Bao năm rồi, derby Milano mới đáng chờ đợi

09/09/2015 06:09 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa Hè bạo chi trên thị trường chuyển nhượng (TTCN), hai đội bóng thành Milan sẽ gặp nhau tại vòng 3 Serie A (1h45, thứ Hai 14/9 tới). Đây chính là vạch xuất phát để họ bắt đầu một chu kỳ mới.

Trận derby Milano ở lượt đi Serie A hồi năm ngoái diễn ra vào gần cuối tháng 11, khi cả 2 đội đang chơi vơi ở giữa BXH. Không khí trước, trong và sau “đại chiến” ấy cực kỳ buồn tẻ. Nhưng năm nay khác rồi. “Họ đã trở lại đường đua Scudetto”, cựu HLV trưởng tuyển Italy là Cesare Prandelli khẳng định.

Người Inter hào hứng

Ở thời điểm này, Inter của HLV Roberto Mancini có vẻ đang nổi trội hơn Milan của trợ lý cũ Sinisa Mihajlovic. Đội áo xanh-đen là “ông lớn” duy nhất toàn thắng ở 2 vòng đầu Serie A, trước Atalanta và Carpi, dù đó là những chiến thắng khá chật vật và mang đậm dấu ấn cá nhân của Stevan Jovetic (3 bàn sau 2 trận).

Inter đang rất lạc quan. Tân binh Ivan Perisic từ Wolfsburg, một sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho hàng công, chia sẻ: “Tôi đang ngày một cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của trận đấu này và đã tập luyện chăm chỉ suốt tuần qua để giành một suất trong đội hình chính”.

Từ Tây Ban Nha xa xôi, người cũ Mateo Kovacic cũng tin “Đội bóng cũ của tôi sẽ giành chiến thắng”, và “Hi vọng sẽ gặp lại Inter tại Champions League sau 12 tháng nữa”. Geoffrey Kondogbia lại thực tế hơn: “Derby Milano là một trận cầu đặc biệt, nhưng quan trọng nhất vẫn là 3 điểm”.

Điều lo ngại duy nhất của Inter trước trận này là khả năng ra sân của chân sút số một mùa trước, Mauro Icardi. Anh này dính chấn thương gân khoeo từ hiệp một trận khai màn Serie A với Atalanta và chưa chắc hồi phục để ra sân.

Thế nhưng, nếu Icardi ngồi ngoài, ông Mancini sẽ có cơ hội tái hợp “cặp bài trùng” Adem Ljajic và Jovetic. Còn nhớ, vào tháng 2/2013, khi còn chơi cho Fiorenttina, chính bộ đôi này, mỗi người lập một cú đúp, đã cùng nhau quật ngã Inter với tỷ số 4-1 trên chính thánh địa Giuseppe Meazza.

Thế nên, nếu có thể, sự tái hợp của họ trong màu áo Inter ở trận đấu tới sẽ là một chi tiết vô cùng thú vị.

AC Milan đang tập trung

HLV Mihajlovic vẫn chưa thôi tức giận sau… trận thắng Empoli 2-1 trên sân nhà của Milan ở vòng 2. Ông bảo tinh thần thi đấu của các cầu thủ Milan quá bạc nhược, và cần được chấn chỉnh ngay.

Thế nên, phần đông cầu thủ đội bóng này, vốn không được triệu tập lên các ĐTQG, đã trải qua hơn 1 tuần lễ sóng gió khi bị ông thầy siết quân luật. Đến nỗi vài ngày trước, tờ La Gazzetta dello Sport (Italy) cho hay một số cầu thủ Milan đã khiếu nại lên BLĐ đội bóng khi bị Mihajlovic la mắng quá nhiều. Chủ tịch Silvio Berlusconi và CEO Adriano Galliani đã phải mời Mihajlovic ăn tối để bàn bạc về tình hình ấy.

Nhưng có lẽ HLV trưởng của Milan đã nghiêm khắc không thừa: Vừa trở lại sân San Siro, kèm theo nhiều lời hứa ngoan ngoãn như thường lệ, “siêu quậy” Mario Balotelli lại gây rắc rối mới khi lái xe vượt quá tốc độ trong một khu dân cư ở Brescia.

“Mihajlovic sẽ phải rất thận trọng. Thành quả ban đầu được ông xây nên suốt vài tháng qua sẽ bị đạp đổ nếu thua trận derby”, cựu đội trưởng Milan, Massimo Ambrosini nhận định trên Sky Sport Italia.

Sau 2 trận, điều khiến ông Mihajlovic hài lòng nhất có lẽ là việc 2 tiền đạo tân binh Carlos Bacca và Luiz Adriano đã “khai nòng”. Nhưng hàng thủ và đặc biệt là hàng tiền vệ vẫn chưa tạo được niềm tin. Milan càng gặp khó khi Andrea Bertolacci đã dính chấn thương khi lên tuyển và sẽ vắng mặt trong trận đấu này.

“Milan sẽ phải lên một kế hoạch thật tỉ mỉ để hạ Inter. Bertolacci vắng mặt sẽ làm tăng áp lực lên Riccardo Montolivo và Nigel de Jong. Tôi đoán Mihajlovic sẽ trao cho Giacomo Bonaventura vị trí hộ công. Ông ấy cần một cầu nối tốt giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Bonaventura là sự lựa chọn tốt nhất”, Ambrosini kết lại.

4 Tháng 2/2013, khi còn chơi cho Fiorentina, bộ đôi Ljajic và Jovetic mỗi người đã lập một cú để đánh bại Inter Milan 4-1 ở sân khách. Hè này, họ cùng nhau cập bến Inter.

50 Nếu kịp bình phục chấn thương và lại được mang băng đội trưởng, tiền đạo Mauro Icardi, 22 tuổi, sẽ trở thành đội trưởng trẻ nhất ở các trận derby Milan trong 50 năm qua.

4 & 5 Sau 2 vòng, Milan mới có 4 cú sút trúng đích, Inter sút trúng đích 5 lần.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm