung vệ Skriniar của Inter. Osimhen sẽ phải lên bàn mổ và dự kiến phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng. Chưa hết, HLV Spalletti còn mất cả tiền vệ xuất sắc Anguissa, sẽ nghỉ đấu từ 2 đến 3 tuần vì chấn thương cơ.

Đó có thể xem là cú đấm knock-out vào tham vọng Scudetto của Napoli. Chẳng những việc không có Osimhen đã làm đội suy yếu đi rất nhiều, mà khi lịch đấu sắp tới của Napoli còn cực kỳ khó khăn. Họ sẽ phải gặp Lazio, Sassuolo, Atalanta và Milan trong 1 tháng tới đây. Trận thua Inter, với số bàn thua trong 90 phút gần bằng tổng số bàn thua họ để lọt kể từ đầu mùa, cho thấy Napoli gặp vấn đề về phòng ngự ở những trận khó khăn thực sự. Hàng công yếu đi, hàng thủ bộc lộ những chệch choạc trước một hàng công mạnh là những bài toán cần HLV Spalletti tìm ngay lời giải.

Chú thích ảnh
Mất Osimhen 2 tháng, Napoli có thể đánh mất cả mùa giải nỗ lực

Với Milan, vấn đề trước hết là tâm lý tự mãn, thái độ thi đấu và sự tập trung. Những sai lầm cá nhân cần phải lập tức được dẹp bỏ. Nhưng bên cạnh đó, sự thiếu chắc chắn của hệ thống phòng ngự cũng cần đem ra mổ xẻ để tìm giải pháp. Để thủng lưới tới 4 bàn trong 1 trận rõ ràng không phải là chuyện có thể xem nhẹ, song thực tế Milan đã phòng ngự không hay từ rất lâu. Trong 13 trận gần nhất ở cả Serie A và Champions League, họ chỉ giữ sạch lưới 2 trận (trước Venezia và Torino), để thủng lưới rất nhiều bàn thua có thể tránh được.

HLV Pioli cũng xoay vòng quá nhiều và thường xuyên là cặp tiền vệ trung tâm, điều hoàn toàn không có lợi cho việc duy trì tính ổn định, trong khi vấn nạn chấn thương bây giờ trở nên căng thẳng ở hàng thủ. Calabria đã chấn thương 2 lần từ đầu mùa, Romagnoli và Kjaer cũng thế, Tomori cũng đang gặp vấn đề. Trận thua Fiorentina một lần nữa cho thấy việc đặt niềm tin vào các cầu thủ đội hình B là quá mạo hiểm, sau khi Balo-Toure, Bakayoko rồi Gabbia cứ ra sân là gây họa.

Thua 1 trận không làm Napoli và Milan đánh mất vị trí, nhưng Inter đã rút ngắn khoảng cách với họ xuống chỉ còn 4 điểm, và nên nhớ, tháng 1/2022 sẽ là khoảng thời gian cả hai đội sẽ mất các trụ cột cho giải vô địch châu Phi (Milan mất Kessie và Bennacer, Napoli mất Koulibaly, Anguissa và Osimhen - nếu anh bình phục sớm). Thêm 1 hoặc 2 trận thua nữa, cuộc chơi có thể sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm