Juventus mất điểm trước Udinese: Max Allegri sai ở đâu?

03/02/2015 06:14 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Udinese, Juventus đã chơi một trong những trận tệ nhất từ đầu mùa. Kết quả không phải là vấn đề. Nhưng chiến thuật và lựa chọn nhân sự của Max Allegri có vài điểm bất ổn.

Evra và Lichtsteinner không còn hợp đá 3-5-2

Bình thường Max Allegri vẫn cho Juve đá 4-3-1-2 từ lâu nay sau một số trận dùng sơ đồ 3-5-2 từ thời Antonio Conte lúc đầu mùa. Nhưng đến trận gặp Udinese ông lại cho Juve quay lại đá 3-5-2. Đấy là lựa chọn sai lầm. Không phải vì bản thân chiến thuật ấy lỗi thời mà đơn giản vì những con người Juve có không phù hợp để đá 3-5-2.

Sơ đồ này đòi hỏi Juve phải có 3 trung vệ chọn vị trí tốt cũng hai tiền vệ cánh giàu thể lực và tốc độ để lên xuống như con thoi ở hai biên, tham gia đều cả công lẫn thủ. Nhưng những Caceres, Chiellini, Bonucci rất hay mắc sai lầm phòng ngự, đặc biệt là lỗi vị trí đối với Caceres và Bonucci. Trước Udinese, Caceres đã hai lần mắc lỗi vị trí trong hiệp 1 tạo cơ hội cho Bruno Fernandes và Ciryl Thereau đe dọa khung thành Buffon.

Trong lúc các trung vệ chơi không thật tốt thì hai tiền vệ cánh tuổi tác của Juve là Lichtsteiner (31 tuổi) và Evra (33) tỏ ra uể oải, chậm chạp ở hai biên. Cả công lẫn thủ họ đều chơi không tốt. Sử dụng họ đá tiền vệ cánh trong sơ đồ 3-5-2 chính là sai lầm của Max Allegri.

Lẽ ra nếu vẫn cứ chọn đá 3-5-2 thì ít nhất ông phải dùng một Padoin năng nổ đá tiền vệ trái thay vì một Evra già nua hoặc kéo Pogba ra cánh trái và đưa Padoin vào đá tiền vệ trung tâm thì tuyến giữa của Juve sẽ giàu sức chiến đấu hơn.

4-3-1-2 mới là lựa chọn chính xác nhất

Nhưng trong bối cảnh mất cả Vidal lẫn Marchisio thì tốt nhất là Max Allegri vẫn nên cho Juve tiếp tục chơi 4-3-1-2 như ông vẫn dùng trước đó. Theo đó, ít nhất là một trong hai người Lichtsteiner hoặc Evra phải được kéo xuống chơi hậu vệ cánh thuần túy để giúp Juve đảm bảo sự cân bằng tốt hơn bằng hàng thủ 4 người. Ngoài ra, Roberto Pereyra cần được đẩy lên cao hơn đá hộ công cho cặp tiền đạo thay vì chơi tiền vệ trung tâm và một cầu thủ năng nổ, nhiệt tình như Padoin cần được trọng dụng cho cuộc chiến ở trung tuyến. Như thế, đội hình Juve sẽ cân bằng hơn. Ở phía trên Pereyra cũng phát huy tốt hơn khả năng của anh khi được đẩy lên đá cao hơn, đồng thời hai tiền đạo của Juve nhờ thế cũng được tiếp bóng nhiều hơn thay vì phải tự tìm cơ hội hay trông chờ Pirlo làm bóng.

Trận này cả Pirlo và nhất là Pogba đều bị kèm người cá nhân rất chặt nên sức sáng tạo của Juve giảm rất nhiều. Ellan kèm Pogba rất sát khiến số 6 gặp nhiều khó khăn và chơi mờ nhạt hẳn so với những màn trình diễn chất lượng cao của anh trong hầu hết các trận từ đầu mùa. Thực tế ấy cộng với sự vắng mặt của cả Vidal lẫn Marchisio khiến Juve tấn công khá bế tắc. Ngoại trừ quả volley dội xà của Pereyra thì họ không có cơ hội ghi bàn rõ rệt nào.

Tất nhiên, lối chơi rắn và phòng ngự kỷ luật của Udinese là một nguyên nhân. Sự vắn mặt của vài nhân tố vừa sáng tạo, vừa giàu tính chiến đấu bên phía Juve (Asamoah, Marchisio, Vidal…) là một nguyên nhân khác. Nhưng ông Max Allegri cũng đã sai vì cho Juve đá 3-5-2 trong lúc con người của Bianconeri trận này bất cập với sơ đồ ấy. Một sai lầm nữa của ông là dùng Llorente đá chính dù anh mất phong độ.

Khả năng tốt nhất của Llorente là chơi đầu thì anh phô diễn nó bằng cú đánh đầu ra ngoài khung thành Udinese trong tư thế trống trải ở phút 30 từ quả căng ngang của Pirlo. Tất cả chỉ có vậy. Số 14 cơ bản đã chơi mờ nhạt từ đầu mùa đến giờ nhưng ông Max Allegri vẫn dùng anh thường xuyên mà chưa trao thêm cơ hội cho Morata hay Coman để tạo sức bật mới bên cạnh Tevez.

Một trận hòa và khoảng cách 7 điểm hơn Roma không hề tệ. Nhưng Juve lẽ ra đã có thể làm tốt hơn thế nếu Max Allegri hợp lý hơn trong các lựa chọn nhân sự của mình. Đó mới là điều đáng bàn.

3: Trận hòa Udinese là lần thứ 3 mùa này Juventus không thể ghi bàn ở Serie A. Trước đó là các trận thua Genoa 0-1 và hòa Fiorentina 0-0 đầu tháng 12 vừa qua.

26: Chỉ giành 26 điểm sau 21 vòng là khởi đầu tệ nhất của Inter Milan ở Serie A kể từ mùa giải 1946-1947

8: Parma đã thua 8 trận sân khách liên tiếp. Chưa bao giờ trong lịch sử Serie A họ thua nhiều trận sân khách liên tiếp như vậy.

*Lịch đấu vòng 22 (trong ngoặc là kết quả lượt đi)

Verona – Torino (1-0)

Juventus – Milan (1-0)

Fiorentina – Atalanta (1-0)

Empoli – Cesena (2-2)

Parma – Chievo (3-2)

Lazio – Genoa (0-1)

Inter – Palermo (1-1)

Cagliari – Roma (0-2)

Sampdoria – Sassuolo (0-0)

Napoli – Udinese (0-1)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm