Inter đã mua Kondogbia: Hat-trick 'bom nổ' trong 1 đêm!

22/06/2015 06:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Geoffrey Kondogbia? Xong! Giannelli Imbula? Xong! Joao Miranda? Xong! Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Inter nhận tin vui từ 3 thương vụ.

Một hat-trick bom nổ. Là ba chiến thắng kì vĩ trên bàn đàm phán. Biểu tượng cho khát vọng phục sinh của Inter. Và quan trọng nhất: niềm tin trở lại.

Cuộc áp phe kì vĩ của Erick Thohir

Trưa 20/6, khi các interista ở Italy đang chuẩn bị dùng bữa, họ giật mình khi “quả bom” đầu tiên phát nổ. Geoffrey Kondogbia, cầu thủ 22 tuổi của Monaco, kí hợp đồng để trở thành người của Inter trong 5 năm. Giá chuyển nhượng dao động từ 35-40 triệu euro. Lương cao nhất đội: 4,5 triệu euro/mùa, hơn cả Mauro Icardi, người đã ghi 27 bàn mùa trước.

Gọi đó là chiến thắng kì vĩ của Erick Thohir bởi đây là thương vụ lớn nhất mà Chủ tịch người Indonesia đạo diễn kể từ khi mua đội vào năm 2013. Không phải 40 triệu, báo Pháp L’Equipe bảo Inter đã phải trả nhiều hơn cả con số này. Không phải Roberto Mancini làm thuyết khách, mà tiền bạc đã khiến cầu thủ có tên thân mật “Kondo” đồng ý đến đội bóng không được dự Champions Leauge mùa tới. Ước tính, Inter mất 70 triệu euro.

Một vụ kì vĩ với đội chỉ tiêu khoảng 65 triệu euro kể từ thời Thohir. Tân binh đắt nhất kể từ đó của Inter là Hernanes, từ Lazio, giá 22 triệu euro, chưa bằng một nửa giá của “Kondo”. Xuyên suốt quãng đường này là những Rolando, Zdravko Kuzmanovic, Lukas Podolski, Isak Belfoldi…, những thất bại. Giờ, có lý do để interista hy vọng.

Giành được cầu thủ quốc tịch Pháp trước mũi AC Milan cũng là thắng lợi. Các sếp chuyển nhượng Piero Ausilio và Marco Fassone đã cùng đến Monte Carlo với Giám đốc điều hành AC Milan Adriano Galliani và Nelio Lucas (người của Doyen Sports). Họ ở cùng khách sạn, đàm phán cùng bàn, bàn bạc trực tiếp với nhau. Có lúc, Inter tưởng thua trước Galliani lọc lõi. Nhưng sau cùng, họ thắng, bằng các cuộc đàm phán mà báo chí Italy mô tả là kéo dài đến tận 2 giờ sáng thứ Sáu (20/6).

Cũng đã mua được Imbula, Miranda?

Ngay sau vụ Kondogbia, Gazzetta dello Sport đưa tin Inter cũng mua nốt Giannelli Imbula của Marseille với giá 19 triệu euro. Anh kí hợp đồng có thời hạn đến năm 2019, nhận lương 2,5 triệu euro/mùa. Một quả bom nữa, bởi Imbula cũng là mục tiêu của AC Milan.

Khả năng rất cao, Inter cũng đã hoàn thành cả thương vụ Joao Miranda. Cầu thủ 30 tuổi này gia hạn hợp đồng tới năm 2018 với Atletico Madrid, nhưng đội bóng TBN cho Inter mượn trong 2 năm với giá 3 triệu euro, cộng thêm tối đa 12 triệu euro nữa tùy vào một số thống kê của Miranda trong mùa giải.

Ba vụ này, cùng với việc kí hợp đồng 5 năm với trung vệ Jeison Mirillo từ Granada (cũng chưa chính thức) khẳng định quyết tâm của Inter mùa tới. Không dưới 65 triệu euro cho 4 cầu thủ trong chưa đầy 1 tuần, đến Real Madrid cũng không bạo chi như Inter. Ausilio và Fassone như những cánh quân cảm tử sống chết với mục tiêu Kondogbia. Những nguồn quan hệ khác giải quyết 3 vụ chuyển nhượng kia. Roberto Mancini ở nhà vạch kế hoạch, bốc máy gọi điện thuyết phục trực tiếp các cầu thủ cần mua. Erick Thohir chi tiền. Corriere della Sera bảo: Mancini dọa từ chức nếu Kondogbia đến Milan.

Adriano Galliani thú nhận, lúc 1h30 sáng 20/6, chính Milan mới là đội đạt được thỏa thuận mua Kondogbia với giá 40 triệu euro trả làm 2 đợt, mỗi đợt 20 triệu. Nhưng sau đó, phía Monaco lật kèo, đòi thêm tiền. Inter nhảy vào, tăng phí thưởng trong hợp đồng với “Kondo” và chỉ vài giờ sau kí được hợp đồng. “Tôi nói với Nelio Lucas, đôi khi phải như người bố nghiêm khắc nói không với những đứa con trong vài vụ đàm phán. Phải biết đứng dậy rời khỏi bàn”.

Milan vừa bán cổ phần và có ít nhất 150 triệu euro mua sắm còn chặt chẽ đến mức ấy. Inter thì không!

40 Cho đến tối 21/6, Inter vẫn chưa công bố số tiền mua Kondogbia. Nhìn chung, chưa kể các điều khoản thưởng kếch xù, họ mất 40 triệu euro cho cầu thủ 22 tuổi của Monaco.

2 Kondogbia đá 33 trận, ghi được 2 bàn cho Monaco mùa trước.

6 Gazzetta dello Sport số ra 21/6 vạch ra đội hình mơ ước của Inter mùa tới. Họ dự đoán Inter mua được 6 tân binh là Montoya (hậu vệ của Barcelona), Murillo (từ Granada), Miranda (từ Atletico Madrid), Kondogbia (từ Monaco), Imbula (từ Marseille) và Mo Salah (từ Chelsea).


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm