Milan vừa đá đã “trục trặc”: Mùa giải mới, sai lầm cũ

05/09/2012 10:36 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Milan đã thắng Bologna và tân binh Pazzini lập hat-trick. Nhưng những tín hiệu vui ấy không thể che giấu vấn đề của “Rossoneri”. Vừa đá xong trận này thì Boateng phải nghỉ 2 tuần, Montolivo nghỉ khoảng 3 tuần.



HLV Max Allegri - Ảnh Getty

Họ nghỉ như thế không phải quá lâu nhất là cuối tuần này Serie A không đá. Nhưng vấn đề là quân số của Milan có vấn đề cả về lượng lẫn chất. Mùa trước, một trong những nguyên nhân khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua VĐ với Juventus là vì virus chấn thương trong lúc vẫn phải căng sức đá hai mặt trận Champions League và Serie A.

Mùa này vẫn chẳng có gì mới. Milan vẫn phải chiến đấu ở cả Serie A lẫn Champions League (Cúp QG Italia coi như đã bỏ qua). Nhưng lực lượng của họ vẫn chưa đủ chiều sâu. Tiền đạo bỏ Maxi Lopez và Ibra đi thì thay bằng Krkic, Niang và Pazzini. Tiền vệ bỏ Cassano, Seedorf, Gattuso, van Bommel, Aquilani đi thì lấy Nigel de Jong, Traore và Montolivo. Trung vệ bỏ Nesta và Thiago Silva đi thì thay bằng Acerbi và Zapata. Tạm tính sơ sơ như thế. Chỉ nói đơn thuần về số lượng thì quân số của Milan cũng không thay đổi gì nhiều so với mùa trước. Còn chất lượng đương nhiên khiến người ta phải hoài nghi.

Vừa mới đá mà Boateng và Montolivo đã chấn thương. Vậy nếu đá cả mùa giải thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những người Milan lấy về đa số đều thiếu đẳng cấp hoặc non kinh nghiệm. Ai có thể tin rằng họ sẽ chơi tốt? Max Allegri có nói mục tiêu của Milan mùa này là nằm trong top 3 Serie A vào cuối mùa. Ambrosini thì thừa nhận Milan đang trong quá trình tái thiết và phải cần một thời gian mới có thể trở nên vĩ đại như đã từng. Lí do mà Ambrosini đưa ra là Milan đã thay đổi nhiều so với mùa trước và để cho cỗ máy lại vận hành trơn tru thì họ cần có thời gian.

Chỉ có mỗi Galliani vẫn cứ khẳng định như đinh đóng cột rằng “Sau những thương vụ vào giờ chót với Krkic rồi Nigel de Jong, Milan đủ mạnh để cạnh tranh Scudetto với Juventus”. Liệu có bao nhiêu người tin lời ông ta? Có lẽ ngay cả các Milanisti thì cũng chỉ có một bộ phận chia sẻ suy nghĩ với Galliani mà thôi.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm