Chuyển nhượng Serie A: Khi Inter trở thành một tấm gương

10/01/2015 08:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ mua Xherdan Shaqiri của Inter Milan là một tấm gương với các đội bóng lớn của Serie A mùa Đông này.

Không để vụ mua bán trở thành một vở “soap opera”, không để đội bóng lớn hơn ép giá, nhanh chóng thuyết phục cá nhân cầu thủ, và trước đó nữa, nhanh chóng xác định mục tiêu cần mua trong kì chuyển nhượng. Xherdan Shaqiri trở thành một thương vụ kiểu mẫu tính cho đến giờ của kì chuyển nhượng mùa đông Serie A: Mua đúng người mình cần, trong tình trạng tài chính cho phép (15 triệu euro), và chốt lại thương vụ nhanh gọn.

Đứng im nhìn Inter “làm mẫu”

Ngay trong hôm qua, Shaqiri đã đến Inter Milan kiểm tra sức khỏe để lao vào tập luyện. Thậm chí, cầu thủ người Thụy Sỹ còn muốn thi đấu ngay trận gặp Genoa vào ngày 11/1. Chưa biết anh sẽ thể hiện thế nào. Nhưng hành động quyết đoán của Inter trên thị trường là việc các CĐV Juve muốn ở đội bóng của họ. Họ đã lắc đầu với Shaqiri, trước đó nữa để Alessandro Diamanti trôi qua kẽ tay. Và bây giờ Juve thì đang sa lầy ở đất Thổ Nhĩ Kỳ cùng một cầu thủ 30 tuổi: Wesley Sneijder.

Sau khi nâng mức giá đến mốc 20 triệu euro khiến Juve ngã ngửa, Galatasaray đã hạ giá. 15 triệu euro, không kém một xu. Nhưng phía Juve chỉ muốn trả 1 nửa: 7,5 triệu euro. Giải pháp Gazzetta dello Sport nghĩ hộ họ: Mượn trong 6 tháng với phí 1 triệu euro, và sau đó mua đứt vào cuối mùa với giá khoảng 7 triệu euro. Mức lương Juve trả cho Sneijder lên đến 4 triệu euro/năm, chưa kể thưởng, và kí với anh hợp đồng có hạn đến tháng 6/2018.

Guido Albers, người đại diện của cầu thủ Hà Lan cam đoan rằng thân chủ ông “thích mê” với lời đề nghị của Juve. Nhưng Galatasaray, đội bóng đang nợ lương cầu thủ, vẫn muốn “đào mỏ” Juve, có thể vì họ hiểu kì chuyển nhượng còn dài, và cầu thủ từng vô địch Champions League này là một thương hiệu lớn? Chỉ biết rằng, vụ chuyển nhượng vẫn khá “tối tăm”, đi vào vết xe mà rất nhiều thương vụ quá khứ Juve đã từng trải qua.

Đội bóng của Tổng giám đốc Beppe Marotta mua bán rất tốt ở các kì chuyển nhượng mùa hè, nhưng thường quá thận trọng tại các kì chuyển nhượng mùa đông. Nicolas Anelka, đến Juve mùa đông năm 2013 ở tuổi 34, ra sân 2 trận, không ghi bàn nào, là bằng chứng sống: Đội bóng áo trắng-đen có xu hướng thích gắn bó ngắn hạn với những cầu thủ mua trong mùa đông, vì muốn lường trước rủi ro khủng khiếp của kì chuyển nhượng giữa mùa. Nhưng thận trọng quá, đâm ra thành thất bại.

Daniel Osvaldo cũng đã đến Juve vào mùa đông 2014, với phí mua đứt lên đến 19 triệu euro, nhưng chỉ ghi được 1 bàn, nên không được giữ lại. Trường hợp của Osvaldo là khá may mắn, nhưng mùa trước, trong cảnh đã bị loại khỏi vòng bảng Champions League, lực lượng của Juve đủ mạnh để vào đến bán kết Europa League cũng như vô địch Serie A. Khác với năm nay, họ vẫn chinh chiến trên đủ các giải đấu, nên rất cần một đội hình đủ sâu để Max Allegri lựa chọn. Trận hòa Inter 1-1 mới đây cho thấy, thể lực cầu thủ Juve không phải là vô biên.

Milan: Kiên quyết chỉ mượn, không mua!

Một đội bóng lớn khác, có muốn “học tập” Inter Milan trên thị trường cũng… học không nổi, là AC Milan. Sau trận thua Sassuolo ngay ở San Siro mà tân binh Alessio Cerci vào sân từ giữa hiệp 2 và vật vờ, Milan đang tính… mượn thêm tiền đạo. AS Roma được cho là đã xuôi với lời đề nghị hỏi mượn Mattia Destro từ Milan. Gazzetta dello Sport đưa tin, Roma có thể hài lòng với giải pháp để Destro đến thi đấu cho Milan theo dạng cho mượn từ nay đến cuối mùa, kèm điều khoản cho phép mua đứt giá 15 triệu euro.

Bù lại, Milan sẽ đẩy Giampaolo Pazzini đi. Họ không muốn mất trắng tiền đạo chỉ còn hợp đồng đến tháng 6/2015 này. Sampdoria, Burnley, Schalke 04 đang hỏi mua “Pazzo”.

4 4 triệu euo/năm mà Wesley Sneijder được hứa trả đã là một mức lương cao tại Juventus. Cầu thủ nhận lương cao nhất ở Juve là Gigi Buffon, lương 6 triệu euro/năm.

7,5 Năm 2013, Wesley Sneijder đến Galatasaray với giá 7,5 triệu euro. Anh chính là cầu thủ ghi bàn quyết định giúp Galatasaray thắng Juve 1-0, loại họ khỏi Champions League mùa trước.

12 Một số báo Italy đưa chi tiết hợp đồng Shaqiri vào tối qua: Phí mượn 2 triệu euro, phí mua đứt vào cuối mùa này 12 triệu euro. Thưởng riêng 1 triệu euro nếu Inter lọt vào top 3.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm