Juventus muốn có Higuain: Tất cả cho Champions League

17/07/2016 14:08 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Italy những ngày qua liên tục đưa tin Juventus đã đạt thỏa thuận cá nhân với Gonzalo Higuain và vụ chuyển nhượng có thể được thực hiện sớm. Nhưng rất khó cho Juve thực hiện vụ áp phe này.

Vì sao Juventus muốn lấy Higuain?

“Chúng tôi chào đón những cầu thủ xuất sắc”. Và “Mục tiêu của Juve mùa này là giành Scudetto thứ 6 liên tiếp và có một chiến dịch Champions League thành công. Khi tôi nói có một chiến dịch Champions League thành công nghĩa là chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể và giành chức vô địch”. Đó là những thông điệp của Max Allegri trong thời gian gần đây.

 Juve đã xác định rõ ràng là họ muốn tiến thật xa ở Champions League và họ cần những cầu thủ đẳng cấp. Higuain chính xác là được nhắm mua cho mục tiêu này dù khi tính lấy Higuain thì Juve cũng muốn triệt hạ luôn tham vọng cạnh tranh của Napoli ở Serie A. Tương tự như việc mua Miralem Pjanic để tước đi sức mạnh của AS Roma, Juve cũng định lấy Higuain để loại bỏ khả năng cạnh tranh của Napoli. Higuain vừa chơi mùa giải hay nhất ở Serie A, là vua phá lưới với 36 bàn thắng. Anh đá sung sức suốt cả mùa.


Hãy hình dung xem chuyện gì có thể xảy ra nếu Juve có một “số 9” như thế và được cung cấp bóng bởi hai cầu thủ kiến tạo tốt nhất Serie A mùa qua là Pogba và Pjanic? Chưa kể Paulo Dybala. Sự xuất hiện của Higuain chắc chắn sẽ giúp Juve tấn công dữ dội và hiệu quả hơn nhiều. Họ cần một tiền đạo “cứng” như thế trong những khoảnh khắc quyết định ở Champions League mùa tới để tạo khác biệt bên cạnh việc phát huy sức mạnh tập thể vốn là vũ khí truyền thống. Cái mà Juve còn thiếu để chinh phục Champions League là một tiền đạo tầm cỡ hàng đầu Châu Âu, người có thể giúp họ tạo ra một đối trọng cân bằng với những đại diện hùng mạnh nhất ở lục địa già trong các cuộc đối đầu trực tiếp.

Đấy là một khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy sau khi Morata trở lại Real Madrid mang theo cái duyên trong các trận đấu lớn ở Champions League còn Dybala lại chưa đạt đến độ chín để sẵn sàng cho những trận đấu hạng nặng như vậy. Mandzukic chỉ là một trung phong hạng khá. Juve không cần Higuain cho Scudetto vì dù Higuain không đến thì Juve vẫn dư sức vô địch Serie A nếu họ chỉ tập trung cho mặt trận này.

Nhưng Juve rất khó lấy được Higuain Hè này

Napoli vừa chính thức lên tiếng khẳng định “Higuain chưa bao giờ đề nghị ra đi và Juventus chưa bao giờ đưa ra đề nghị chính thức nào”. Cả hai thông tin đều chính xác dù bản chất của vụ việc không đơn giản như vậy.

Sở dĩ tin đồn Juve muốn lấy Higuain leo thang là bởi người đại diện của tiền đạo Argentina khẳng định anh không định gia hạn hợp đồng với Azzurri trong bối cảnh hiện nay (thiếu sức cạnh tranh, không bổ sung ngôi sao). Điều đó có thể coi là chính xác nhưng chưa đủ thuận lợi cho Juve lấy Higuain.

Truyền thông Italy đồn đại là điều khoản phá vỡ hợp đồng của Higuain là 94 triệu euro nhưng số tiền này có thể trả làm 2 đợt (47 triệu/đợt). Và chính đó là một cơ sở khác để các tin đồn leo thang. Nhưng phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là đồn đoán của truyền thông. Trong khi lập trường cứng rắn của Napoli cho thấy có vẻ như sự thật không phải như vậy bởi nếu đúng là phí phá vỡ hợp đồng của Higuain có thể trả làm 2 đợt thì Napoli đã không cứng rắn đến thế.


Azzurri dĩ nhiên không muốn bán Higuain lúc này và lại càng không muốn để anh sang Juventus. Lí do thì ai cũng biết là nếu điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc họ tự làm suy yếu chính mình trong khi lại tăng cường sức mạnh cho đối thủ lớn nhất, vốn đã mạnh hơn họ nhiều. Thế nên Chủ tịch và cũng là ông chủ của Napoli De Laurentis luôn chống lại vụ áp phe này.

Còn Juve? Họ đương nhiên muốn lấy Higuain nhưng điều đó chỉ khả thi cao khi phí giải phóng hợp đồng (94 triệu euro) có thể trả làm 2 đợt. Phương án gán người (Pereyra, Sturaro, Zaza, Rugani được nhắc tên) để giảm tiền mặt phải thanh toán thì chắc chắn Napoli không chấp nhận. Nếu buộc phải bán Higuain thì họ chỉ chấp nhận lựa chọn duy nhất là Juve phải trả đủ tiền phá vỡ hợp đồng. Chắc chắn không có thương lượng ở đây.

Nhưng nếu phải trả một cục 94 triệu thì Juve không thể khi họ luôn đặc biệt coi trọng vấn đề cân bằng tài chính ngay cả khi muốn nâng cấp chất lượng đội ngũ. Cách duy nhất là Juve phải bán Pogba hoặc Bonucci. Nhưng họ không muốn làm vậy vì hai cầu thủ này nằm trong kế hoạch nhân sự cần giữ lại cho Champions League. Thế nên, vụ việc rất khó giải quyết trong bối cảnh hiện tại dù chuyện Higuain muốn đi là không có gì phải nghi ngờ.

Và nên nhớ, Napoli ngoài khả năng kiên quyết cự tuyệt bán Higuain sang Juve thì dù Higuain có công khai đòi đi chăng nữa, họ vẫn có thể bán anh sang Arsenal nơi Wenger cũng thèm khát một trung phong tầm cỡ. 60 triệu euro cộng thêm Giroud là phương án mà báo Anh đã nhắc nhiều thời gian này. Juve lại càng khó lấy Higuain là vì thế. 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm