Mourinho: 'Tôi không tranh việc dẫn dắt Inter của Mancini'

20/02/2016 11:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV Chelsea Jose Mourinho sẽ dự khán trận Inter gặp Sampdoria ở Serie A vòng này, nhưng phủ nhận việc trở lại dẫn dắt Inter mùa sau.

Mourinho từng dẫn dắt Inter từ 2008-2010 và giành cú ăn ba Serie A, cúp Italy, Champions League năm 2010.

Sau danh hiệu đó, Mourinho đã dẫn dắt lần lượt Real Madrid và Chelsea. Tháng 12 năm ngoái, ông chấm dứt hợp đồng với Chelsea vì đội bóng đá kém.

Rạng sáng mai (giờ Việt Nam), Mourinho sẽ dự khán trận Inter gặp Sampdoria ở Giuseppe Meazza. Đây là lần đầu tiên ông trở lại sân bóng này.

“Tôi sẽ trở lại Inter, háo hức trước lần tái ngộ Massimo Moratti và muốn gửi lời cảm ơn ông ấy”.

“Tôi rời Inter năm 2010 và từ đó luôn làm việc vất vả, đầu tiên ở Real Madrid và rồi với Chelsea. Vì thế, tôi chưa có dịp được ăn trưa với gia đình Moratti… Tôi muốn thấy Inter mỉm cười một lần nữa và hy vọng ngày mai mọi người có thể cười khi Inter chiến thắng”.


Mourinho làm rõ rằng trở về Milan chỉ để thăm cựu Chủ tịch Inter Massimo Moratti chứ không tranh việc của Roberto Mancini.

“Tôi muốn nói là sẽ không làm HLV Inter mùa sau. Inter có một dự án và nó là của Erick Thohir với Roberto Mancini”, Mourinho nói.  “Ngay bây giờ, tôi phải tôn trọng các HLV và các CLB. Tôi không tìm kiếm đội bóng mới cho mình mà là các CLB tìm kiếm tôi”.

Trên Sky Sport hôm thứ Sáu, Chủ tịch Erick Thohir cũng phủ nhận thông tin Mourinho trở về dẫn dắt Inter.

“Tôi gặp Mourinho vài năm trước ở Jakarta”, ông nói. “Đó là HLV vĩ đại đã làm nên lịch sử Inter. Nhưng chúng tôi có Roberto Mancini, người cũng viết nên lịch sử đội bóng. Lúc này, ông ấy đang tái thiết CLB. Chúng tôi muốn vô địch Champions League”.

HD
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm