Gạt chống và siết ga nào, Juventus!

15/01/2015 19:51 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện trên thị trường chuyển nhượng vẫn nóng hổi và những tranh cãi sau trận thắng Napoli tại Serie A tuần qua chưa chấm dứt. Nhưng giờ là thời điểm để Juventus im lặng và tăng tốc.

Trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Massimiliano Allegri đã rất muốn đưa về Juve một trung vệ và một hộ công nếu có thể. Nhưng các mục tiêu đã lần lượt xa tầm tay: Alessandro Diamanti, Xherdan Shaqiri, Wesley Sneijder, Henrikh Mkhitaryan. Tất cả đều không đến lượt Juve. Ở vị trí trung vệ, Daniele Rugani sẽ chỉ về vào tháng 6, thương vụ Rolando không chắc chắn.

Juve vẫn tiếp tục rình rập thị trường chuyển nhượng, mới đây nhất đã xuất hiện thông tin về một “cuộc trao đổi bốn bên”: Sebastian Giovinco đến Fiorentina, Mario Gomez đến AS Roma, Mattia Destro đến AC Milan và Giampaolo Pazzini về Juventus.

Phiên chợ mùa Đông chỉ mới trôi qua một nửa, nhưng có vẻ Juve sắp rút lại hầu bao. Những món hàng có thể mua đã không được chào giá thành công, nhưng Juve sẽ không cuống quýt tăng cường lực lượng cho bằng được, dù chắc rằng một tân binh kiểu Nicklas Bendtner hay Dani Osvaldo sẽ được đưa về. Đó có thể là Pazzini hoặc Paulinho. Tiền sẽ được dồn vào mùa Hè cho những mục tiêu đường dài, và Mario Balotelli hay Stevan Jovetic mặc áo trắng đen chỉ là những khung cảnh trong tưởng tượng.

Juve đã vượt qua ‘nỗi sợ hãi’ San Paolo sau 14 năm, cũng đã dẹp bỏ được những u uất từ  trận thua tại Siêu Cúp Italy sau chiến thắng vừa rồi, nhưng dư âm về cái tên Napoli vẫn chưa dứt. Những chỉ trích của đội bóng miền Nam và nhiều đội khác vẫn tiếp tục nhắm vào ‘bàn thắng ma’ của Martin Caceres. Caceres đã việt vị hay chưa? Giorgio Chiellini đã việt vị rồi? Juve không quan tâm. Trận đấu đã kết thúc.

Juventus cần siết ga tăng tốc, và tiếp tục thói quen nói ít làm nhiều. CLB đã không có ý kiến gì về việc Paul Pogba và Arturo Vidal bị loại khỏi đội hình FIFPro XI. Họ sẽ tiếp tục gạt bỏ những rắc rối bên lề để tập trung vào màn trình diễn trên sân cỏ. Khoảng cách tạo ra với Roma vẫn chưa đáng kể, Bà đầm già phải tích đủ số điểm cần thiết cho đấu trường Serie A trước khi trở lại Champions League, nơi Borussia Dortmund đang chờ sẵn.

Lịch thi đấu giai đoạn này của Juve khá thuận lợi. Họ sẽ lần lượt gặp Verona (Coppa Italia), Verona, Chievo, Udinese, AC Milan, Cesena và Atalanta. Juve sẽ phải dè chừng hai trận đấu với Verona sau những gì họ đã thể hiện ở lượt đi. Trong khi đó, khá thú vị là Milan đang ngày càng trở thành một đối thủ yêu thích của Juventus, trong 6 lần đối đầu gần nhất, họ đã giành đến 5 trận thắng.

Nhưng thử thách sẽ đến ngay sau đó: 2 trận đấu với Dortmund ở châu Âu, AS Roma, đối thủ kỵ giơ với Allegri Sassuolo và Genoa đang chờ sẵn.  

Juve hoàn toàn tự tin trước chặng đường này. Họ đã gần như hụt hơi vào giai đoạn cuối lượt đi với những lo lắng nơi hàng thủ, thời điểm họ chỉ có trong tay 3 trung vệ cho mọi đấu trường. Nhưng tin vui về với Allegri: cả Luca Marrone, Andrea Barzagli và Caceres đều đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm