Juventus hòa thất vọng Cesena: Năm câu hỏi cho Allegri

01/08/2014 14:31 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa Cesena 0-0. Thua Lucento 2-3. Có quá nhiều câu hỏi Max Allegri phải trả lời sau khởi đầu gây thất vọng với Juve.

Pogba có thể đá… tiền đạo

Juventus dùng hệ thống 4-3-1-2 trong trận thua đội nghiệp dư Lucento, sau đó quay về 3-5-2 trong trận hòa Cesena. Allegri là HLV mềm dẻo. Hệ thống ưa thích của ông là 4-3-1-2, nhưng cũng có giai đoạn ông dùng 4-3-3 ở Milan. Thậm chí một vài thời điểm là 4-2-3-1 và 3-4-3, khi Rossoneri gặp nhiều chấn thương.

Sau trận thua Lucento, Allegri ám chỉ ông sẽ vẫn giữ sự linh hoạt chiến thuật: “Sẽ là không thông minh nếu thay đổi hết một đội bóng đang chơi tốt, nhưng tôi sẽ thực hiện vài điều chỉnh… Conte làm rất tốt, nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, mọi thứ đều có thể thay đổi… tôi không thể khẳng định trước điều gì”.

Trận gặp Cesena, Allegri đã dùng Pirlo ở vị trí regista, nhưng trong hiệp Hai, ông trao cơ hội cho tân binh Roberto Pereyra. Với HLV đã từng đôn tiền vệ phòng ngự Boateng lên chơi hộ công; hậu vệ biên Emanuelson lên đá tiền đạo; hộ công El Shaarawy ra cánh; và sử dụng Antonio Nocerino như một tiền đạo ảo, không thể nói trước điều gì.

“Bệnh viện” lớn cỡ nào?

Khi tiếp quản Milan từ Allegri, Clarence Seedorf phát biểu trên Gazzetta dello Sport: “Thể lực cầu thủ Milan chưa đạt yêu cầu. Có thể hiểu được chuyện này khi bạn thi đấu với mật độ dày như thế mà khâu chuẩn bị từ đầu mùa giải quá sơ sài”.

Seedorf chỉ trích Allegri. Số ca chấn thương của Milan thời Allegri tăng vọt. Vào tháng 4/2012 khi Milan đua Scudetto với Juve, trang Goal thống kê rằng, cầu thủ Milan bỏ lỡ tổng cộng 237 trận đấu mùa đó vì chấn thương so với chỉ 33 của Juve. Juve thời Conte luôn đạt trạng thái thể lực rất tốt, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào huấn luyện và tích cực xoay vòng. Allegri có thói quen đóng khung đội hình.

Cách Allegri dùng người gây nhiều tranh cãi: Giampaolo Pazzini vừa bình phục chấn thương lập tức thi đấu trước Genoa, dù vài ngày sau, Milan gặp Barca ở Champions League. Kết quả: Pazzini chấn thương, trong khi Balotelli bị treo giò, nên Milan phải dùng Mbay’e Niang. Trận đó, Niang sút trúng cột dọc và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Milan khiến họ thảm bại 0-4.

Làm gì với 25 ngày?

Trong khi Roma đang chơi ấn tượng ở tour du đấu Mỹ, và Inter cũng được cọ sát với toàn đối thủ mạnh, thì sau trận gặp Cesena, Juve mới du đấu châu Á. Các đối thủ ở đó dĩ nhiên yếu hơn hẳn nên rất khó để Allegri tìm ra sự đột phá. Chính Allegri thừa nhận, rằng bình thường ông có 50 ngày chuẩn bị cho mùa giải mới, thì ở Juve năm nay, ông chỉ có 25 ngày, do nhiều cầu thủ dự World Cup tập trung muộn. Ở Milan 3 mùa, chẳng mùa nào Allegri giành nổi 5 điểm trong 5 trận đầu.

Liệu có giữ nổi Vidal?

Allegri nói Vidal sẽ ở lại. Vidal nói anh sẽ không đến Manchester United. Nhưng Vidal lại không khẳng định anh sẽ ở lại. Vidal vẫn có thể ra đi. Một khi uy tín và phong cách của Allegri không đủ níu giữ Vidal, thì Juve sẽ chẳng còn cách nào ngoài bán ngôi sao người Chile. Khi ấy, toàn bộ đội bóng sẽ phải thay đổi, và Juve mang bộ mặt khác hẳn trong mùa giải mới.

Có “đánh nhau” với Tevez không?

Nếu Vidal ở lại, thì một vấn đề nữa Allegri phải trả lời: ông quản lý các ngôi sao thế nào? Quy phục những cầu thủ cá tính như Vidal, Pogba, Pirlo, Tevez không phải chuyện đơn giản.

Gianluca Zambrotta tiết lộ trong tự truyện rằng Allegri đã suýt đánh nhau với Ibrahimovic khi Milan thua Arsenal 0-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2011-12. Chính Pirlo cũng mâu thuẫn với Allegri, dù hai người đều nói nhiều lần: “Chúng tôi ổn”.

Zambrotta viết trong tự truyện rằng nguyên nhân Milan thua Juve trong cuộc đua Scudetto 2011-12 vì “quản lý không đúng cách vào giai đoạn 2”. Allegri không phải HLV cá tính như Conte, người luôn gần gũi, và rất giỏi tạo động lực cho cầu thủ.

1 Không chỉ là cầu thủ đắt nhất mùa chuyển nhượng tính đến lúc này, Alvaro Morata còn là thương vụ đắt nhất thời kì Chủ tịch Andrea Agnelli và Tổng giám đốc Beppe Marotta. Giá anh là 20 triệu euro được trả góp trong 3 năm.

47 Trong 3 mùa giải thời Conte, cứ 47 phút Juve lại ghi 1 bàn, cao nhất Serie A.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm