Balotelli bị phân biệt chủng tộc ngay trên sân tập của tuyển Italy

22/05/2014 09:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli vừa trở thành nạn nhân của những lời lẽ phân biệt chủng tộc khi tiền đạo của AC Milan tập luyện cùng các đồng đội ở ĐT Italy tại trung tâm huấn luyện Coverciano, gần Florence, hôm thứ Tư.

Balotelli đã không có bất cứ phản ứng nào với những từ ngữ phân biệt chủng tộc từ một CĐV, người sau đó bị phát hiện ra và ngay lập tức rời khỏi trung tâm huấn luyện. Theo báo cáo từ LĐBĐ Italy (FIGC), phần lớn các CĐV đều dành sự ủng hộ tới Balotelli, ngoại trừ một vài kẻ quá khích.

“Một số kẻ ở xung quanh sân đã có lời lẽ quá khích nhằm vào Mario Balotelli và một trong số đó đã lên tiếng phân biệt chủng tộc”, thông báo từ FIGC cho biết.


Balotelli chụp ảnh cùng một fan hâm mộ bên ngoài sân tập

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi vụ việc nói trên nhưng Balotelli vẫn tập luyện bình thường với các đồng đội. Theo La Gazzetta dello Sport, tiền đạo của Milan đã nói với các đồng đội rằng: “Thật không thể tin được, chuyện này chỉ xảy ra ở Rome và Florence”.

Trong khi đó, chủ tịch FIGC là ông Giancarlo Abete đã bày tỏ sự đáng tiếc về sự cố này. “Hoàn toàn không thể chấp nhận được với cách hành xử của những cá nhân này, những người lẽ ra không nên có mặt ở đây, nhưng thật buồn là chúng ta phải chấp nhận sự hiện diện của họ. Điều quan trọng là họ chỉ là thiểu số”.

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli trở thành nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc ở Italy. Inter Milan từng bị phạt năm ngoái khi các CĐV của họ sỉ nhục Balotelli trong một trận derby thành Milan cho dù tiền đạo 23 tuổi này không ra sân để đối đầu với đội bóng cũ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm