Icardi: 'Tôi cứ sút là lưới Juve sẽ rung!'

15/07/2015 06:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn của Corriere dello Sport, tiền đạo Mauro Icardi đã chia sẻ về danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới Serie A) mùa giải trước. Anh cũng khẳng định lòng trung thành với Inter và tin tưởng vào tham vọng của CLB.

* Icardi, anh cảm thấy thế nào khi sẽ khởi đầu mùa giải mới với tư cách Vua phá lưới?

- Với tôi, đó không phải một gánh nặng. Tôi chỉ muốn làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Mùa trước, tôi chỉ kỳ vọng có được 20 bàn thắng, nhưng không ngờ mình đã ghi đến 22 bàn. Dù vậy, đó không phải một chiến quả của may mắn.

* Thời điểm nào anh nhận ra mình có thể trở thành Vua phá lưới?

- Là vòng đấu cuối của Serie A, khi Luca Toni vẫn không ngừng “nổ súng”, thậm chí còn phá lưới Juve. Khi ra sân đối đầu với Empoli, tôi cần ít nhất 2 bàn để đuổi kịp Toni, và các đồng đội đã giúp tôi. Tôi thực sự cám ơn họ. San bằng thành tích với một tiền đạo giỏi như Toni là một điều rất tuyệt vời”.

* Chính thành tích đó đã giúp anh có được hợp đồng mới?

- Danh hiệu Capocannoniere không phải thứ quyết định sự gắn bó của tôi với Inter. Chúng tôi đã thảo luận về việc gia hạn hợp đồng trong một thời gian dài. Thời điểm gia hạn hợp đồng rơi vào giai đoạn cuối mùa giải trước khiến tinh thần tôi thoải mái hơn. Nhưng quan điểm của tôi vẫn rõ ràng: Tôi muốn ở lại Inter, tôi hạnh phúc với đội bóng này.

* Cả Atletico Madrid, Man City và nhiều CLB giải Ngoại hạng Anh khác đều muốn chiêu mộ anh. Đã bao giờ anh nghĩ đến việc rời Inter?

- Từ tận đáy lòng, câu trả lời là không. Tôi có lắng nghe mọi tin đồn, nhưng từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Inter, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời đi. Với bản thân tôi, đây chính là đội bóng hàng đầu.

* Thế còn người đại diện mới của anh, Wanda Nara (cũng là vợ của Icardi) thì sao?

- Wanda vẫn luôn ủng hộ vì cô ấy cũng có cảm tình với Inter. Cô ấy luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho bản thân tôi và gia đình.

* Thế có anh có khuyên cô ấy trở thành đại diện của đồng đội nào đấy không?

- Không không, thôi nào… (cười). Cô ấy không muốn công việc này đâu. Wanda chỉ làm đại diện cho tôi vì cô ấy là vợ tôi.

* Anh sẽ tiếp tục xăm mình chứ?

- Nếu Inter vô địch, tôi sẽ xăm hình mới (lại cười).

* Vậy anh nghĩ Inter sẽ làm được điều đó không?

- BLĐ đã và đang xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ. Chúng tôi vừa có những đầu tư quan trọng với các tân binh chất lượng. Đội bóng đã thay đổi rất nhiều. Mùa sau, chúng tôi hoàn toàn có khả năng giành vé quay lại Champions League, nhưng mục tiêu phải là ngôi đầu.

* Nếu muốn vậy, trước hết các bạn phải rút ngắn khoảng cách với Juve

- Đúng vậy. Chúng tôi chắc chắn không được lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Mùa trước, Inter đã vứt bỏ quá nhiều điểm số một cách ngu ngốc, đặc biệt là trên sân nhà.

* Có vẻ Juve đã bắt đầu sợ cái tên Icardi, khi anh đã ghi 6 bàn thắng vào lưới họ chỉ sau 5 trận?

- Khi chạm trán Juve, cứ mỗi lần tôi sút bóng là lưới Juve rung. Tôi thật sự rất thích cảm giác này và hi vọng nó sẽ lặp lại trong tương lai. Không điều gì hạnh phúc bằng việc nhìn các CĐV Inter ăn mừng một bàn thắng vào lưới Juventus.

* Anh có dám chắc Inter sẽ lật đổ Juve?

- Chúng tôi đủ khả năng làm điều đó. Đưa Inter trở lại ngai vàng là điều chúng tôi hằng mong. Mong ước đó sẽ được hiện thực hóa ở mùa sau.

* Anh tin mình vẫn có thể tiến bộ trong màu áo Inter?

- Chắc chắn. Tôi vẫn cố gắng tiến bộ hàng ngày và tự hứa sẽ làm tốt hơn nữa trong mùa giải mới. Roberto Mancini đã giúp tôi rất nhiều. Mối quan  hệ của chúng tôi đang ngày càng tốt lên. Ông ấy là một HLV tuyệt vời.

* Sẽ không dễ để bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới

- Tôi biết chứ, nhưng không thành vấn đề gì. Khi gia nhập Inter, tôi đã chọn áo số 9 vì rất nhiều tiền đạo huyền thoại của đội bóng đã khoác chiếc áo này. Tôi thích đối đầu với thách thức và gánh trên vai nhiều trách nhiệm.

6 Icardi đã 6 lần sút tung lưới Juventus, sau 5 lần đối đầu với ĐKVĐ Italy

22 Với 22 bàn thắng ghi được tại Serie A mùa trước, Icardi là đồng Vua phá lưới cùng với Luca Toni của Verona

500 Icardi khởi đầu sự nghiệp ở đội Vecindario. Anh đã ghi hơn 500 bàn thắng ở các giải bóng đá trẻ

Hoài Thuận (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm