Juventus từ chối đề nghị tưởng nhớ nạn nhân thảm họa Heysel

30/03/2015 16:38 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- CLB Juventus đã bác bỏ đề xuất đặt vòng hoa tưởng niệm 30 năm thảm họa Heysel từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Đêm mai, tuyển Anh sẽ có trận giao hữu với Italy tại sân vận động Juventus Stadium. Nhân sự kiện này trùng với 30 năm thảm họa Heysel, FA muốn đặt vòng hoa ở đài tưởng niệm bên ngoài SVĐ để tưởng nhớ các nạn nhân.

Đáp lại đề xuất của FA, Juventus cho biết họ đánh giá cao dự định của tuyển Anh. Tuy nhiên, “Lão bà” lại nhã nhặn khước từ. Lý do được đưa ra ở đây là họ không muốn sự kiện này làm ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm riêng của họ vào tháng 5 tới. 


Hình ảnh của thảm họa Heysel năm 1985

Thảm họa Heysel diễn ra vào ngày 29/5/1985, trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu giữa Liverpool và Juventus được tổ chức tại SVĐ Heysel ở thủ đô Brussels, nước Bỉ. Trước giờ thi đấu khoảng một tiếng rưỡi, các hooligan người Anh ở khán đài bên cạnh phá được hàng rào, và tấn công một cách điên cuồng vào nhóm CĐV đến từ Italy bằng tay không, gậy, và cả dao găm. Một bức tường của khán đài Z không chịu nổi sức nặng đã sụp đổ. Hậu quả là 39 người thiệt mạng và 376 người bị thương.

Sau thảm họa này, UEFA đã cấm những CLB Anh thi đấu tại các Cup châu Âu trong 5 năm liên tiếp.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm