Higuain tố Chủ tịch Napoli ép anh tới Juventus

29/07/2016 19:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch CLB Napoli Aurelio De Laurentiis bị Gonzalo Higuain cáo buộc rằng đã gây sức ép để anh ra quyết định gia nhập Juventus.

Ngôi sao người Argentina chuyển đến Turin với giá 90 triệu euro hồi đầu tuần kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cộng mức lương 7,5 triệu euro/mùa.

Ông De Laurentiis coi đó là hành động “phản bội” của Higuain, cho rằng nó phản ánh sự vô ơn đến từ tiền đạo này sau 3 mùa giải tại Napoli.

Trước cáo buộc của De Laurentiis, Higuain phản bác rằng anh chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp vị Chủ tịch CLB Napoli.


Higuain ra mắt Juventus

“Mối quan hệ của tôi với ông ấy chưa bao giờ tốt cả bởi cách nghĩ của ông ấy không giống tôi”, Higuain chia sẻ ở buổi họp báo ra mắt Juventus. “Lựa chọn của tôi đến là vì ông ấy thúc ép tôi làm vậy”.

“Lúc này, tôi thấy hạnh phúc vì được ở đây. Cảm ơn Juve vì những nỗ lực tuyệt vời của họ”.

Với HLV CLB Napoli, Maurizio Sarri, ông cảm thấy đôi chút “cay đắng” với quyết định của Higuain mà không hề hỏi ý kiến ông. “Ít nhất, tôi mong chờ một cuộc điện thoại, kể cả nó diễn ra 5 phút trước khi buổi kiểm tra y tế”, Sarri chia sẻ trên tờ Corriere dello Sport.

“Nhưng tôi đủ già để không cảm thấy bất ngờ. Các cầu thủ cũng mong chờ một lời chia tay nhưng theo tôi biết thì chẳng có gì cả”.

Giải thích cho chuyện này, Higuain nói: “Tôi đã im lặng nhưng giờ đây tôi có thể bày tỏ. Tôi có 3 năm tươi đẹp tại Napoli và tôi hiểu tại sao mọi người lại bực tức. Tôi đã nhìn thấy những tiếng chửi rủa nhưng đó là quyết định của tôi. Tôi cảm thấy vui vì quyết định này”.

“Tôi quyết định giữ im lặng vì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cùng gia đình và bạn bè. Sarri rất quan trọng với tôi, ông ấy giúp tôi tiến bộ. Tôi chỉ muốn giành lời cảm ơn cho ông ấy”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm