Juventus quyết định mua Ronaldo sau pha 'ngả bàn đèn' vào lưới Buffon

18/07/2018 08:14 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đã nung nấu ý định chiêu mộ Cristiano Ronaldo ngay sau khi anh thực hiện cú xe đạp chổng ngược vào lưới đội bóng này ở Champions League mùa trước.

Giám đốc thể thao của Juventus, Fabio Paratici tiết lộ rằng nhà ĐKVĐ Serie A đã quyết định chiêu mộ Cristiano Ronaldo sau khi cầu thủ này thực hiện cú ngả bàn đèn tung lưới Juve ở Champions League mùa trước.

Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp trong trận thắng 3-0 của Real Madrid trên sân của Juventus vào tháng Tư năm nay, trong đó có một cú xe đạp chổng ngược ngoạn mục. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nhận được tràng pháo tay từ các CĐV của Juventus sau pha lập công đó.

Chú thích ảnh
Cú xe đạp chổng ngược của Ronaldo đã khiến Juventus quyết chiêu mộ anh

“Ý tưởng điên rồ đó (chiêu mộ Ronaldo) của chúng tôi bắt nguồn sau khi anh ta ghi bàn thắng tuyệt vời ấy. Ngay trong tuần đó, chúng tôi đã nói chuyện với Mendes”, ông Paratici phát biểu trên Sky Italia.

“Người đại diện của Ronaldo (Jorge Mendes) nói rằng cậu ấy đã ngỡ ngàng bởi sự quan tâm của chúng tôi. Ronaldo cũng nói rằng một ngày nào đó, cậu ấy có thể sẽ gia nhập Juventus”, Fabio Paratici nói tiếp.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo đã chính thức gia nhập Juventus 
Mourinho: 'Với Ronaldo, Serie A giờ là giải đấu quan trọng nhất thế giới'

Mourinho: 'Với Ronaldo, Serie A giờ là giải đấu quan trọng nhất thế giới'

HLV Jose Mourinho tin rằng Serie A sẽ hưởng lợi lớn từ vụ chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo sang Juventus.

Sau khi Ronaldo chính thức ra mắt Juventus vào thứ Hai tuần này, ông Fabio Paratici tiết lộ thêm về bản hợp đồng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. “Chúng tôi đã hỏi Jorge Mendes về trường hợp của Ronaldo ngay khi Juventus hoàn tất vụ chuyển nhượng của Joao Cancelo. Mendes đã kể cho chúng tôi về tình hình của cậu ấy. Sau đó, tôi đã nói chuyện với chủ tịch CLB, Andrea Agnelli. Ngay từ đầu, giá cả của vụ chuyển nhượng chính là điều khó khăn nhất”, Fabio Paratici phát biểu.

“Ông Agnelli mất vài tiếng đồng hồ để suy nghĩ rồi nói rằng tôi cứ thử đàm phán với Real Madrid và xem có cơ hội mua Ronaldo không. Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới và sau đó, Real Madrid và Juventus đã đạt được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng của cậu ấy. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi chúng tôi được làm việc với Ronaldo và người đại diện tuyệt vời của cậu ấy”, ông Fabio Paratici nói tiếp.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm