Juventus sắp có Matuidi: Làm ăn giỏi như 'Bà đầm già'

24/08/2016 08:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Phí chuyển nhượng 30 triệu euro, mức lương 4,5 triệu euro cho bản hợp đồng 4 năm, Juventus đã tiến gần đến việc sở hữu Blaise Matuidi. Một lần nữa Juve chứng minh vì sao họ là bá chủ Serie A.

Bán Paul Pogba với tổng số tiền 110 triệu euro (105 triệu euro trả ngay, thêm khoản “bonus” 5 triệu), rồi dùng để tái cơ cấu với Gonzalo Higuain và Matuidi, Juve đang cho thấy chính sách chuyển nhượng quá ấn tượng. Pogba có thể là một tiền vệ quan trọng, nhưng Matuidi sẽ nhanh chóng lấp vào khoảng trống mà người đồng hương của mình để lại.

Khả năng của Matuidi là không cần phải tranh cãi. Không chỉ là thủ lĩnh của PSG nhiều mùa giải qua, tiền vệ 29 tuổi này còn là trụ cột của tuyển Pháp. Ở EURO 2016, HLV Didier Deschamps có thể đẩy Kante lên khán đài, nhưng không thể loại Matuidi khỏi đội hình xuất phát.

Không còn Pogba, trong khi Morata cũng trở lại Real Madrid, nhưng đổi lại là Higuain, Matuidi và trước đó có Miralem Pjanic, Juve chỉ mạnh đi chứ không hề yếu hơn. Chưa kể, trước đó Juve cũng đã mua đứt tiền vệ Mario Lemina, đón Medhi Benatia về lại Serie A (mượn kèm điều khoản mua đứt), như lấy Dani Alves theo dạng tự do, và ngôi sao trẻ Marko Pjaca nữa.

Juve chi 187,5 triệu euro, tính luôn vụ Matuidi sắp hoàn tất, trong khi khoản đầu thu lại từ việc bán cầu thủ là 159,6 triệu euro. Như vậy, chênh lệch chưa đến 30 triệu euro là một thành công lớn về mặt kinh doanh đơn thuần. Vì, khoản chênh lệch này chỉ là một phần trong ngân sách dành cho chuyển nhượng của nhà ĐKVĐ Serie A.

Trận thắng Fiorentina 2-1 ở vòng 1, dù chưa dùng đội hình tốt nhất, trong khi Higuain cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị, là minh chứng cho thấy Juve vẫn mạnh so với phần còn lại. Khi mà Inter thất bại một cách đáng xấu hổ, Milan may mắn chiến thắng nhờ một chàng trai 17 tuổi, Napoli bị cầm hòa, chiến thắng của Juve cho thấy họ vẫn ở một tầm cao hơn mặt bằng Serie A.

Với 5 lần liên tiếp giành Scudetto, Juve đang tạo nên một đế chế. Nhưng họ chưa “ngán” thành tích ở Serie A. Chiếc áo Juve đã có 3 ngôi sao (mỗi ngôi sao tương đương 10 Scudetto), và họ vẫn còn rất tham lam.

Ở đây, điều Juve cần là Champions Leauge. Thống trị Serie A, với chức vô địch thứ 6, và chinh phục Champions League đang là ưu tiên hàng đầu của “Bà đầm già”. Chỉ có 2 danh hiệu vô địch châu Âu là điều Juve không hài lòng, và họ đang khát khao chấm dứt cơn khát đã kéo dài 2 thập niên.

Trong kỷ nguyên Max Allegri, Juve đã có sự thay đổi đáng kể so với khi Antonio Conte còn tại vị. Đó là lý do, các quan chức Juve chấp nhận thay đổi mạnh mẽ để tìm kiếm vinh quang châu Âu.

Sau những tân binh đã sở hữu, và sắp tới đón thêm Matuidi, tham vọng của gã khổng lồ thành Turin hoàn toàn có thể thành hiện thực.

Kinh doanh giỏi, làm chuyên môn tốt, Juve đang là chuẩn mực của bóng đá Italy. Chưa biết cuộc phiêu lưu trên sân chơi Champions League sẽ về đâu, nhưng cách làm việc của Juve, cụ thể là Tổng Giám đốc Beppe Marotta, rất đáng để những người yêu đội bóng trắng - đen hy vọng.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm