Juventus: Morata đi, Maurito đến?

04/01/2022 14:21 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông ở Italy đã chính thức mở cửa. Với Juventus, đây sẽ là kỳ chuyển nhượng có ý nghĩa sống còn với mục tiêu Top 4 mà họ đang nỗ lực theo đuổi, mà trọng điểm là tăng cường hàng tiền đạo.

Bóng đá Ý: Sức mạnh hủy diệt của Inter

Bóng đá Ý: Sức mạnh hủy diệt của Inter

Nếu Milan không thắng Napoli ở trận đấu muộn nhất vòng 18 diễn ra rạng sáng nay thì Inter đã vô địch mùa Đông sớm 1 vòng đấu, song kể cả nếu Milan thắng, thì các nhà đương kim giữ Scudetto nhiều khả năng cũng chỉ cần chờ thêm 1 trận nữa, gặp Torino, để khép lại năm 2021 bằng ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng.

Những ngày gần đây, Alvaro Morata là cái tên được nhắc tới rất nhiều. Tiền đạo 28 tuổi này được HLV Xavi của Barcelona xem là mục tiêu số 1 và Barca muốn lập tức đem anh trở lại Tây Ban Nha. Juventus sẽ không ngăn cản Morata ra đi, sau nửa mùa giải tương đối mờ nhạt của chân sút mà họ mượn từ Atletico Madrid. Juve sẽ tiết kiệm được 5 triệu euro phí mượn nếu Morata rời đi ở thời điểm này.

Icardi, Cavani, Aubameyang hay Origi?

Theo báo chí Tây Ban Nha, phía Barcelona sẵn sàng đề nghị Juventus trao đổi cầu thủ. Morata sẽ tới Barcelona, còn Memphis Depay sẽ di chuyển theo chiều ngược lại. Tiền đạo người Hà Lan đã không còn vị trí tại sân Camp Nou sau khi Xavi đến thế chỗ của Ronald Koeman. Tuy nhiên, HLV Allegri của Juventus không thích tính cách của Depay, cũng như Juve lúc này cần một tay săn bàn kiểu “số 9” đích thực, chứ không phải mẫu cầu thủ hoạt động rộng như Depay.

Mục tiêu trong mơ của Juventus là Dusan Vlahovic hoặc Gianluca Scamacca, những tiền đạo trẻ đã khẳng định được chất lượng tại Serie A, nhưng rào cản về phí chuyển nhượng là quá lớn. Đó sẽ là những cái tên cho mùa Hè 2022, còn ngay lúc này, Juve chỉ có thể nghĩ đến những giải pháp tiết kiệm hơn, hướng tới các cầu thủ đang bị thất sủng hoặc sắp mãn hạn hợp đồng.

Ở vị trí hàng đầu hiện là Mauro “Maurito” Icardi, cựu đội trưởng Inter Milan, người đã từng ghi 122 bàn ở Serie A trong 9 năm khoác áo Sampdoria và Inter. Icardi đang có cuộc sống rất không hạnh phúc tại PSG, nơi mà người ta vừa đưa về “kẻ thù không đội trời chung” của anh: Lionel Messi. Phong độ thiếu ổn định, đời tư nhiều rắc rối, cộng thêm mâu thuẫn từ xưa với Messi khiến Icardi càng trở nên lạc lõng trong kế hoạch của ông thầy đồng hương Pochettino, người rõ ràng muốn (hoặc bắt buộc phải) ưu ái hơn cho Messi. Trở lại Italy thi đấu là ưu tiên của Icardi vì cô vợ Wanda của anh rất thích nơi này, tuy nhiên anh cũng sẽ chỉ chấp nhận nếu Juve đảm bảo cho anh một vị trí đá chính. Oái oăm ở chỗ, Juventus cũng rất băn khoăn về điều này, khi mà mối quan hệ của Icardi với Paulo Dybala, cầu thủ thuộc “phe Messi”, cũng không êm đẹp cho lắm.

Chú thích ảnh
Cặp tiền đạo người Argentina này sẽ chung một màu áo ở Juventus?

Ngoài Maurito, Juve cũng đang nhắm tới Edinson Cavani, Pierre-Emerick Aubameyang và Divock Origi, những chân sút bị thất sủng ở Premier League, song đều vướng phải những vấn đề nhất định. Ở Old Trafford, Cavani mất vị trí vào tay Ronaldo dưới thời Ole Solskjaer nhưng hiện có nhiều hy vọng hơn với HLV mới Rangnick. Aubameyang bị thất sủng thực sự tại Arsenal nhưng mức lương của anh là quá cao, chưa kể anh cũng mất nguyên tháng 1/2022 này phục vụ đội tuyển quốc gia, trong khi Origi cũng không phải mẫu trung phong cắm có thể thay trực tiếp vai trò của Morata. Arkadiusz Milik, cựu chân sút của Napoli (hiện đang chơi cho Marseille) cũng được liên hệ, mà một bản hợp đồng mượn tráo đổi với Kaio Jorge có thể được tính đến.

Niềm tin và nỗi lo De Ligt

Thống kê chỉ ra sự thật rằng Juve thường chơi kém hơn mỗi khi cả Dybala và Federico Chiesa cùng đá chính, đặc biệt là sự thiếu chắc chắn của hàng thủ. Sự có mặt của 2 cầu thủ cùng có xu hướng chơi cá nhân gây ra sự mất cân bằng và tính ổn định của lối chơi. Có nghĩa là, ngoài việc vẫn phải khắc phục vấn đề này trong tương lai gần, HLV Allegri cũng phải tính về việc một chân sút mới đến thay Morata sẽ có ảnh hưởng thế nào đến cả tập thể. Một người như Depay rõ ràng là không phù hợp.

Nhưng dù thế nào, Juventus cũng có thể đặt niềm tin vào một người Hà Lan khác, Matthjs De Ligt, trung vệ đang nổi lên là người lãnh đạo mới của hàng thủ Juve ở tuổi 22. Trong 7 trận gần nhất ở Serie A, Juventus chỉ thủng lưới 2 bàn thua, phong độ phòng ngự chỉ kém duy nhất đội đầu bảng Inter. 7 trận đó, Juve đá với 4 cách sắp xếp nhân sự khác nhau ở trung tâm hàng thủ, trong đó chỉ duy nhất De Ligt đá chính tất cả các trận đấu. Dù là kết hợp với các tiền bối Chiellini, Bonucci hay với Rugani, người có đẳng cấp thấp hơn nhiều, De Ligt cũng đều đảm nhiệm rất xuất sắc vai trò của mình.

Nhưng cũng chính vì sự xuất sắc ấy mà Juventus đang có mối lo không nhỏ sẽ mất trung vệ thép này vào mùa Hè, khi De Ligt được nhiều đội bóng lớn nhòm ngó, đặc biệt là Real Madrid. Để mong giữ chân De Ligt, Juve không có con đường nào khác là phải tiếp tục duy trì chỗ đứng ở Champions League, nghĩa là hoặc vô địch giải năm nay, hoặc phải lọt vào Top 4 Serie A, nơi họ còn cách 4 điểm sau 19 trận.

Áp lực đó càng khiến nhiệm vụ tìm kiếm một chân sút bổ sung, tăng cường cho hàng công ở kỳ chuyển nhượng này thêm quan trọng.

Salernitana được cứu

Một vấn đề rất được quan tâm ở Serie A những ngày cuối 2021 là số phận của CLB Salernitana, đội bóng có nguy cơ bị loại khỏi giải vì vi phạm quy định 2 CLB có chung chủ sở hữu đá cùng 1 hạng đấu. Suốt nhiều tháng, họ không thể tìm được chủ sở hữu mới, song may thay, ngay trước thời hạn chót là cuối ngày 31/12, một doanh nhân địa phương tên Danilo Iervolino đã hoàn tất cuộc giải cứu sau khi chi ra chỉ… 10 triệu euro. Cựu chủ tịch Claudio Lotito rất tức giận vì chỉ bán được đội bóng với giá như cho không, chỉ bằng 1/7 khoản tiền mà ông mong muốn thu về.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm