Milan thua Napoli: Chờ “cứu tinh” trong mùa Đông

21/12/2021 15:29 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải chờ đến khi trọng tài Massa thổi còi kết thúc trận đấu tại San Siro, xác nhận thất bại 0-1 trước đối thủ trực tiếp Napoli, Milan mới hiểu họ đang ở điểm đáy phong độ. Sự tệ hại đã diễn ra ở trận trước đó, khi họ bất lực hoàn toàn trên sân Udinese, trận đấu mà bàn gỡ 1-1 muộn của Ibrahimovic không phải là câu trả lời cho những vấn đề của đội.

AC Milan 0-1 Napoli: VAR khiến Milan ôm hận, Napoli vươn lên vị trí nhì bảng

AC Milan 0-1 Napoli: VAR khiến Milan ôm hận, Napoli vươn lên vị trí nhì bảng

AC Milan đã thất thủ 0-1 trên sân nhà trước Napoli ở vòng 18 Serie A mùa này. Kết quả này khiến AC Milan tụt xuống vị trí thứ 3, trong khi Napoli chiếm vị trí nhì bảng.

Trước hết, phải khẳng định Milan không thể dùng lý do khủng hoảng lực lượng để bào chữa cho thất bại trước Napoli, vì Napoli còn tổn thất nhân sự nhiều hơn họ, nghiêm trọng hơn họ. Nhưng sự thực thì Milan không còn là chính họ của giai đoạn đầu mùa giải khi thiếu đi chỉ vài cầu thủ quan trọng đá cánh trái, cánh tấn công khả dĩ nhất trong lối chơi của Milan. Trước Napoli, Milan không có cả Theo Hernandez, Rafa Leao và Ante Rebic. Đây là nơi từng thừa thãi nhân lực khiến Jens Pette Hauge phải ra đi, nhưng lại có lúc sạch bóng người. Cả 3 cầu thủ nói trên là những người hiếm hoi có thể cung cấp tốc độ và sự đột biến cho Milan. Khi không có họ, Milan vô hại.

Vấn đề của Milan là họ phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tấn công của cánh trái. Ngược hẳn với cánh trái, cánh phải của Milan gần như không có tác dụng gì vì các cầu thủ đá bên này đều không đạt chất lượng. Saelemaekers là người thường xuyên đá chính nhưng suốt 2 năm qua chỉ ghi được 3 bàn và kiến tạo không hơn con số đó. Castillejo không được tin tưởng, Messias nổi lên gần đây nhưng chất lượng cũng chỉ ở hạng trung bình, chỉ phù hợp đá dự bị. Ở giữa, vị trí hộ công từng rất ấn tượng khi Brahim Diaz xông xáo và nhanh nhẹn, nhưng kể từ khi dính Covid-19, cầu thủ người Tây Ban Nha như trở thành một bản thể khác, không còn chút uy lực nào.

Chú thích ảnh
Milan trở nên vô hại khi thiếu những cầu thủ tấn công cánh trái

Năm 2021 kết thúc cũng không phải quá tệ với Milan, nhưng 2022 có thể là câu chuyện khác khi tình trạng khủng hoảng chấn thương đã xứng đáng được coi là đề tài được quan tâm ở mức cao nhất. Milan chấn thương nhiều và dài hơn bất cứ đội nào khác ở Serie A. Ngay lúc này, hi vọng cứu vãn mùa giải với những mục tiêu đã được đặt ra từ đầu phải trông chờ vào sự tăng viện từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ít nhất một tiền vệ cánh giỏi, người có thể chơi ở cả 2 cánh, và 1 trung vệ tốt thay cho Kjaer chấn thương đến hết mùa. Trên thực tế, Milan cần bổ sung cả ở vị trí tiền đạo và tiền vệ trung tâm, sau quá nhiều thất vọng.

Mùa trước, bản hợp đồng mùa Đông mang tên Tomori thực sự đã cứu Milan. Mùa trước nữa, là những Ibrahimovic và Kjaer. Rossoneri đang mong mỏi những “cứu tinh” như thế.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm