5 nhà tài phiệt nào có thể mua Milan?

09/05/2016 13:50 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Silvio Berlusconi vừa thông báo hôm qua rằng ông thà bán Milan cho một nhà tài phiệt Italy hơn là để lọt vào tay người nước ngoài. Hiện Milan đang được cho là nằm trong tầm ngắm của các đại gia Trung Quốc.

Vậy nhà tài phiệt Italy nào có thể mua phần lớn cổ phần của Milan để trở thành ông chủ mới của đội bóng? Trang Calciomercato.com đã phỏng vấn Marcel Vulpis, Giám đốc SportEconomy, về vấn đề này.

* Liệu có nhà tài phiệt Italy nào đủ tiền mua AC Milan?

- Theo Forbes, hiện có 6 người Italy trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới, và một trong số đó là Berlusconi (xếp thứ 165). Tài sản của ông ta ước tính vào khoảng 8 tỷ USD và không phải ai trong số 5 người còn lại đạt con số 10 tỷ USD. Điều đó có nghĩa là nếu mua lại Milan, họ phải chấp nhận mất 8% tài sản của mình. Không nhiều người Italy có thể làm điều đó.

* Gianluigi Aponte (MSC Crociere, công ty vận tải container lớn thứ hai thế giới) và Giorgio Armani có phải là hai ứng viên?

- Aponte là người giàu thứ 4 Italy. Ông ấy đã tài trợ cho cả Genoa và Napoli. Còn tài sản của Giorgio Armani ước tính vào khoảng 8,8 tỷ USD. Ông ấy từng tài trợ cho đội bóng rổ Italy EA7 Armani. Nhưng Aponte có lẽ quan tâm tới việc mua lại Milan hơn Armani.

* Stefano Pessina, CEO của Walgreens, có lẽ cũng đủ tiền để đầu tư vào Milan…

- Ông ấy nằm trong số 36 người giàu nhất thế giới và là người Italy đầu tiên có tài sản vượt mốc 10 tỷ USD. Ông ấy có lẽ là người thích hợp nếu xét về khía cạnh tiền bạc, nhưng tôi không tin ông ấy sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho bóng đá.

* Giovanni Ferrero (Chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất bánh kẹo Ferrero SpA) thì sao?

- Ông ấy là người giàu thứ hai ở Italy và đã đầu tư vào thể thao, nhưng Ferrero có vẻ như không bị hấp dẫn bởi thương vụ này.

* Leonardo Del Vecchio (Chủ tịch tập đoàn chuyên về kính mắt Luxottica) là người giàu nhất Italy…

- Với tài sản ước tính vào khoảng 23,7 tỷ USD, ông ấy là người thích hợp vào lúc này. Tuy nhiên, Del Vecchio không còn trẻ và nhìn vào những vụ đầu tư của ông ấy trước đây, tôi có thể loại trừ khả năng ông ấy sẽ mua Milan.

* Vậy ông có trông chờ vào một bất ngờ nào?

- Guido Barilla không có trong danh sách 906 người giàu nhất thế giới với tài sản “chỉ” khoảng 1,54 tỷ USD. Nhưng Barilla còn trẻ và từng đầu tư vào AS Roma những năm 1980. Nếu làm chủ tịch Milan, ông ấy sẽ đem lại luồng gió mới cho CLB, nhưng một mình Barilla không thể làm được. Milan cần tuổi tác và tinh thần của một tài phiệt như Barilla, nhưng phải cộng thêm ví tiền của Del Vecchio.

V.M (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm