Milan: Không còn bất bại, nhưng còn niềm tin

20/09/2022 06:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 67 năm, 4 đội bóng lớn Inter, Juventus, Roma và Milan mới lại rủ nhau cùng thua ở một vòng đấu Serie A. Nhưng không gây ra sự bi quan như 3 đội còn lại, những ấn tượng trong thất bại của Milan vẫn là rất tích cực.

4 ngôi sao giúp Arsenal đủ sức tranh vô địch với Man City

4 ngôi sao giúp Arsenal đủ sức tranh vô địch với Man City

Arsenal tiếp tục bay cao ở giải Ngoại hạng với thành tích thắng 6/7 trận kể từ đầu mùa. Họ thậm chí được đánh giá có thể tranh vô địch với Man City. Thành công của Pháo Thủ có dấu ấn của 4 nhân tố chủ chốt.

Trong một ngày xấu trời, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Milan đã không được thần may mắn ủng hộ. Giroud và Kalulu đã 2 lần sút bóng vào xà ngang. Đó chỉ là 2 trong số 22 cú dứt điểm của Milan, nhiều hơn gấp đôi so với Napoli (9 lần).

Milan rất nhớ Kessie

Không biết Franck Kessie có cảm thấy hối hận không khi quyết định rời Milan để đến lau ghế dự bị tại Barcelona, nơi anh mới được thi đấu vẻn vẹn 232 phút trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, rải rác qua 7 trận. Nhưng Milan thì đang rất nhớ anh, tiền vệ mạnh mẽ đã nhiều lần gánh cả tuyến giữa của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Quyết định không mua một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp nào thay thế Kessie đang khiến năng lực phòng ngự của Milan sa sút rõ rệt. Từ chỗ chỉ để thủng lưới 2 bàn trong suốt 10 trận cuối mùa trước, trùng với quãng phong độ đỉnh cao của Kessie, Milan hiện đã thủng lưới 8 bàn chỉ sau 7 trận đầu mùa này, bất chấp Maignan vẫn xuất sắc và các trung vệ gần như chưa mắc lỗi cá nhân. Khả năng phòng ngự từ xa của Milan đã suy giảm, khi Tonali và Bennacer không thể bù đắp được sự xông xáo, càn lướt của Kessie. Cũng còn may, bộ đôi trụ cột ấy vẫn còn khỏe mạnh. Không thể tưởng tượng được nổi Milan sẽ ra sao nếu chỉ 1 trong 2 người phải nghỉ vài trận vì chấn thương.

Sự thiếu vắng Kessie thay đổi đáng kể lối chơi của Milan mùa này, khi họ ưu tiên phát triển bóng nhanh và rộng, hạn chế giữ bóng lâu ở khu vực trung tuyến, được thể hiện rất rõ ở các trận gặp Inter và Napoli. Về cảm quan, Milan tạo ra thế trận tấn công rất hấp dẫn với tốc độ cực nhanh và cường độ dồn dập, nhưng mặt trái của lối chơi đó là rất dễ bị phản công, nơi sự mong manh ở giữa sân bị khai thác triệt để. 4 bàn thủng lưới trước 2 đối thủ mạnh là quá nhiều, nhưng cũng rất khó để HLV Pioli có sự lựa chọn khác.

Một hạn chế nữa của Milan mùa này là năng lực và khả năng hòa nhập còn yếu của các tân binh, nhất là ở mặt phòng ngự. Sergino Dest mắc lỗi lớn gây ra bàn thua đầu ở trận thua Napoli, trong khi những Adli, Vranckx, Thiaw chưa có cơ hội ra sân vì chưa tạo được sự tin cậy. Dù sao thì cũng khó trách, bởi họ chỉ là những phương án vá víu rẻ tiền và được chuẩn bị cho tương lai hơn là cho hiện tại.

Chú thích ảnh
Dù Milan lại thua Napoli ở San Siro như thường lệ, nhưng họ vẫn đang thể hiện hình ảnh tích cực

Niềm tin từ thất bại

Tính cả trận thua Napoli, Milan mới chỉ thất bại đúng 2 trận ở giải vô địch quốc gia kể từ đầu năm 2022, thành tích ấn tượng hơn bất cứ đội bóng nào khác tại 5 giải hàng đầu châu Âu. Chuỗi 22 trận bất bại vừa qua, trong đó có 15 chiến thắng và đặc biệt là chặng nước rút 6 trận thắng liên tiếp cuối mùa trước để lên ngôi vô địch, chứng minh cho sự ổn định của Milan. Chính sự ổn định đó giúp cho Milan vẫn được đánh giá cao hàng đầu ở cuộc đua Scudetto, dù họ mới thua Napoli, đội bóng chơi rất hay kể từ đầu mùa nhưng có truyền thống không giữ được phong độ khi mùa giải đi về cuối. Thời điểm này mùa trước, Napoli cũng bay rất cao. Họ cũng thắng Milan tại San Siro, nhưng cuối cùng thì Milan mới là đội vô địch, còn Napoli tiếp tục một lần nữa “đầu xuôi, đuôi không lọt”.

Cũng vì sự ổn định mà HLV Pioli đã quyết định không thay đổi sơ đồ chiến thuật và lối chơi của Milan ở trận gặp Napoli, dù ngôi sao số 1 Rafael Leao bị treo giò và 3 cầu thủ tấn công khác bị chấn thương. Như mọi lần, ông đẩy “miếng vá đa năng” Krunic lên đá tiền vệ trái, duy trì sơ đồ 4-2-3-1, và thực tế Milan vẫn chơi tấn công hay. Nỗ lực của Theo Hernandez, De Ketelaere và nhất là lão tướng Giroud, người chơi xông xáo và mạnh mẽ như thể mới 26 tuổi chứ không phải 36, giúp Milan có thế trận áp đảo. Nhưng trong một trận đấu quyết định bởi những khoảnh khắc, Milan đã không tận dụng được những cơ hội tốt đã tạo ra. Ngược lại, Napoli không có cơ hội nào rõ rệt, nhưng lại là đội chiến thắng.

HLV Pioli vẫn còn nhiều việc phải làm để khắc phục những điểm yếu hiện tại, song nhìn vào lối chơi và tinh thần của các cầu thủ Milan, niềm tin vẫn tràn đầy nơi người hâm mộ. Milan đã tụt lại so với nhóm dẫn đầu, nhưng chuỗi lịch khó của họ đang dần qua rồi. Sắp tới, trừ một Juve danh tiếng nhưng đang sa sút khó tin và một Fiorentina khó lường, Milan sẽ chỉ phải gặp những Empoli, Torino, Monza, Spezia, Cremonese trước khi giải tạm nghỉ nhường sân cho World Cup 2022. Đó sẽ là cơ hội rất đáng kể để họ tìm lại vị thế nhà vô địch của mình.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm